Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Sống lay lắt vì dự án “treo”

Tạp Chí Giáo Dục

Dự án mở rộng khu lâm trại Suối Tiên (Q.9) được phê duyệt 14 năm nay, tuy nhiên hiện vẫn bị “treo”. Hậu quả là hàng trăm hộ dân ở KP.5, P.Tân Phú, Q.9 phải sống trong cảnh không nước sạch, đường sá lầy lội, môi trường ô nhiễm…

Ông Nguyễn Hữu Tín và những đơn thư kêu cứu

Nhà xuống cấp, môi trường ô nhiễm

Chạy theo đường Nam Cao, chúng tôi băng qua cây cầu dân lập bắc qua con kênh bốc mùi hôi thối và ngập rác để vào tổ 2, KP.5, P.Tân Phú, Q.9 – nơi có rất nhiều người dân đang sinh sống trong những ngôi nhà xập xệ vì không được sửa sang, xây mới. Kế bên tổ 2 là tổ 3, nhà cửa có khang trang hơn nhưng mùa mưa thì ngập trắng xóa, đường số 207 là con đường duy nhất để người dân đi lại thì như… đầm lầy.

Ông Nguyễn Văn Qua (số nhà 153/8/3 đường số 207, tổ 3) kể: “Hễ có mưa lớn là nhà ngập cả mét. Bởi vậy gia đình đã xây bít bốn bức tường xung quanh, nước không tràn vào được. Còn đất vườn và ao chuồng, không hộ dân nào dám trồng hay đầu tư cho cẩn thận mà bỏ hoang, nhìn xót hết cả ruột”.

Bà Võ Thị Lan (65 tuổi, số nhà 207/51/4 đường số 207) nói: “Lúc được thông tin khu nhà nằm trong quy hoạch, vui có, buồn có nhưng đã là chủ trương của Nhà nước tôi và các hộ dân khác đều thuận theo. Vậy mà từ năm 2003 đến giờ, đâu vẫn đó – nhà cửa xuống cấp không được cơi nới, sửa chữa, khổ lắm”.

Cách nhà bà Lan gần 500m là nhà bà Lê Kim En (số nhà 207/19/8 đường số 207) cũng tạm bợ, nhếch nhác vì chắp vá nhiều nguyên vật liệu. Bà En bức xúc: “Từ ngoài đường Nam Cao chạy vào khu dân cư này phải vượt qua con kênh. Trước đây nó có tên là Suối Tiên, nước trong. Nhưng nhiều năm trở lại đây, nước đen ngòm, chảy sền sệt, mùi phân sống, rác, xác động vật hôi thối khiến người dân chịu không nổi”.

Sau đó bà En dẫn chúng tôi đi dọc con kênh này, hai bên bờ từng ổ muỗi đặc kín. Giáp với dòng kênh là tường bao của Khu du lịch Suối Tiên với rất nhiều cống thoát nước, nằm không xa là những cống thải phân heo của trại heo tư nhân, bốc mùi nồng nặc.

Bao giờ hết “treo”?

Đưa chúng tôi xem những giấy tờ khiếu nại, khiếu kiện gửi các cơ quan chức năng, ông Nguyễn Hữu Tín (Tổ trưởng tổ 2, KP.5) cho biết: Ông và ông Nguyễn Văn Dũng, bà Đinh Thị Kim Chi được 214 hộ dân cử đại diện đứng đơn, gửi đơn kêu cứu tới các cơ quan từ cấp phường tới TP. Ngày 6-5 vừa qua, tiếp tục phản ánh tới đoàn đại biểu Quốc hội tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV ở Q.9. KP.5 nằm trong vùng quy hoạch Dự án mở rộng khu lâm trại Suối Tiên. Tháng 3-2013, qua kiểm tra thực tế, Sở TN-MT yêu cầu thu hồi dự án do Công ty cổ phần Du lịch Suối Tiên làm chủ đầu tư vì mới bồi thường 44% diện tích. Đến tháng 6, UBND TP có Công văn 3265/UBND-TNMT (ngày 29-6-2013) cho phép công ty này được tiếp tục triển khai dự án đến hết tháng 9-2014. Nếu chủ đầu tư thực hiện dự án không đúng tiến độ đã cam kết thì sẽ bị thu hồi, hủy bỏ dự án. Tiếp đó, những người dân ở KP.5 nhận được Văn bản số 159/TCD-XLĐ của Ban tiếp công dân do Phó trưởng ban Lê Văn Lộc ký ngày 24-1-2017 nêu rõ: Liên quan đến việc thực hiện QĐ 1028/QĐ-UBND ngày 21-3-2003 của UBND TP về thu hồi giao đất thực hiện dự án. UBND TP nhiều lần gia hạn, thời gian thực hiện theo đề nghị của công ty và Sở TN-MT. Ngày 15-11-2016, UBND TP có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 6499/UBND-ĐT, giao Sở TN-MT chủ động phối hợp, theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định; trường hợp chủ đầu tư không hoàn thành công tác này, Sở TN-MT kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý việc thu hồi đất, trình UBND TP theo quy định. Do đó, Ban tiếp công dân TP đề nghị Sở TN-MT kiểm tra việc thực hiện, ý kiến chỉ đạo của UBND TP và có văn bản trả lời kiến nghị của các hộ dân theo quy định…

Gia đình ông Nguyễn Văn Qua phải xây tường bao quanh để nước không tràn vào nhà

“Điều mong mỏi lớn nhất của bà con chúng tôi là nếu dự án tiếp tục triển khai, phía công ty phải làm việc, thỏa thuận lại đền bù với dân. Còn nếu công ty này không còn khả năng triển khai dự án, TP cần nhanh chóng có quyết định thu hồi, hủy bỏ dự án để người dân thoát khổ”, ông Tín tâm tư.

Xung quanh vấn đề này, ông Hồ Văn Năm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Tân Phú, cho biết việc thu hồi đất ở KP.5 là thực hiện theo Quyết định 1028. Theo đó, TP thu hồi 47,17ha đất ở P.Tân Phú để giao cho Công ty cổ phần Du lịch Suối Tiên thuê trong 50 năm nhằm mở rộng khu vui chơi cho người dân. Chúng tôi cũng đã có văn bản nhiều lần kiến nghị gửi quận, TP hối thúc phía công ty khẩn trương hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo chỉ đạo của TP nhưng phía công ty trả lời việc thỏa thuận với người dân đang gặp khó vì hai bên không thống nhất được giá…”.

Nếu chính quyền không vào cuộc thì chắc chắn người dân ở KP.5 này và Công ty cổ phần Du lịch Suối Tiên sẽ còn tiếp tục “cò cưa” giá đền bù. Và đương nhiên, những hộ dân ở đây vẫn phải tiếp tục sống trong cảnh khó khăn tứ bề…

Lê Quang Huy

 

Bình luận (0)