Hội nhậpGiáo dục phát triển

Sở GD&ĐT Quảng Ngãi – Trường THPT số 2 Tư Nghĩa: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng chuẩn quốc gia

Tạp Chí Giáo Dục

Những năm qua, Trường THPT số 2 Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã không ngừng thi đua dạy tốt học tốt. Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường luôn đoàn kết một lòng, cùng nhau nỗ lực vượt qua khó khăn để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao…
NGƯT Phạm Thị Hoàng Phương, P.GĐ Sở GD-ĐT Quảng Ngãi trao cờ, bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho lãnh đạo trường.
Với mục tiêu duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo, xứng đáng là đơn vị giáo dục bậc THPT chuẩn quốc gia; thời gian qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT số 2 Tư Nghĩa đã không ngừng nỗ lực vươn lên để đạt những thành tích cao trong việc dạy và học. Nhờ đó, tỉ lệ HS khá giỏi các khối lớp tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhiều lớp có tỉ lệ HS khá giỏi, HS dự thi cấp huyện, tỉnh rất cao. Theo thống kê, tháng 11/2007 Nhà trường tổ chức thi học sinh giỏi khối 12, có 101 học sinh tham gia, 39 học sinh được công nhận là HSG cấp trường, tỷ lệ 38,61%. Trường đã cử 34 học sinh tham gia dự thi HSG cấp Tỉnh ở 8 bộ môn. Có 09 học sinh đạt giải (02 giải nhì, 03 giải 3, 04 giải khuyến khích)…
Văn nghệ trong lễ đón nhận trường chuẩn QG.
Đổi mới phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng toàn diện
Năm học 2007 – 2008 vừa qua, Nhà trường đã đẩy mạnh nhiều chương trình tập huấn về phương pháp dạy và học. Đây thực sự là một trong những yếu tố hết sức quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục ở nhà trường. “Nhà trường đã thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Hai không – bốn nội dung", "Mỗi GV là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"… Những chương trình này đã được thực hiện hết sức bài bản, tạo thành một không khí thi đua hết sức sôi nổi ở các bộ môn, các lớp học của nhà trường”, thầy Phạm Kim Thành – Hiệu trưởng Nhà trường, cho biết.
Th.S Phạm Kim Thành, Hiệu trưởng Trường THPT Số 2 Tư Nghĩa đọc BC XD trường chuẩn.
Được biết, theo đánh giá của các ban ngành tỉnh Quảng Ngãi, Trường THPT số 2 Tư Nghĩa là đơn vị thực hiện khá tốt trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó đặc biệt quan tâm là từng bước hoàn thiện dần đội ngũ giáo viên cả về số lượng cũng như chất lượng. Hiện tại, số lượng giáo viên của nhà trường đã được chuẩn hóa kiến thức, được tăng cường và đẩy mạnh các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao về nghiệp vụ chuyên môn. Trên cơ sở đó, các GV, tổ chuyên môn đã manh dạn đăng ký danh hiệu thi đua và đã có 100% CB, GV, CNV hoàn thành nhiệm vụ, 70% LĐTT, 13 GV giỏi cấp trường, 16 CSTĐ cơ sở, 2 CSTĐ cấp tỉnh, 8 tổ LĐXS và đặc biệt là Trường đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc…
 Bên cạnh đó, BGH nhà trường cũng thường xuyên chỉ đạo việc đổi mới chương trình, phương pháp dạy học cũng như nâng cao chất lượng giảng dạy. Trong giảng dạy phải phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các em, giúp các em xây dựng tính tự giác học tập và độc lập nghiên cứu.
Ông Phạm Cao Trần, P.BT huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa phát biểu trong lễ đón nhận trường chuẩn QG.
Giữ vững, phát huy danh hiệu trường chuẩn quốc gia
Nhờ thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, chất lượng giáo dục ở nhà trường đã được nâng cao rõ rệt, nhất là ý thức học sinh ngày càng được nâng cao. Các cuộc thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 tổ chức tương đối bài bản, khoa học, tiết kiệm được thời gian và kinh phí. Công tác dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi được thường xuyên cải tiến. Nhờ đó mà tỷ lệ học sinh yếu kém đã giảm hẳn, tỷ lệ học sinh giỏi đạt 38,61%,…
Để thực hiện tốt hơn cho hoạt động dạy và học, thời gian qua, Nhà trường đã thường xuyên coi trọng việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị. Đến nay Nhà trường đã được xây thêm 04 phòng học kiên cố; dành 01 phòng học cho phòng thí nghiệm Sinh – Công nghệ. Mua 200 bộ bàn ghế học sinh, 06 bảng đen chống lóa, 01 máy Fax, tủ gương đựng dụng cụ TN môn Sinh. Mua thêm 12 máy vi tính và được cấp trên trang bị 25 bộ máy vi tính để bàn, các thiết bị giáo dục ….
Trong thời gian tới, Nhà trường tiếp tục đề ra các mục tiêu, giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đặc biệt là tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ nhiều mặt của các cấp, tăng cường và đẩy mạnh các chương trình, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ năm học 2008 – 2009…
NHƯ TRÍ

Bình luận (0)