Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Sinh viên lớp kỹ sư tài năng: Khoa nói có, SV nói không

Tạp Chí Giáo Dục

Vừa qua, tập thể sinh viên (SV) lớp Kỹ sư tài năng (KSTN) khóa 2004-2005 khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính (CNTT) Trường ĐH Bách khoa TP.HCM phản ánh khoa vừa ra một thông báo khá ngặt nghèo ảnh hưởng đến kết quả học tập của SV. Theo thông báo, điểm cải thiện môn của lớp KSTN sẽ không được công nhận vào bằng KSTN trong khi đó điểm cải thiện là một chuyện rất bình thường và phổ biến ở trường này. Do học tập theo quy chế tín chỉ, các SV có quyền đăng ký học lại, thi lại bất kỳ môn nào để cải thiện điểm của mình nếu cảm thấy không hài lòng với điểm thi lần một của mình. Nhưng với thông báo mới này của khoa thì các môn đã học ở lớp KSTN từ năm ba đến năm tư sẽ không được tính điểm cải thiện (điểm thi lần hai) vào bảng điểm và bằng, chỉ công nhận kết quả của lần thi thứ nhất. (Trước đây bảng điểm đều chấp nhận các điểm số cải thiện).

Sáng 11-6, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Thoại Nam, Trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính, ông cho biết: “SV rớt lần một ở môn cốt lõi (theo quy định) phải học lại môn đó trong lớp KSTN và những môn không cốt lõi được phép học lại chung với lớp ngoài”. Điều khiến nhiều SV bức xúc là khoa ra thông báo đó với lý do là các bạn SV học lớp TN nên chỉ có thể lấy điểm từ các kì thi của lớp TN (đề riêng). Thế nhưng, thông báo này lại cho phép bạn nào ở lớp KSTN rớt lần một, học lần hai học lại ngoài lớp tài năng thì điểm đó lại được tính thay cho điểm rớt lần một. Giải thích về vấn đề này, ông Nam cho biết: “SV học lần hai chung với lớp ngoài KSTN là để giải quyết cho SV tốt nghiệp đúng hạn nếu không SV phải đợi đến khóa sau mới được học lại do không đủ số lượng để mở lớp”.

Với quy định này của khoa đã gây ra sự mất công bằng cho những SV lần thứ nhất đậu với số điểm năm – sáu khi cải thiện lại được tám – chín nhưng chỉ được lấy điểm năm-sáu, còn những SV rớt chỉ hai – bốn điểm thì lại được lấy điểm lần hai là tám – chín. Cùng thời gian học lại, với số tiền bỏ ra không ít cũng như cố gắng để rèn luyện lại không được công nhận kết quả thật sự đã gây bức xúc cho nhiều SV. Không chỉ thế nó còn ảnh hưởng đến kết quả học tập của SV, những SV đã bỏ công sức rèn luyện, tích lũy thêm điểm để có kết quả trên 8.0 (tốt nghiệp loại giỏi) nay vì thông báo này chỉ còn dưới 8.0 do phần điểm cải thiện không được công nhận nên chỉ còn tốt nghiệp loại khá. Khi chúng tôi đề cập đến thiệt hại về thời gian, công sức, chất lượng học tập (đề thi chung với lớp ngoài KSTN nhẹ hơn) và học phí, ông Nam nói: “Con số này là không ít, cải thiện lại một môn chỉ khoảng vài trăm ngàn hơn nữa giảm chất lượng ở một vài môn thì không đáng kể!?”.

Trong biên bản họp tổng kết HK2 (2004-2005) và triển khai công tác năm học 2005-2006, Ban điều hành KSTN cũng đã thống nhất quy định: “SV KSTN khi học vượt hoặc học lại cải thiện điểm các môn cốt lõi (theo quy định của khoa) phải theo học trong các lớp KSTN (có mở lớp). Riêng học lại các môn chưa đạt (trong lớp KSTN) thì tùy khoa quy định cụ thể, tuy nhiên cần xem xét để không ảnh hưởng đến việc ra trường đúng hạn của SV liên quan…”. Ông Nam khẳng định đã thông báo những nội dung này đến SV. Tuy nhiên, theo phản ánh của SV, khoa thông báo lại chỉ vài ngày nay nhưng không có giải thích, không có bản thông báo chi tiết, chỉ thông báo miệng cho lớp trưởng. Thiết nghĩ, nếu nhà trường công khai thông tin thì đã không làm cho một số SV phải tốn công, tốn của để cải thiện điểm một cách vô ích.

Trần Trọng Tritc "Traàn Troïng Tri"

Bình luận (0)