Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Sinh viên Việt hỗ trợ học sinh Nhật học tiếng Anh

Tạp Chí Giáo Dục

Từ 21 đến 27/8, 32 sinh viên quốc tế đến từ 14 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đã tham dự Trại hè tiếng Anh năm 2011 ở tỉnh Shiga, miền Trung Nhật Bản, nhằm hỗ trợ các học sinh nước sở tại nâng cao trình độ tiếng Anh.
Sinh viên Việt Nam giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam cho các học sinh Nhật Bản. (Ảnh: Thanh Tùng/Vietnam+)
Đây là chương trình do Viện Giáo dục Kumon tổ chức thường niên kể từ năm 2001 nhằm hỗ trợ các học sinh tiểu học ở Nhật Bản nâng cao trình độ tiếng Anh và tăng cường sự hiểu biết về các nền văn hóa trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Cùng với việc nâng cao các kỹ năng tiếng Anh, trong khuôn khổ trại hè, Viện Giáo dục Kumon còn tổ chức các chương trình nhằm giúp các học sinh xây dựng khả năng làm việc theo nhóm và tăng cường nhận thức về các vấn đề cấp bách trên thế giới như đói nghèo và hiện tượng biến đổi khí hậu.
Naoki Okamoto, học sinh lớp 5 ở tỉnh Kanagawa, giáp thủ đô Tokyo, cho biết việc tham gia vào trại hè là “một trải nghiệm vô cùng giá trị” đối với em. “Em thật sự thích thú khi thế giới trại hè nhờ các lãnh đạo nhóm luôn giúp chúng em giao tiếp bằng tiếng Anh.”
Về ấn tượng đối với Việt Nam sau khi nghe thuyết trình về quốc gia Đông Nam Á này, em Okamoto nói: “Mặc dù bài thuyết trình được thực hiện bằng tiếng Anh nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc khi hiểu hơn về Việt Nam. Đặc biệt, em rất thích món ăn Việt Nam mà các anh chị sinh viên đã giới thiệu.”
Theo khảo sát của Viện Giáo dục Kumon, thông qua chương trình này, tỷ lệ học sinh tự tin sử dụng và nói tiếng Anh đã tăng từ 22% lên 87%.
Bạn Vũ Hoàng Dương, người đang theo học chuyên ngành kinh tế tại Trường Đại học châu Á-Thái Bình Dương (ABU) ở tỉnh Oita, miền Nam Nhật Bản, là một trong những sinh viên Việt Nam tham dự trại hè này. Chia sẻ với phóng viên về ấn tượng đối với trại hè này, bạn Dương nói: “Trước khi tham gia, tôi chỉ nghĩ rằng tôi sẽ dạy tiếng Anh cho các học sinh Nhật Bản ở trại hè. Tuy nhiên, khi tới đây, tôi mới hiểu rằng chương trình này mang ý nghĩa nhiều hơn thế.”
Theo bạn Dương, tham gia trại hè này, bạn đã học hỏi được nhiều từ những người điều hành trại hè cũng như từ các em học sinh. “Tôi nhớ có một lần khi mọi người đang giải thích cho các em về các vấn đề của thế giới như nghèo đói, lũ lụt và thiên tai, một số học sinh Nhật đã cảm thấy thật sự buồn và các em đã chia sẻ rằng các em muốn hành động và làm một điều gì đó cho thế giới. Khi đó, tất cả các người điều hành và các thành viên của trại hè đều cảm thấy rằng mình cần phải làm gì đó cùng với các em cho dù hành động đó nhỏ thôi.”
Được thành lập vào tháng 7/1958, Viện Giáo dục Kumon có trụ sở chính ở thành phố Osaka, Nhật Bản, và có nhiệm vụ quảng bá phương pháp tự học phù hợp với trình độ của từng người của Toru Kumon, người sáng lập ra học viện này. Ngoài tiếng Anh, phương pháp tự học Kumon còn hỗ trợ các học sinh tự học toán và một số ngoại ngữ khác. Phương pháp này đã được chấp nhận tại 45 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Đến tháng 3/2011, Viện Giáo dục Kumon có 16.800 trung tâm Kumon ở Nhật Bản và 8.100 trung tâm ở ngoài nước, với sự tham gia của 4,41 triệu học viên. Tại Việt Nam, trung tâm Kumon đầu tiên đã được mở ở Thafnh phoos Hồ Chí Minh vào năm 2007. Tính đến tháng 6/2011, Viện Giáo dục Kumon có 9 trung tâm ở Việt Nam và thu hút gần 7.000 học viên.
Theo một quan chức của viện này, hiện có khoảng 3.000 học sinh khác có nguyện vọng tham gia các lớp học ở các trung tâm này. Để đáp ứng nhu cầu lớn của người dân Việt Nam, Viện Giáo dục Kumon dự định sẽ mở thêm các trung tâm này càng sớm, càng tốt./.
Theo Thanh Tùng/Tokyo
(Vietnam+)
 

 

Bình luận (0)