Hội nhậpGiáo dục phát triển

Sinh viên du lịch được phỏng vấn việc làm tại buổi tốt nghiệp

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 4-7, Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn đã tổ chức Lễ tốt nghiệp cho gần 600 tân cử nhân từ các ngành: Quản trị khách sạn, Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch và Kỹ thuật chế biến món ăn.


ThS. Ngô Thị Quỳnh Xuân – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên

Ngay tại buổi lễ, nhiều doanh nghiệp đã trực tiếp phỏng vấn tân cử nhân ở đa dạng các vị trí việc làm. Điều này tạo cơ hội cho các em thể hiện kỹ năng và kiến thức đã tích lũy trong suốt thời gian học tập tại trường.

Có thể thấy, đây là dịp để các doanh nghiệp tiếp cận với nguồn nhân lực được đào tạo bài bản nhờ vào chương trình đào tạo chú trọng 70% thực hành và 30% lý thuyết của nhà trường.

Đặc biệt, những tân cử nhân xuất sắc tại lễ tốt nghiệp đã được các doanh nghiệp như Khách sạn Lemore Nha Trang, Công ty TNHH Esuhai, Holiday Inn & Suites Saigon (thuộc Tập đoàn IHG) trao tặng những phần học bổng. Qua đó công nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của các bạn trong suốt quá trình học tập và rèn luyện.


Sinh viên nhận học bổng doanh nghiệp

ThS. Ngô Thị Quỳnh Xuân – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn – cho biết, theo dự báo của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), Việt Nam sẽ lọt vào top 5 điểm đến du lịch hấp dẫn nhất châu Á năm 2025. Ngành du lịch hiện đang rất cần một lực lượng nhân sự không chỉ đơn thuần có thái độ tốt, giỏi kỹ năng, vững kiến thức mà còn phải có một khả năng thích ứng nhanh, linh hoạt trong mọi tình huống. Đây là cơ hội vàng cho các em phát triển sự nghiệp của mình trong lĩnh vực du lịch, khách sạn và ẩm thực.

Theo ThS. Xuân, ngày hôm nay các em tốt nghiệp ra trường trong bối cảnh đầy cơ hội và thách thức. Sau đại dịch, ngày càng có nhiều xu hướng du lịch mới, nhu cầu khách liên tục thay đổi, khách du lịch đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng sản phẩm. Trong bối cảnh như vậy, các doanh nghiệp đã đẩy nhanh việc thích ứng với chuyển đổi số để tiếp cận đối tượng khách hàng tiềm năng mới; thử sức với các sản phẩm, dịch vụ mới và áp dụng công nghệ trong các hoạt dộng kinh doanh.

“Tôi mong rằng các em phải luôn sẵn sàng thay đổi bản thân để đón nhận, học hỏi những điều mới, tập nhanh nhạy, sắc bén để có thể cùng góp sức mình với các doanh nghiệp ngành du lịch luôn giữ vị thế quan trọng trong ngành kinh tế Việt Nam”, ThS. Xuân gửi đến các em sinh viên.

Hồ Trinh

Bình luận (0)