Chiều 15-5, HĐND TP.HCM có buổi lắng nghe, trao đổi với Sở GD-ĐT TP về hiệu quả công tác quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất trên địa bàn TP do sở này trực tiếp quản lý.
Theo báo cáo, hiện TP có 120 đơn vị hành chính sự nghiệp do Sở GD-ĐT trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước với tổng cộng là 1.702.884,14 m2. Trong đó, có 4 cơ quan Sở GD-ĐT, 100 đơn vị THPT, 8 đơn vị khối đào tạo, 9 khối trực thuộc, 3 khối GDTX. Tất cả các cơ sở nhà đất hiện đang sử dụng cho quản lý và các hoạt động GD. Các đơn vị đều có phương án nhà, đất ổn định. Không có đơn vị thay đổi phương án nhà, đất và không có đơn vị sử dụng không đúng mục đích.
Tính về mặt hiệu quả công tác quản lý và sử dụng đất, hầu hết các đơn vị đã trực tiếp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất. 100% đơn vị quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất – công sản thuộc phạm vi quản lý theo đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức Nhà nước quy định.
Tuy nhiên, trong sử dụng cũng như đầu tư xây dựng, phát triển trường lớp vẫn còn một số khó khăn, ảnh hưởng đến tổ chức dạy học. Chủ yếu tập trung vào đầu tư công, gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa dẫn đến dự án chậm tiến độ. Đơn cử như Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, khu đất thuộc quy hoạch xây dựng trường nằm trên mặt đường Trần Phú còn dính đến 19 hộ dân chưa thể giải tỏa. Nhiều dự án ưu tiên xây dựng trường lớp theo đúng quy hoạch nhưng khó khớp vì phụ thuộc vào đặc thù dân cư từng địa phương. Trong khi đó, áp lực HS tăng nhanh mỗi năm khiến cho sĩ số lớp học nhiều nơi còn đông, số trường dạy 2 buổi/ngày chưa đạt.
Nói về những khó khăn này, ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT – thông tin, hiện xảy ra tình trạng dân phòng chiếm vỉa hè của nhà trường làm chốt trực tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh và Nguyễn Thượng Hiền. Nhiều hộ dân thấy vậy làm theo lấn chiếm mở quán ăn, ảnh hưởng đến hoạt động GD của nhà trường. Mặc dù Sở GD-ĐT đã nhiều lần có văn bản kiến nghị UBND phường tại địa bàn các trường này sớm giải quyết nhưng vẫn chưa xong. Một số trường THPT thuộc địa bàn Củ Chi, Cần Giờ bắt buộc phải xây đủ số phòng học theo yêu cầu của đề án xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, khi xây dựng xong, số HS thực tế lại ít hơn so với số phòng học. Điều này dẫn đến việc sử dụng không hết công năng, gây lãng phí. Hoặc chủ trương hướng đến bán các điểm trường lẻ để tập trung đầu tư xây dựng, phát triển quy củ một điểm chính nhưng vẫn chưa làm được. Trong khi đó, việc tồn tại nhiều điểm lẻ gây tốn kém nhân sự, kinh phí hoạt động.
Theo ông Nam, đến nay Củ Chi còn trên 180 điểm lẻ, Q.8 còn hơn 80 điểm, tập trung chủ yếu ở bậc mầm non.
Theo đó, Sở GD-ĐT kiến nghị HĐND TP sớm có chủ trương giao đất cho 10 đơn vị sự nghiệp công lập và dự án trung tâm khoa học – kỹ thuật thanh thiếu niên TP.HCM tại Q.12 để nâng cấp, hoàn chỉnh cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó cũng nên xem lại quy định về đề án xây dựng nông thôn mới để các trường THPT phát triển số phòng đúng với số HS, tránh lãng phí.
Ghi nhận các ý kiến của Sở GD-ĐT, ông Trương Trung Kiên – Trưởng ban Đô thị, HĐND TP – đánh giá cao công tác quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất trên địa bàn TP do Sở GD-ĐT trực tiếp quản lý.
Ông Kiên cho rằng, thông qua buổi lắng nghe nhằm trao đổi, hướng đến nâng cao việc sử dụng hiệu quả nguồn đất. Qua đây, đoàn sẽ có những kiến nghị lên HĐND TP yêu cầu UBND TP có hướng giải quyết các khó khăn còn tồn đọng.
N.Trinh

Bình luận (0)