Điều quan trọng nhất lúc này là sớm đưa học sinh trở lại trường an toàn, từ bậc mầm non đến phổ thông; đồng thời yêu cầu các địa phương linh hoạt trong kế hoạch dạy học, ổn định sau thiên tai. Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng tại chuyến thăm, hỗ trợ ngành giáo dục TP.Đà Nẵng khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 12 vào chiều 4-11.

Nỗ lực khắc phục, ổn định dạy và học
Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Đà Nẵng, đến ngày 3-11, các trường học thuộc UBND xã, phường bị thiệt hại cơ sở vật chất, thiết bị dạy học khoảng 12 tỷ đồng; các trường, trung tâm trực thuộc sở thiệt hại ước 2,8 tỷ đồng. Ngay khi nước rút, sở đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương vệ sinh trường lớp, tiêu độc khử trùng, đảm bảo an toàn vệ sinh và phòng, chống dịch bệnh; huy động lực lượng tại chỗ để sớm khôi phục điều kiện dạy, học. Các trường cũng tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cán bộ, giáo viên và học sinh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Ghi nhận tinh thần chủ động, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao nỗ lực của toàn ngành trong việc hạn chế thiệt hại. Thứ trưởng đề nghị ngành giáo dục và chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ, chỉ đạo để các trường nhanh chóng ổn định hoạt động. Thứ trưởng cũng lưu ý địa phương tiếp tục bám sát diễn biến thời tiết, phối hợp các ngành chức năng để vừa khắc phục, vừa phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên và học sinh.

Linh hoạt trong kế hoạch dạy học
Theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, kế hoạch năm học vẫn cần bảo đảm, song việc dạy học phải linh hoạt, nhẹ nhàng, không máy móc hay dồn dập. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, ngoài việc vệ sinh, khử khuẩn, cần quan tâm đến tâm lý, tinh thần của giáo viên, học sinh và phụ huynh để giúp họ nhanh chóng ổn định sau thiên tai. Tại buổi làm việc, thay mặt Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng trao 750 triệu đồng hỗ trợ các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn Đà Nẵng khắc phục hậu quả bão lũ.
Bộ GD-ĐT cũng tặng 125.000 bản sách giáo khoa trị giá 2,5 tỷ đồng để giúp học sinh vùng lũ sớm có điều kiện học tập trở lại. Ngoài ra, đoàn công tác hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình một giáo viên bị thiệt mạng và 10 triệu đồng cho hai gia đình có học sinh tử nạn trong đợt mưa lũ vừa qua.
Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cùng đoàn công tác đã đến Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu (xã Đại Lộc, TP.Đà Nẵng), một trong những cơ sở bị ngập sâu trong đợt lũ.
Báo cáo tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thu – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu, cho biết trường có 44 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 648 học sinh. Toàn trường có 22 phòng học, 8 phòng bộ môn, nhà đa năng, đạt chuẩn quốc gia mức độ 3 năm 2024. Do ảnh hưởng mưa lũ, nhà trường hiện trễ 7 ngày so với chương trình dạy học. Trường sẽ tổ chức dạy bù vào thứ bảy và chủ nhật trong thời gian tới để đảm bảo tiến độ.
“Trong đợt lũ vừa qua, cả điểm trường chính và điểm lẻ đều ngập sâu. Khu vực sân trường, nhà đa năng, công trình vệ sinh ngập khoảng 1,5m, phòng học ngập 1m. Tuy nhiên, nhờ chuẩn bị sớm nên thiết bị dạy học được đưa lên cao, không bị hư hỏng. Tường rào tại điểm trường Phú Mỹ 1 bị đổ 50m, 130 bộ bàn ghế học sinh hư hỏng, một nhà xe giáo viên bị xói lở. Một số học sinh bị ướt sách, vở do nước lũ dâng nhanh”, bà Thu nói.

Sau khi nước rút, tập thể nhà trường huy động toàn bộ giáo viên, nhân viên và phụ huynh dọn dẹp, khử khuẩn, chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Đồng thời, trường đang vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh bị thiệt hại.
Sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng gửi lời thăm hỏi, động viên của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đến tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Ông đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên đã bảo vệ an toàn thiết bị, cơ sở vật chất và khẩn trương vệ sinh trường lớp.
“Nhà trường cần có kế hoạch dạy bù hợp lý, bảo đảm tiến độ nhưng không tạo áp lực. Nhiều giáo viên và học sinh cũng đang phải dọn dẹp nhà cửa sau lũ nên cần linh hoạt, nhẹ nhàng, đúng tính sư phạm”, Thứ trưởng lưu ý.
Thứ trưởng đề nghị ưu tiên ôn tập cho học sinh cuối cấp, đồng thời quan tâm động viên tinh thần thầy cô và học sinh vượt qua khó khăn, sớm đưa trường học trở lại trạng thái bình thường. Thứ trưởng cũng lưu ý Sở GD-ĐT Đà Nẵng và chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi, hỗ trợ các trường bị ảnh hưởng để công tác khắc phục được nhanh chóng, hiệu quả.
Dự báo thời gian tới, bão số 13 có thể ảnh hưởng đến khu vực Đà Nẵng. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu toàn ngành chủ động phương án phòng, chống, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh và cơ sở vật chất trường học.
“Bộ GD-ĐT yêu cầu bảo đảm kế hoạch năm học, nhưng phải linh hoạt, phù hợp từng điều kiện cụ thể. Quan trọng là dạy học hiệu quả, giữ an toàn và ổn định tâm lý cho học sinh sau thiên tai”, Thứ trưởng nhấn mạnh.
Vĩnh Yên

Bình luận (0)