Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Sinh viên ĐH Luật phạm luật

Tạp Chí Giáo Dục

Đang là sinh viên năm thứ 4 Trường ĐH Luật TP.HCM nhưng Hoàng Văn Thanh Đạt (SN 1985, ngụ huyện Cần Giờ TP.HCM), đã phạm vào tội “Hiếp dâm trẻ em” trong trạng thái có hơi men trong người. Sau khi uống bia với bạn ở quán nhậu bị cáo điều khiển xe máy về nhà nhưng trên đường về thì gặp Huỳnh Thị Anh Đào (SN 2000, ngụ huyện Cần Giờ TP.HCM) đi cùng với bạn trai. Bị cáo dừng xe lại gây sự, giật điện thoại của Đào và bạn trai Đào nhằm không cho liên lạc với người khác. Không dừng lại ở đó, bị cáo ép bạn trai Đào về trước rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Đã thỏa mãn thú tính, bị cáo chạy xe về nhà bỏ lại Đào nhưng lúc này bạn trai Đào tìm được người đến giúp và đến cơ quan điều tra để trình báo. TAND huyện Cần Giờ đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đạt 1 năm 6 tháng tù về tội “Giao cấu với trẻ em”. Tuy nhiên, VKSND huyện Cần Giờ nhận thấy đây là mức án quá nhẹ, không phù hợp với tội danh nên đã kháng nghị lên TAND TP.HCM. Tòa phúc thẩm TAND TP.HCM đã xét xử và chấp nhận kháng nghị của VKSND huyện Cần Giờ tăng án lên 2 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” đối với bị cáo Thanh Đạt.
Tin, ảnh: Nghiêm Quế

Bình luận (0)