- 1 Sở GD-ĐT TP.HCM báo cáo về vụ việc thêm một trường quốc tế dừng hoạt động
Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có báo cáo gửi UBND TP.HCM về tình hình hoạt động của Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl (ISSP) – đơn vị mới đây đã ra thông báo với phụ huynh học sinh về việc sẽ kết thúc hoạt động vào cuối năm học này do không thể tiếp tục duy trì hoạt động của trường.

Theo báo cáo, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl đã thực hiện báo cáo nhanh với Sở GD-ĐT về tình hình hoạt động của nhà trường và phương án sắp xếp khi kết thúc năm học 2024-2025 vào ngày 18-2.
Sở này thông tin, Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl bao gồm: Trường Mầm non Sài Gòn Pearl hiện có tổng số 103 học sinh; bao gồm 29 học sinh người nước ngoài. Tổng số gồm 13 giáo viên, bao gồm 12 người nước ngoài, cùng 26 nhân viên người Việt. Trường đang giảng dạy chương trình của Bộ Giáo dục bang Delaware (Mỹ).
Và Trường Tiểu học-THCS-THPT Sài Gòn Pearl hiện có 124 học sinh, trong đó có 23 học sinh người nước ngoài. Trường có 20 giáo viên, bao gồm 18 người nước ngoài, 31 nhân viên người Việt. Trường đang giảng dạy chương trình của Bộ Giáo dục bang New York (Mỹ).
Để làm rõ các nội dung cần thực hiện trong thời gian tới, sở này đã mời đại diện Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl và Trường quốc tế TP.HCM (ISHCMC) lên làm việc, trao đổi các nội dung liên quan đến các phương án giải quyết đối với học sinh, thực hiện chế độ chính sách cho đội ngũ và hướng dẫn đơn vị thực hiện hồ sơ giải thể theo quy định.
Đồng thời, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo từ nay đến cuối năm học, trường tổ chức dạy học bình thường, đảm bảo duy trì chất lượng, sớm triển khai các giải pháp đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh, không để việc học của học sinh bị gián đoạn.
Yêu cầu trường tổ chức họp phụ huynh học sinh nhằm trao đổi hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh hoàn tất hồ sơ chuyển trường theo quy định, tránh gây xáo trộn, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Song song, trường phải bảo đảm thực hiện chế độ chính sách cho đội ngũ giáo viên, nhân viên, người lao động, bao gồm người Việt Nam và người nước ngoài đầy đủ theo quy định hiện hành.
Yêu cầu cơ sở giáo dục tiếp nhận học sinh Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl chuyển trường
Cũng theo báo cáo với UBND TP.HCM, Sở GD-ĐT cho biết sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập và các nhà đầu tư, các trường có vốn đầu tư nước ngoài tiếp nhận học sinh chuyển đến từ Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl theo nhu cầu, tạo điều kiện để học sinh nhanh chóng hòa nhập và ổn định học tập.
Đồng thời đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Công an Thành phố phối hợp các địa phương nắm bắt tình hình dư luận xã hội để có những phương án xử lý phù hợp nhằm đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl nói riêng và thành phố nói chung trong thời gian từ nay đến hết năm học 2024-2025.
Như vậy, từ năm 2024 đến nay, TP.HCM đã có 3 trường quốc tế vướng lùm xùm, không đủ các điều kiện để tiếp tục tổ chức hoạt động giáo dục, bao gồm: Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN); Trường Quốc tế Ngôi sao Sài Gòn; Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl, làm ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi học sinh, giáo viên, người lao động và tính lành mạnh trong môi trường giáo dục. Điều này cũng khiến dư luận đặt ra câu hỏi về lỗ hổng trong việc quản lý hệ thống trường gắn mác “quốc tế” tại TP.HCM để trước nhất đảm bảo quyền lợi cho người học, đồng thời hạn chế tình trạng việc học của học sinh phải “đứt gánh giữa đường”…
Yến Hoa
Bình luận (0)