Ông Nguyễn Bảo Quốc – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh, theo phân cấp phân quyền UBND phường, xã, đặc khu phải đứng ra tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp phường xã, để đảm bảo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi, công bằng cho học sinh.
Yêu cầu trên được ông Nguyễn Bảo Quốc nêu ra tại Hội nghị Giao ban chuyên môn Giáo dục phổ thông giữa HKI năm học 2025-2026 do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức sáng 9-12.

Theo ông Quốc, năm học 2025-2026 là năm đầu tiên kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố được tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chọn từ cấp phường, xã, sau đó mới chọn dự thi cấp thành phố. Trong năm đầu tiên tổ chức nên phát sinh nhiều vấn đề. Nhiều trường trước đây với tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp quận, huyện có số lượng học sinh giỏi rất lớn, giờ sáp nhập giao về phường xã tổ chức, số lượng học sinh giỏi sẽ ít đi, gây tâm tư cho nhà trường. Tuy nhiên, theo ông tâm tư này còn đang chạy theo thành tích, chưa nhìn đúng vào thực tế đánh giá học sinh hiện nay.
Ngoài ra, đối với việc tổ chức, ông cho biết nhiều phường, xã giao về cho trường THCS chọn học sinh giỏi dự thi cấp thành phố, nhất là phường xã ít trường THCS. Về điều này, ông Quốc nhấn mạnh địa phương chưa thực hiện đúng theo hướng dẫn chung của Sở GD-ĐT TP và quy định về triển khai công tác khuyên học, khuyến tài, khen thưởng học sinh giỏi hàng năm.
“Nghị quyết HĐND TP có quy định rõ mức chi cho công tác tổ chức cuộc thi phường xã. Bên cạnh đó, công tác khuyến học, khuyến tài, khen thưởng học sinh giỏi hàng năm cấp phường xã nếu không được tổ chức bài bản từ phường xã thì không hoàn thành. Đặc biệt, nếu phường xã giao về trường cho trường chọn 1-2 học sinh/môn tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố thì khó có sự công bằng cho học sinh, sẽ dẫn đến phản ứng của phụ huynh, học sinh, nhà trường. Theo quy định phân cấp phân quyền thì phường xã phải đứng ra tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp phường xã, tương tự như thi giáo viên giỏi phường xã sau này…” – ông Nguyễn Bảo Quốc phân tích.
Theo ông, hiện nay phường xã cần bàn đến chuyện tổ chức như thế nào cho hiệu quả. Có thể mời chuyên gia, cụm chuyên môn tham gia hỗ trợ công tác ra đề.
“Sở GD-ĐT TP sẽ không ban hành đề tham khảo cho học sinh giỏi, không có cấu trúc đề mẫu, mà trên cơ sở nội dung kiến thức, phẩm chất năng lực mà học sinh THCS đạt được thì sẽ có mức độ đề thi tương ứng. Đây là hội thi quan trọng, mang tính định hướng chuyên môn, giúp học sinh có niềm say mê, yêu thích môn học và là nguồn để tuyển chọn học sinh cho trường THPT chuyên, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố” – ông Quốc nêu.
Thông tin mới về tuyển sinh đầu cấp
Liên quan đến công tác tuyển sinh đầu cấp, theo ông Nguyễn Bảo Quốc – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, hiện nay có 2 trường THCS trên địa bàn TP.Thủ Đức cũ đã gửi văn bản về sở đề nghị tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027 bằng hình thức khảo sát đánh giá năng lực. Do đó, ông đề nghị các trường THCS ở khu vực Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ cần có suy nghĩ, bàn bạc và sớm có đề xuất, ý kiến gửi về sở về việc tuyển sinh lớp 6 bằng hình thức khảo sát đánh giá năng lực để sở sớm có thống nhất tuyển sinh bậc THCS trên toàn thành phố năm học 2026-2027.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Quý – Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin, Sở GD-ĐT đang xây dựng phương án xét tuyển lớp 10 năm học 2026-2027 đối với học sinh lớp 9 đang học tại đặc khu Côn Đảo, được xét tuyển vào lớp 10 Trường THPT Võ Thị Sáu tại đặc khu Côn Đảo.
Riêng việc thi tuyển sinh lớp 10 chuyên sẽ tính đến việc phụ huynh học sinh phải làm giấy xác nhận cam kết học lâu dài khi trúng tuyển chuyên, tránh tình trạng sau khi trúng tuyển lấy lí do đường sá xa xôi không theo học được.
Yến Hoa

Bình luận (0)