Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

Sinh viên bắt đầu nhìn lại sức khỏe dạ dày từ những thay đổi nhỏ

Tạp Chí Giáo Dục

Không còn là vấn đề của riêng người lớn tuổi, các bệnh lý dạ dày đang âm thầm gia tăng ở người trẻ, thúc đẩy sự xuất hiện của những chiến dịch truyền thông nhằm thay đổi nhận thức và thói quen sống.

Trong nhịp sống đô thị ngày càng gấp gáp, nhiều người trẻ chấp nhận bỏ bữa, thức khuya, ăn uống thất thường để đáp ứng lịch học và công việc. Những thói quen tưởng chừng nhỏ này lại đang tạo ra áp lực lớn lên hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày – cơ quan vốn nhạy cảm nhưng dễ bị bỏ qua.

Sinh viên tìm hiểu kiến thức về bệnh lý thông qua hoạt động trải nghiệm tại không gian sự kiện

Theo số liệu tổng hợp từ chiến dịch “Êm Dạ Mode” – chiến dịch truyền thông cộng đồng do nhóm sinh viên ngành Quản trị truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học FPT TP.HCM thực hiện, hướng đến người trẻ từ 18-24 tuổi, đặc biệt là sinh viên trên địa bàn TP.HCM – tại Việt Nam có khoảng 15-20% dân số mắc viêm loét dạ dày – tá tràng, 10-15% bị trào ngược dạ dày thực quản.

Điều đáng chú ý là nhóm người trẻ – vốn được xem là khỏe mạnh – lại đang dần trở thành đối tượng chịu ảnh hưởng rõ rệt. Tuy nhiên, trái ngược với mức độ phổ biến của bệnh, nhận thức về vấn đề này trong giới trẻ vẫn còn hạn chế.

ThS. Võ Văn Tính, giảng viên tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết các bệnh lý dạ dày ở người trẻ thường xuất phát từ sự tích lũy lâu dài của những thói quen không lành mạnh như bỏ bữa, ăn uống không đúng giờ, sử dụng chất kích thích, thức khuya và căng thẳng kéo dài.

Thực tế cho thấy, các dấu hiệu ban đầu của bệnh lý dạ dày thường khá “mờ nhạt”. Những cơn đau âm ỉ, cảm giác đầy bụng, ợ chua hay khó chịu sau ăn dễ bị bỏ qua hoặc tự xử lý bằng thuốc. Chính sự chủ quan này khiến nhiều trường hợp phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn nặng hơn.

Trong suốt ba tháng triển khai, chiến dịch tập trung vào việc giúp người trẻ nhận diện đúng mức độ nghiêm trọng của bệnh lý dạ dày, đồng thời khuyến khích thay đổi những thói quen nhỏ như ăn uống đúng giờ, ngủ đủ giấc và giảm căng thẳng. Điểm đáng chú ý là thông điệp không chỉ dừng ở việc “biết”, mà hướng đến việc “làm”.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là chuỗi sự kiện tương tác “Bật Mode Êm Dạ”, tổ chức tại Trường Đại học FPT TP.HCM, thu hút hàng trăm sinh viên tham gia. Không gian sự kiện được thiết kế như một hành trình trải nghiệm, nơi người tham gia có thể kiểm tra kiến thức, đánh giá nhanh tình trạng dạ dày và nhận diện những thói quen ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.

Ở góc độ chuyên môn, ThS. Võ Văn Tính kỳ vọng những chiến dịch như “Êm Dạ Mode” sẽ giúp người trẻ hình thành thói quen chủ động chăm sóc sức khỏe, từ việc lắng nghe cơ thể đến việc thăm khám định kỳ thay vì chờ đến khi bệnh trở nặng.

Thủy Phạm

 

Bình luận (0)