Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Sởi, rubella bao vây trường học

Tạp Chí Giáo Dục

Khử trùng bằng Chloramin tại nhà ăn Trường Tiểu học Quới Xuân. Ảnh: T.Chương

Từ đầu tháng 2 đến nay, toàn thành phố phát hiện 28 ca sởi, 13 ca rubella. Điều đáng lo ngại là nhiều ổ dịch được phát hiện trong trường học. Và theo nhận định của các chuyên gia y tế thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại khu vực trường học là khá lớn…
Những ổ dịch lớn tại trường học
Theo báo cáo nhanh về tình hình sởi trên địa bàn TP.HCM của Sở Y tế TP, tính đến thời điểm này toàn thành phố đã có 28 ca sởi (17 ca là trẻ em) tập trung tại 14 quận, huyện. Trong đó, số ca mắc nhiều nhất là Q.Thủ Đức – 6 ca, Q.3 – 4 ca, Q.2 – 3 ca, Q.4, Gò Vấp, Tân Phú và Q.12 đều có 2 ca, các quận, huyện còn lại như Q.5, 11, Bình Chánh, Bình Tân, Bình Thạnh, Tân Bình, Phú Nhuận, mỗi địa phương có 1 ca.
Trong số 14 quận, huyện có ca sởi, Sở Y tế xác định có 3 ổ bệnh đã và đang có dấu hiệu lây lan. Đặc biệt có tới 2 ổ bệnh nằm ở khu vực trường học. Đó là ổ bệnh ở Trường Mầm non tư thục Phượng Hồng, Q.Thủ Đức có 3 học sinh bị sởi. Cả 3 trường hợp này đều cư ngụ tại P.Hiệp Bình Chánh – Q.Thủ Đức. Ngoài ra, ở P.Hiệp Bình Chánh còn có 1 trường hợp khác cũng mắc sởi, bệnh nhân này hiện chưa đi học. Tất cả 4 trường hợp đều là trẻ em dưới 5 tuổi.
Ổ dịch thứ 2 cũng nằm trong trường học, đó là Trường Tiểu học Quới Xuân – P.Thạnh Xuân, Q.12. Tuy chỉ có trường hợp em Lê Dương Khánh – HS lớp 1/2 xác định dương tính với sởi, nhưng qua điều tra dịch tễ đã phát hiện thêm 6 trường hợp sốt phát ban. Trong đó có 4 trường hợp là HS, 1 là giáo viên chủ nhiệm lớp 2/4 và 1 là ba của bệnh nhân Khánh. Qua xét nghiệm 6 mẫu huyết thanh của các trường hợp trên, kết quả 5 trường hợp dương tính với rubella và 1 trường hợp âm tính. Tất cả các ca bệnh, kể cả cô giáo Hoa đều là dân nhập cư…
Qua điều tra dịch tễ cho thấy có 4/28 ca sởi từ Bắc vào. “Trung bình mỗi ngày thành phố có hàng chục ngàn người vãng lai, trong đó có từ 3 đến 5 ngàn người từ phía Bắc vào. Do vậy nguy cơ dịch bệnh lây lan là rất lớn. Chỉ khi nào phía Bắc bớt dịch thì TP.HCM mới giảm được số ca mắc. Dự kiến ngày 26-2, UBND TP sẽ có buổi làm việc với 24 quận, huyện và các ban ngành liên quan về việc phòng chống dịch bệnh”, bác sĩ Phan Văn Nghiệm – Trưởng phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế cho biết.
Đẩy mạnh phòng dịch tại trường học
Ngay sau khi phát hiện ổ dịch tại Trường Tiểu học Quới Xuân, sáng 21-2, Sở Y tế đã làm việc với UBND Q.12 và các ban ngành liên quan chỉ đạo UBND P. Thạnh Xuân, Trường Tiểu học Quới Xuân tiến hành phun xịt thuốc khử trùng trong 2 ngày 21 và 22 -2. Đặc biệt là các phòng học có HS bị bệnh và nhà ăn của Trường Quới Xuân. Ngoài ra, những HS của trường chưa được tiêm vaccine đều được tiêm.
Ngày 23-2, Phòng GD-ĐT Q.12 đã thông tin tới các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn về các trường hợp mắc bệnh để nắm tình hình và có biện pháp phát hiện sớm ca bệnh. UBND Q.12 cũng đã chỉ đạo các phường triển khai làm sạch môi trường, nhất là các khu nhà trọ…
Đối với Trường Mầm non tư thục Phượng Hồng, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức. Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng TP, Trung tâm Y tế dự phòng Q.Thủ Đức đã tiến hành tiêm ngừa sởi cho những bé chưa tiêm trong ngày 21-2. Ông Nguyễn Trọng Cường – Trưởng phòng GD-ĐT Q.Thủ Đức cho biết: “Ngày 23-2, trong buổi họp giao ban hiệu trưởng, Phòng GD đã chỉ đạo các trường đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là sởi và rubella. Các trường phải làm vệ sinh sạch sẽ, phát quang bụi rậm, chú ý đến vấn đề vệ sinh thực phẩm. Khi nghi ngờ HS có bệnh phải báo ngay với cơ quan y tế địa phương. Nói chung, ngành giáo dục đã làm tất cả các bước theo khuyến cáo của ngành y tế”.
Ngoài ra, Sở Y tế đã sử dụng nguồn vaccine từ chương trình tiêm chủng mở rộng để tiêm cho các đối tượng ưu tiên. Đối tượng ưu tiên số 1 là những trẻ em từ 1 đến 6 tuổi chưa được tiêm ngừa sởi mũi thứ nhất. Bên cạnh đó là các cán bộ công chức, nhân viên y tế có độ tuổi từ 35 trở xuống trực tiếp điều trị bệnh nhân sởi hoặc đi vào ổ dịch. Gia đình người bệnh, người trực tiếp chăm sóc cho bệnh nhân nhưng chưa tiêm ngừa điều được tiêm…
Sắp tới, Sở Y tế sẽ phối hợp cùng sở GD-ĐT triển khai phun xịt thuốc khủ trùng tại tất các trường có nguy cơ xảy ra dịch bệnh.
Hòa Triều

Bình luận (0)