Y tế - Văn hóa

Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với Hoa hậu Phương Lê vì hát chế lời Quốc ca

Tạp Chí Giáo Dục

Vụ việc liên quan đến hành động hát chế lời Quốc ca của bà Lê Thị Hậu Phương (hoa hậu Phương Lê) đang được Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM xác minh và xử lý. Theo thông tin ban đầu, các cơ quan chức năng đã bước đầu có những nhận định liên quan đến hành vi này.

Hoa hậu Quý bà Phương Lê (Ảnh: Facebook nhân vật)

Theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ban hành ngày 2-10-2012 về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc ca phải được sử dụng trong các buổi lễ chào cờ tại công sở Nhà nước, trường học, các nghi lễ chính trị, lễ hội quốc gia, và các sự kiện thể thao cấp Nhà nước và quốc tế. Do đó, hành vi sử dụng Quốc ca không đúng mục đích hoặc mang tính chất xúc phạm có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 351 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định rõ về tội “Xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca”. Theo đó, người cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca có thể bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Mặc dù hiện nay trong lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính chưa có quy định cụ thể về việc xử lý các hành vi có tính chất xúc phạm Quốc ca, Quốc kỳ, Quốc huy, các cơ quan chức năng vẫn đang cân nhắc biện pháp xử lý phù hợp với hành động của bà Phương Lê.

Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để làm việc với bà Lê Thị Hậu Phương. Sở sẽ xem xét và xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh và công bằng trong các vi phạm liên quan.

Thủy Phạm

Bình luận (0)