|
ThS. Nguyễn Anh Đức (Trưởng phòng Công tác HS – SV Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) chia sẻ kinh nghiệm làm công tác hướng nghiệp tại trường trong một buổi tập huấn hướng nghiệp cho giáo viên
|
Công tác hướng nghiệp hiện nay đã được đẩy mạnh ở các trường phổ thông. Tuy nhiên, ở bậc ĐH, CĐ hiếm có trường nào thực hiện công tác này. Vì vậy, không ít sinh viên (SV) đã có thái độ học tập chán nản, thậm chí là bị trầm cảm khi chọn sai ngành nghề mà không có giải pháp tối ưu nào cho mình.
Trần Bá Khánh Toàn (SV năm cuối Trường ĐH RMIT Việt Nam) chia sẻ: “Khi chuẩn bị làm khóa luận tốt nghiệp, em nhận ra rằng ngành quản trị kinh doanh mà mình đang học chỉ đáp ứng cho sự mong muốn của bố mẹ, còn đam mê và khả năng của em lại là thiết kế đồ họa. Nếu học lại từ đầu, em thấy rất có lỗi với gia đình bởi bố mẹ đã tốn rất nhiều công sức, tiền bạc đầu tư cho em. Vì vậy, có một thời gian em suy nghĩ rất nhiều và rơi vào trạng thái trầm cảm. Cũng may, ở trường có Phòng Tư vấn hướng nghiệp nên em đã nhận được những lời tư vấn rất thiết thực của thầy cô để có hướng đi đúng đắn, vừa phù hợp với sở thích của mình lại vừa đáp ứng được nguyện vọng của bố mẹ”. Nhờ sự hỗ trợ của chuyên viên tư vấn hướng nghiệp, hiện Toàn đang tích cực xin thực tập ở vị trí marketing của một công ty chuyên về thiết kế đồ họa và học thêm các lớp thiết kế đồ họa vào buổi tối. Toàn giải thích: “Để kinh doanh tốt thì phải hiểu biết sâu về sản phẩm của mình nên em nghĩ mình sẽ thành công khi có quyết định này”.
Toàn là một trong số rất ít SV được hướng nghiệp hẳn hoi ở các tiết hướng nghiệp trên lớp cũng như tư vấn thêm ngoài giờ để không còn chán nản với việc học. Hiện Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cũng thường xuyên làm công tác khảo sát ngành học cho SV vừa mới vào trường. ThS. Nguyễn Anh Đức (Trưởng phòng Công tác HS – SV Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) cho biết: “Đa số SV được hỏi đều khẳng định lý do chọn trường chủ yếu là theo mong muốn của bố mẹ hoặc đi theo bạn bè chứ chưa hề xác định đúng đắn sở thích, năng lực của mình. Vì thế, nhà trường cũng đã đưa hướng nghiệp vào chương trình cho SV năm nhất”.
Tuy nhiên, hiện nay ở nhiều trường ĐH, CĐ vẫn chưa thực hiện công tác này, do đó các SV chọn sai ngành nghề chưa biết tìm nguồn tư vấn ở đâu nên đâm ra chán nản, bỏ bê việc học. Điều này dẫn đến các em tốt nghiệp ra không tìm được việc làm hoặc không tìm thấy nghề phù hợp với ngành được đào tạo.
Ông Trần Anh Tuấn (Phó giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM) cho biết: “Hoạt động hướng nghiệp hiện nay chưa đạt hiệu quả, dẫn đến hiện tượng đa số HS không có sự định hướng nghề nghiệp rõ ràng nên khi thi rớt ở trường ĐH mình thích đã chọn “đại” một ngành, một trường để học mà không chú ý sở thích, năng lực của mình có phù hợp hay không. Trong một khảo sát của trung tâm mới đây, có đến 50% SV được hỏi không biết đã chọn ngành học có phù hợp với bản thân hay không. Đây là một trong những nguyên nhân khiến các em thiếu động cơ trong học tập, trang bị kỹ năng mềm nên khi ra trường rất khó xin được việc làm. Vì vậy, hướng nghiệp không chỉ dành cho HS mà còn cho cả SV; và cả người lao động cũng cần được hướng nghiệp”.
Bài, ảnh: Minh Châu
| Theo ông Trần Anh Tuấn (Phó giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM), hướng nghiệp không chỉ dành cho HS mà còn cho cả SV; và cả người lao động cũng cần được hướng nghiệp. |


Bình luận (0)