Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Sinh viên tự làm phim

Tạp Chí Giáo Dục

Các bạn trong CLB “Ý tưởng mới” tập dượt những cảnh quay trước khi ra hiện trường. Ảnh: H.TÀI

Chỉ với một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, các “nhà làm phim” còn ngồi trên ghế giảng đường vẫn có thể tạo ra nhiều thước phim không kém phần chuyên nghiệp. Không những thế, vì niềm đam mê phim, các bạn đã tự thành lập nhóm hoặc câu lạc bộ (CLB) làm phim.
Từ đam mê đến ý tưởng…
Đầu năm 2010, một CLB làm phim do các bạn sinh viên của Trường CĐ Phát thanh Truyền hình II – TP.HCM mang tên “Ý tưởng mới” được ra đời. Đến nay, CLB đã thu hút hơn 100 thành viên thuộc các khoa của trường. CLB này thực sự là “mái nhà chung”, luôn rộng cửa đón tất cả các sinh viên, bất kể có kinh nghiệm hay mới chỉ bắt đầu, miễn là có sự đam mê, nhiệt tình, sôi nổi và sáng tạo. Tại đây, các thành viên có cơ hội để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật chụp hình, quay phim, dựng phim, viết kịch bản… cũng như được cung cấp những thông tin bổ ích liên quan đến máy móc, thiết bị chuyên dụng để theo đuổi niềm đam mê. Những ý tưởng hay, mới lạ mà các bạn sinh viên nghĩ ra nhưng chưa thể thực hiện đều được các thành viên trong CLB tạo thể tiếp sức, hỗ trợ tận tình cả về kĩ năng và phương tiện để biến các ý tưởng đó thành hiện thực. Chính vì niềm đam mê không ngại khó khăn mà nhóm đã đạt được những thành công nhất định với giải nhì cuộc thi “Liên hoan phim sinh viên năm 2011” cho phim Radio. Còn bộ phim lọt vào vòng chung kết “Liên hoan phim không chuyên lần thứ II” với chủ đề Trái tim có điều kỳ diệu do Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM phối hợp với Trường Đào tạo mỹ thuật đa phương tiện Arena tổ chức. Mới đây, CLB cũng đã thực hiện clip các chương trình Giai điệu sinh viênLăng kính trẻ được các bạn trẻ đón nhận nồng nhiệt.
Với mong muốn xây dựng một “không gian điện ảnh” để thể hiện mình và kết nối những bạn trẻ có chung niềm đam mê bộ môn nghệ thuật thứ bảy, bạn Phạm Quang Huy (sinh viên Trường Đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện Hà Nội – Arena) đã  nảy ra ý tưởng thành lập CLB quay phim, nhiếp ảnh “4Cus Media”. Hiện tại, CLB có hơn 40 thành viên chính thức, đồng thời đã tạo được tiếng vang lớn với đoạn phim ngắn Locked lọt vào vòng chung kết cuộc thi ATV Media do Trường Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Hanoi – Aptech tổ chức. CLB “The Gardener” do Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM) làm “chủ xị” cũng thu hút hơn 50 thành viên tham gia. CLB này chuyên sản xuất phim, kịch nói. Mới đây nhất, “The Gardener” phát hành một phim ngắn mang tên Dải băng vàng nơi cổng thời gian lấy chủ đề về tình yêu và bạn bè trong đời sống của thế giới thứ ba. Bộ phim nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng mạng và nhận được sự đồng cảm, yêu mến của các bạn trẻ.
Vẫn còn không ít khó khăn
Bước đầu thành lập, CLB gặp phải nhiều khó khăn trở ngại. Bạn Lê Bình, Chủ nhiệm của CLB “Ý tưởng mới” tâm sự:Việc thành lập CLB không khó nhưng cái khó ở đây là duy trì và phát triển nó bởi vì các thành viên chủ yếu là sinh viên nên luôn vấp phải những khó khăn về kinh phí, thời gian, địa điểm để quay phim…”.Và khẩu hiệu của CLB là tận dụng tất cả những gì có thể mượn và tự làm trong quá trình làm phim. Bình còn cho biết viết kịch bản là việc khó nhất bởi các bạn trải nghiệm chưa nhiều nên chưa có góc nhìn đa chiều về nội dung, cuộc sống, còn phải tự tìm và đọc tài liệu về cách viết một kịch bản phim như thế nào bởi nó khác viết truyện hay tiểu thuyết. Khi được hỏi về những khó khăn trong việc thực hiện các đoạn phim, Nguyễn Trọng Nghĩa – CLB “The Gardener” chia sẻ: “Cả nhóm đến với điện ảnh từ niềm đam mê và nhiệt tình, đa phần tự tìm tòi học hỏi chứ chưa được đào tạo bài bản qua trường lớp. Quá trình làm phim tốn nhiều thời gian, công sức, thậm chí mọi người phải đóng góp để thuê trang thiết bị nhưng tất cả đều cố gắng vì mong muốn sản phẩm sẽ thành công”.
Chia sẻ về quá trình thực hiện phim Locked, Phạm Quang Huy – Trưởng “CLB 4Cus Media” cho biết đã gom toàn bộ quỹ cùng với số tiền đóng góp của các thành viên chỉ vừa đủ thuê máy và ống kính trong hai ngày. Thế là, Huy đã tự bỏ tiền ra mua một chiếc máy ảnh Nikon để phục vụ mục đích quay phim. Hiện tại, CLB chuẩn bị quay tiếp phần 2 của Locked với độ dài khoảng 40 phút.
HỮU TÀI – NGUYỄN PHÚC
Không có điều kiện để làm phim điện ảnh hay phim truyền hình, những nhóm làm phim sinh viên chọn cách khẳng định mình qua các đoạn phim ngắn. Thành công và niềm vui của các bạn không đo bằng số tiền thu được từ phòng vé mà chỉ đơn giản là số lượng người xem, những cái nhấn like, các lượt chia sẻ, những lời góp ý trên YouTube, trên Facebook…
 

Bình luận (0)