Sự kiện giáo dục

Sinh viên Myanmar, Lào, Cuba, Thái Lan… khai giảng, học tập tại Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn

Tạp Chí Giáo Dục

Nhiều sinh viên quốc tế đã hào hứng góp mặt tại lễ khai giảng năm học 2025-2026 của Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn. Năm học mới này, trường đón 2.000 tân sinh viên.

Sinh viên quốc tế biểu diễn văn nghệ tại lễ khai giảng

Trong số sinh viên các khóa đang theo học tại trường, có tổng cộng trên 500 sinh viên quốc tế. Các sinh viên chủ yếu đến từ Myanmar, Cuba, Lào và Thái Lan; tham gia học những ngành ngôn ngữ Nhật, quản trị kinh doanh, logistics…

TS. Hoàng Văn Phúc (Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn) bày tỏ vui mừng khi chào đón các sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau tham gia học tập, kết nối văn hóa, chia sẻ tri thức, vun đắp tình hữu nghị cùng sinh viên nhà trường.

Với toàn thể sinh viên, TS. Phúc nhấn mạnh: “Các em đang bước vào giảng đường trong giai đoạn đất nước hội nhập sâu rộng với thế giới. Thanh niên hôm nay mang trọng trách khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của dân tộc. Chính các em sẽ góp phần đưa đất nước phát triển giàu mạnh, văn minh và phồn thịnh”.

TS. Hoàng Văn Phúc (Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn) phát biểu tại lễ khai giảng

Hiệu trưởng cũng nhắn nhủ sinh viên toàn trường hãy mở rộng kết nối với bạn bè quốc tế; nhất là những sinh viên đến từ Cuba, Lào, Myanmar và nhiều quốc gia khác. Đây là cơ hội quý báu để các em học hỏi, sẻ chia và xây dựng cây cầu văn hóa đẹp đẽ nối liền Việt Nam với bạn bè năm châu.

Đồng thời, hiệu trưởng khuyên sinh viên nuôi dưỡng khát vọng và niềm tin vào tương lai; biến tri thức, ước mơ thành động lực; luôn tự hào với con đường mình chọn để lập thân, lập nghiệp bằng chính đôi tay và khối óc của mình. Các sinh viên hãy học để làm người, vì tri thức chỉ bền vững khi đi cùng nhân cách.

Khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích xuất sắc

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Lê Thắng Lợi (Giám đốc Trung tâm Phát triển GD-ĐT phía Nam – Văn phòng Bộ GD-ĐT) đánh giá, Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn không chỉ khẳng định được vị thế với trong nước mà còn vươn tầm thế giới. Có thể chưa thành công toàn diện nhưng bước đầu, trường đã thể hiện được tinh thần hội nhập, góp phần đem giáo dục nước nhà ra với các nước bạn.

“Lâu nay, chúng ta hay thấy việc học sinh Việt Nam ra nước ngoài học tập hay các trường của nước ngoài đem chương đào tạo vào Việt Nam. Tuy nhiên, giờ đây, Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn đã và sẽ tiên phong thực hiện việc “cắm cờ” trên bản đồ giáo dục thế giới, mở thêm nhiều cơ hội lựa chọn cho người học nước ngoài” – ông Lợi nhấn mạnh.

TS. Hoàng Văn Phúc cho biết, năm học 2025–2026, trường đề ra 5 định hướng trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển bền vững.

Cụ thể là nâng cao chất lượng đào tạo; hoàn thiện chương trình học, cập nhật các môn mới về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI); đổi mới phương pháp giảng dạy. Phát triển đội ngũ giảng viên; khuyến khích học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác quốc tế và ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy.

Đồng thời, mở rộng hợp tác doanh nghiệp và quốc tế; phấn đấu hoàn thành kiểm định chất lượng 5 ngành trọng điểm. Phát triển cơ sở vật chất và môi trường học tập xanh – thông minh; xây dựng văn hóa sinh viên và phát triển bền vững.

Mê Tâm

Bình luận (0)