Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Sinh viên giỏi nghề nói chuyện… học nghề

Tạp Chí Giáo Dục

Xác đnh hc lc, điu kin kinh tế gia đình, đam mê bn thân… đ la chn ngành ngh phù hp, không lãng phí thi gian và tin bc. Đây là kinh nghim ca hai gương mt đot gii nht Hi thi Hc sinh, sinh viên gii ngh TP.HCM năm 2019.

Trn Đăng Khoa

Hc ngh không phi là đưng cùng

Học lực không thua kém bạn bè nhưng Trần Đăng Khoa (sinh 1994, quê Quảng Nam) lại chọn học nghề để lập thân. Hiện Khoa là sinh viên năm 2 Khoa Kỹ thuật ô tô Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức. Khoa chia sẻ: Thực tế học nghề vất vả hơn so với học ĐH và mức thu nhập có thể thấp hơn tùy từng vị trí công việc sau khi ra trường. Đây cũng là lý do khiến nhiều học sinh chưa mạnh dạn chọn học nghề mà chỉ muốn đăng ký vào ĐH. “Học ĐH không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công và học nghề cũng không phải đường cùng. Tùy vào hoàn cảnh, điều kiện thực tế mà mỗi người để có định hướng phù hợp cho bản thân và lựa chọn con đường nào tốt nhất cho mình. Hướng đi nào cũng cần có sự đam mê và nỗ lực. Thời gian học nghề ngắn, thực hành là chủ yếu. Ngành ô tô trong nước đang phát triển, cơ hội việc làm rộng mở và thu nhập cũng khá. Hơn nữa, bản thân em đam mê nghề, muốn có cơ hội để khám phá. Đây là những lý do để em chọn học nghề này”, Khoa tâm sự.

Và một lần nữa, Khoa chứng minh sự lựa chọn của mình là đúng khi xuất sắc “rinh” giải nhất ở Hội thi Học sinh, sinh viên giỏi nghề TP.HCM năm 2019 với nghề kỹ thuật ô tô. Khoa cho rằng đây là một giải thưởng danh giá cho sự nỗ lực hết mình của bản thân và đồng đội. “Đến với hội thi, em đã chuẩn bị lý thuyết cũng như thực hành khá kỹ, song nếu không được thầy và các bạn động viên ủng hộ, chia sẻ chuyên môn lẫn tinh thần thì khó mà đoạt giải cao. Em sẽ cố gắng học tập tốt, tự trang bị cho mình nhiều kỹ năng để tìm kiếm một công việc phù hợp với nghề đã chọn, từng bước nâng cao tay nghề để trở thành một chuyên gia kỹ thuật ô tô”, Khoa thổ lộ.

B ĐH đ… hc ngh

Từng học 2 năm chuyên ngành kỹ thuật viễn thông tại Trường ĐH Giao thông Vận tải, phân hiệu TP.HCM nhưng Hoàng Văn Hiếu (sinh năm 1997, quê Đồng Nai) lại bỏ ngang để chọn… học nghề. Hiện Hiếu đang là sinh viên năm 2 Khoa Cơ khí chế tạo máy Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức. Hiếu cũng là gương mặt vừa đoạt giải nhất nghề hàn tại Hội thi Học sinh, sinh viên giỏi nghề TP.HCM năm nay. “Do bản thân em chưa xác định được ngành nghề nào phù hợp với bản thân nên kết quả học tập không tốt, rồi chán nản không muốn học. Thời điểm đó, bản thân em luôn dằn vặt, mâu thuẫn và suy nghĩ rất nhiều về việc phải chọn lại ngành nghề. Khó nhưng phải làm và em đã chọn học nghề hàn tại Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức”, Hiếu nhớ lại.

Theo Hiếu, đó là một bài học trong định hướng và lựa chọn nghề nghiệp. Kết quả học tập của Hiếu ở 3 năm phổ thông chỉ ở mức trung bình khá. Gia đình đông anh em, ba mẹ lớn tuổi nhưng phải lao động vất vả. “Phải chi lúc đó em ý thức được về sức học của mình, về điều kiện kinh tế gia đình thì không phí thời gian 2 năm, chưa kể tiền bạc…”, Hiếu nói.

Hoàng Văn Hiếu (ngi hàng đu) đang thc hành ngh hàn ti xưng ca trưng

Hiếu cho biết thêm, gia đình không hề tạo áp lực về việc chọn nghề nghiệp mà luôn tôn trọng quyết định của con cái. Bản thân em sai lầm thì phải tự đứng dậy. Học ở môi trường nào cũng phải cố gắng, làm thầy hay làm thợ cũng có giá trị riêng của nó và nếu không nỗ lực thì sẽ thất bại.

Nói về giải nhất Hội thi Học sinh, sinh viên giỏi nghề TP.HCM năm 2019, Hiếu cho hay đã chuẩn bị khá chu đáo về chuyên môn cũng như kỹ năng nhưng bước vào hội thi với tâm thế của sự trải nghiệm, thử sức mình và rèn luyện kỹ năng chứ không đặt nặng giải thưởng. “Giải thưởng là niềm động viên tinh thần để em học tập tốt hơn, là cơ hội thực hiện mong muốn có việc làm ngay sau khi ra trường để phụ giúp gia đình và học lên cao”, Hiếu chia sẻ.

T.Anh

 

Bình luận (0)