- 1 Sinh viên lan tỏa tinh thần sống xanh trong cộng đồng
Trong không gian xanh mát của Công viên APEC, những chai nhựa, giấy vụn, vải thừa từng bị lãng quên được hóa thân thành những tác phẩm nghệ thuật sống động, kể lại câu chuyện của rừng Sơn Trà, của chà vá chân nâu, vẻ đẹp của thiên nhiên. Tất cả đều đến từ bàn tay sáng tạo của các sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng – những “kiến trúc sư xanh” đang âm thầm hồi sinh vật liệu, góp phần xanh hóa không gian, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, năm 2025.
Viết câu chuyện khác cho… rác thải
Không sử dụng chất liệu cầu kỳ hay tốn kém, các tác phẩm tại triển lãm đều được tạo nên từ rác thải tái chế: chai nhựa, xốp, giấy vụn, vải thừa, rơm rạ, bìa carton… Từng món đồ vốn bị coi là phế liệu giờ đây trở thành chất liệu kể chuyện, những câu chuyện sinh thái mang dấu ấn địa phương, đặc biệt là thiên nhiên Sơn Trà.

Tác phẩm “Ranh giới” đạt giải nhất trong cuộc thi thiết kế lần này là một ví dụ điển hình. Lấy cảm hứng từ hình ảnh chà vá chân nâu – loài linh trưởng quý hiếm sống tại bán đảo Sơn Trà, tác phẩm thể hiện một cách ẩn dụ ranh giới mong manh giữa sinh tồn và diệt vong của thiên nhiên. Một bên là mảng xanh đang hồi sinh, một bên là bóng xám bị che phủ bởi rác thải và dấu vết của con người.
“Chúng mình muốn dùng chính rác thải để kể lại câu chuyện của rừng. “Ranh giới” không chỉ là tác phẩm tái chế, mà là lời nhắc nhở khẩn thiết về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên”, bạn Bùi Ngọc Linh, đại diện nhóm thực hiện chia sẻ.
Cùng tinh thần đó, tác phẩm “RedBelly Reborn – Bụng đỏ tái sinh” mang hình ảnh chim bụng đỏ mẹ và con trong tổ ấm, tái hiện từ vật liệu tái chế đơn giản nhưng có giá trị thẩm mỹ cao. Sản phẩm không chỉ đẹp mắt mà còn có tính ứng dụng trong giáo dục môi trường, là công cụ trực quan cho các buổi học về động vật hoang dã, truyền thông về bảo tồn.
Một tác phẩm khác mang tên “Sơn Trà kỳ thú” được các bạn sinh viên làm từ những mảnh giấy tưởng chừng vô dụng, lại ghép nên bức tranh sinh động về thiên nhiên và loài voọc chà vá chân nâu. Mỗi chi tiết nhỏ đều chứa đựng một phần thông điệp về bảo vệ sinh cảnh và giữ gìn hệ sinh thái đặc hữu của thành phố.
Góc trang trí túi cói thủ công, khu trải nghiệm thiết kế sáng tạo từ vật liệu tái chế cũng thu hút nhiều học sinh và phụ huynh. Đây không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là môi trường giáo dục trải nghiệm sống động, giúp người trẻ nhận diện rõ hơn trách nhiệm bảo vệ môi trường từ chính những hành vi hằng ngày. “Em không ngờ rằng rác thải lại có thể trở thành những tác phẩm cảm xúc như vậy. Các anh chị sinh viên không chỉ sáng tạo mà còn khiến tụi em thấy yêu thiên nhiên hơn”, em Nguyễn Thắng, sinh viên năm 1, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tham quan triển lãm chia sẻ.
Khơi dậy tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ
Hưởng ứng chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa” (Beat Plastic Pollution) do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Hải Châu tổ chức chương trình “Hồi sinh vật liệu – Xanh hóa không gian” tại Công viên APEC. Sự kiện không chỉ là hoạt động thiết thực nhằm kêu gọi giảm thiểu rác thải nhựa mà còn là nơi khơi dậy tinh thần trách nhiệm môi trường nơi thế hệ trẻ. Ông Trần Văn Mạnh – Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Hải Châu nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá cao vai trò của các bạn sinh viên trong việc lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. Những sáng tạo hôm nay không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, mà còn là bài học sống động về lối sống bền vững”.

Theo TS. Nguyễn Thị Hồng Tươi – Trưởng khoa Thiết kế Nội thất, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng: “Sinh viên hôm nay không chỉ học để thiết kế đẹp, mà còn học cách thiết kế có trách nhiệm. Các tác phẩm tại triển lãm là minh chứng cho tư duy sáng tạo gắn với thực tiễn và tinh thần trách nhiệm xã hội”.
Đại diện GreenViet – đơn vị đồng hành của chương trình chia sẻ: “Chúng tôi đặc biệt trân trọng tinh thần sáng tạo của các bạn sinh viên. Việc đưa hình ảnh chà vá chân nâu, thiên nhiên Sơn Trà vào các tác phẩm đã giúp người xem không chỉ thấy đẹp mà còn cảm nhận sâu sắc về trách nhiệm đối với môi trường quanh mình. Đó là sức mạnh của nghệ thuật trong việc lan tỏa thông điệp bảo vệ thiên nhiên đến cộng đồng”.
“Hồi sinh vật liệu – Xanh hóa không gian” không chỉ là một hoạt động nghệ thuật mà còn là lời kêu gọi hành động. Từ bàn tay của sinh viên, những vật liệu bị bỏ đi được hồi sinh, truyền cảm hứng cho hàng trăm người đến tham quan mỗi ngày. Đó là minh chứng cho thấy: thay đổi không nhất thiết phải bắt đầu từ điều lớn lao mà từ những kết nối nhỏ, những hành động giản dị nhưng có ý nghĩa.
Mục tiêu hướng đến của chương trình là mong muốn vun đắp ý thức trách nhiệm vì môi trường, để mỗi người trẻ trở thành một “hạt giống xanh” góp phần xây dựng một tương lai không rác thải nhựa, một hành tinh sạch – xanh – đẹp cho hôm nay và các thế hệ mai sau.
Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2025 với chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa” (Beat Plastic Pollution) do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Hải Châu tổ chức chương trình “Hồi sinh vật liệu – Xanh hóa không gian” tại Công viên APEC, diễn ra từ ngày 5-6 đến ngày 12-6-2025. Chương trình nhằm kêu gọi cộng đồng cùng hành động giảm thiểu rác thải nhựa, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và thúc đẩy lối sống bền vững, thân thiện với thiên nhiên. |
Vĩnh Yên
Bình luận (0)