Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường học không được phép thông báo đến phụ huynh bất kỳ khoản thu nào khi chưa có hướng dẫn của Sở GD-ĐT, đồng thời đề nghị chủ tịch UBND 168 phường, xã, đặc khu rà soát và lưu ý các nhà trường thực hiện nghiêm nội dung này.
Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, hiện nay các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM hiện bắt đầu tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu cấp, đồng thời khẩn trương lên kế hoạch tựu trường, chuẩn bị bước vào năm học mới 2025-2026.

Ông Trần Khắc Huy – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở GD-ĐT TP.HCM lưu ý, trong giai đoạn này, nhà trường cần tập trung rà soát lại cơ sở vật chất, điều kiện đội ngũ của trường để chuẩn bị các nguồn lực tốt nhất đảm bảo cho năm học mới.
Khi tổ chức họp phụ huynh đầu cấp cũng như tựu trường, gặp gỡ học sinh, nhà trường chỉ được thông tin đến phụ huynh học sinh các hoạt động của trường dự kiến sẽ được triển khai trong năm học mới, giúp học sinh – nhất là học sinh các lớp đầu cấp – ổn định tâm lý, làm quen với môi trường học tập mới trước khi bước vào năm học mới.
“Hiện nay Sở GD-ĐT TP.HCM đang cân nhắc, tính toán để đưa ra hướng dẫn nội dung thu năm học 2025-2026, trong đó tính toán cụ thể, chi tiết nội dung nào nằm trong chương trình 2 buổi/ngày không được thu, nội dung nào được thu và thu như thế nào, thỏa thuận với phụ huynh ra sao. Trong đó, các mức thu sẽ có mức thu tối đa và mức thu tối thiểu” – ông Huy cho biết.
Do đó ông đề nghị các trường tuyệt đối không đưa ra bất kỳ thông báo về khoản thu nào, mức thu, tổ chức thu và tổ chức lấy ý kiến đồng thuận của phụ huynh về các hoạt động, chương trình giáo dục sẽ tổ chức trong năm học mới khi chưa có hướng dẫn của Sở GD-ĐT. Chỉ khi nào Sở GD-ĐT có thông báo về việc triển khai dạy học 2 buổi/ngày, hướng dẫn các mức thu thì nhà trường mới được tổ chức lấy ý kiến đồng thuận của phụ huynh học sinh về nội dung tổ chức, thông báo mức thu, khoản thu phù hợp với đặc thù của nhà trường…
“Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị chủ tịch UBND 168 phường, xã, đặc khu rà soát và lưu ý các nhà trường thuộc địa bàn quản lý thời điểm này chưa được thông báo bất kỳ khoản thu nào với phụ huynh học sinh, chưa tổ chức lấy ý kiến đồng thuận của phụ huynh về các hoạt động thuộc chương trình nhà trường khi tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi đưa ra các nội dung thu chưa phù hợp” – ông Trần Khắc Huy nêu rõ.
Năm học 2025-2026 là năm đầu tiên ngành giáo dục vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thay đổi địa giới hành chính sáp nhập các tỉnh thành. Với riêng TP.HCM, sau hợp nhất 3 tỉnh thành, quy mô giáo dục thành phố lên đến 3.528 cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập, với gần 2,6 triệu học sinh – trở thành địa phương có quy mô giáo dục lớn và đa dạng nhất cả nước.
Mới đây, HĐND TP.HCM đã ban hành Nghị quyết 18/2025 quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố năm học 2025-2026.
Nghị quyết quy định 9 khoản thu nhà trường được phép thu.
Bao gồm: Dịch vụ tổ chức phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú; Dich vụ phục vụ ăn sáng; Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trước và sau giờ học chính khóa, không bao gồm tiền ăn); Dịch vụ chăm sóc và nuôi dưỡng ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trong các ngày nghỉ, không bao gồm các ngày lễ tết, không bao gồm tiền ăn); Dịch vụ khám sức khỏe ban đầu học sinh (bao gồm khám nha học đường); Dịch vụ sử dụng máy lạnh của lớp học có máy lạnh (tiền điện, chi phí bảo trì máy lạnh, chi phí thuê máy lạnh nếu có); Dịch vụ tiện ích ứng dụng CNTT và chuyển đổi số; Dịch vụ đưa rước trẻ, học sinh bằng xe ô tô; Dịch vụ ký túc xá tại các cơ sở giáo dục phổ thông có tổ chức nội trú.
Yến Hoa

Bình luận (0)