Cuối tuần qua, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam (từ ngày 27 đến 29-5), Thượng nghị sĩ John McCain – Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ cùng các thành viên khác của đoàn là các thượng nghị sĩ Jack Reed, Dan Sullivan và Joni Emst đã đến thăm và giao lưu với sinh viên của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia TP.HCM…
Với chủ đề “Quan hệ Việt – Mỹ 20 năm qua và tiềm năng hợp tác trong 20 năm tới”; bên cạnh đó là các chủ đề liên quan tới biển Đông đã làm “nóng” khán phòng ngay từ những phút đầu gặp gỡ.
|
Thượng nghị sĩ John McCain trò chuyện với sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM |
Trước sự đón tiếp nồng ấm của thầy và trò nhà trường dành cho đoàn, ông John McCain và các thành viên rất hạnh phúc khi luôn nhấn mạnh từ cám ơn – rất tuyệt vời Việt Nam. Trước những câu hỏi liên quan tới mối quan hệ Việt – Mỹ, tình hình bình thường hóa giữa hai nước và những vấn đề “nóng” ở biển Đông, ông McCain nhấn mạnh: “Năm 1995, Mỹ và Việt Nam bắt đầu tiến trình bình thường hóa quan hệ, khi đó, chúng ta không thể biết rằng: Quan hệ giữa hai nước sẽ tiến triển như thế nào? Nhưng sau 20 năm, những ai được chứng kiến những gì đã diễn ra, hiển nhiên sẽ đồng ý rằng: Mối quan hệ này là một thành công rực rỡ. Và nó thành công đến nỗi, sẽ phải mất rất nhiều thời gian để nói về nó! Một trong những thành quả quan trọng nhất chính là hợp tác và phát triển kinh tế. Đơn cử, đó là việc Việt Nam xuất khẩu cà phê. Hai năm trước, không có người nào tại Hoa Kỳ biết đến cà phê Việt Nam, thế nhưng giờ đây, Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới”. Ông McCain bật mí: “Ngay chính bản thân tôi cũng sử dụng hạt cà phê Việt Nam. Yếu tố then chốt nhất, góp phần tạo nên những thành công đó, chính là mối quan hệ thương mại mở cửa tự do giữa hai nước. Cũng chính vì thế, việc xây dựng thành công hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ mang lại nhiều thành công hơn nữa cho mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ và toàn khu vực”. Ông McCain dẫn chứng: “Năm 2014, chúng tôi gỡ bỏ lệnh cấm bán trang thiết bị hàng hải cho Việt Nam và Việt Nam phải cần thêm trang thiết bị cho sức mạnh trên biển. Trong năm 2015, tôi hi vọng tiếp tục gỡ bỏ thêm các lệnh cấm khác như bán vũ khí sát thương và chúng tôi sẽ có thể thiết lập sự hợp tác, cố vấn, các hoạt động cứu hộ trên không và trên biển, các hoạt động nhân đạo cũng như nhiều cách thức khác để quân đội Mỹ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam trong những năm tới”.
Liên quan tới việc Trung Quốc ngang ngược đưa giàn khoan Hải Dương 981 (tháng 4-2014) xuống biển Đông, xâm phạm nghiêm trọng quyền – chủ quyền của Việt Nam, một hành vi che đậy âm mưu “thâm độc” khác, ông McCain đặc biệt dùng chữ “East Sea” theo cách gọi của Việt Nam khi nói về biển Đông và khẳng định: “Trung Quốc đã đi ngược lại luật pháp quốc tế chỉ chuốc lấy hậu quả nghiêm trọng. Chúng tôi tôn trọng Trung Quốc, chúng tôi tôn trọng sự phát triển tăng trưởng của họ, tôn trọng sức mạnh của họ như một thế lực chủ chốt của thế giới. Nhưng những điều mà Trung Quốc đang làm tại biển Đông đã vi phạm đối với toàn bộ các qui định của luật pháp quốc tế. Hành động khẳng định chủ quyền của Trung Quốc tại biển Đông không chỉ gây nên căng thẳng giữa khu vực, mà cả quan hệ Trung Quốc – Hoa Kỳ”…
Bài, ảnh: Lê Quang Huy


Bình luận (0)