Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Sở Xây dựng TP.HCM lên tiếng về tình trạng biển báo giao thông bị che khuất

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều 23-10, tại buổi họp báo kinh tế – xã hội TP.HCM, ông Nguyễn Kiên Giang – Phó Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) đã thông tin về thực trạng nhiều biển báo giao thông trên địa bàn bị che khuất, gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông.

Ông Giang cho biết, công tác tuần tra đường bộ được các đơn vị thực hiện thường xuyên mỗi ngày, qua đó kịp thời phát hiện và khắc phục các bất cập liên quan đến hệ thống biển báo, sơn đường, đèn tín hiệu giao thông… nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn xảy ra tình trạng biển báo bị che khuất như phản ánh của báo chí.

Ông Nguyễn Kiên Giang – Phó Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông Sở Xây dựng TP.HCM thông tin tại buổi họp báo

Theo ông Giang, nguyên nhân chủ yếu là do một số nhà dân dọc tuyến đường sử dụng thiết bị di động như mái che, cây dù, biển hiệu… gây che chắn biển báo và đèn tín hiệu giao thông. Ngoài ra, trong mùa mưa bão, cây xanh phát triển nhanh, tán rộng cũng ảnh hưởng đến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện.

Để khắc phục, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra, cắt tỉa cây xanh che khuất biển báo, bổ sung hệ thống biển báo trên trụ cần vươn, giá long môn hoặc bố trí thêm biển bên trái hướng lưu thông để nâng cao tầm quan sát cho người dân. Đối với các trường hợp mái che, cây dù, biển hiệu che chắn, sở yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với UBND phường, xã liên quan xử lý triệt để, đảm bảo an toàn giao thông.

Trước đó, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều biển báo giao thông trên địa bàn TP.HCM bị che khuất bởi mái che, tán cây hoặc biển quảng cáo, như tại đường Đỗ Tấn Phong (đoạn giao Hoàng Văn Thụ), đường Nguyễn Xí – Nơ Trang Long, đường Lý Chiêu Hoàng (phường Bình Phú), Phan Huy Ích, Quang Trung và Phan Đình Phùng. Tình trạng này khiến người tham gia giao thông gặp khó khăn trong việc quan sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Thủy Phạm

Bình luận (0)