Y tế - Văn hóa

Sốt xuất huyết giảm, tay chân miệng tăng gần 40% tại TP.HCM

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 12-3, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn TP.HCM trong tuần 10 năm 2026 ghi nhận xu hướng trái chiều: số ca sốt xuất huyết giảm so với thời gian trước, trong khi tay chân miệng lại tăng đáng kể.

Cụ thể, từ ngày 2-3 đến ngày 8-3-2026 (tuần 10), TP.HCM ghi nhận 629 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 20% so với trung bình 4 tuần trước đó. Tính lũy kế từ đầu năm 2026 đến hết tuần 10, toàn thành phố ghi nhận 11.621 ca mắc bệnh này.

Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trong cộng đồng

Theo thống kê giám sát dịch tễ, một số phường, xã có tỷ lệ mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân cao gồm An Nhơn Tây, Tây Thạnh và Tây Nam. Đây đều là những khu vực cần tiếp tục tăng cường giám sát, xử lý ổ dịch và triển khai các biện pháp phòng chống muỗi truyền bệnh.

Ở chiều ngược lại, bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng trong tuần qua. Cụ thể, TP.HCM ghi nhận 588 trường hợp mắc tay chân miệng trong tuần 10, tăng 38,7% so với trung bình của 4 tuần trước đó. Tính từ đầu năm 2026 đến tuần 10, tổng số ca tay chân miệng tích lũy trên địa bàn thành phố là 6.452 ca.

Các phường, xã có số ca tay chân miệng trên 100.000 dân cao gồm Nhà Bè, Long Hương và Tân Hải. Đây là những địa bàn có nguy cơ phát sinh ổ dịch nếu không được kiểm soát kịp thời, đặc biệt tại các cơ sở giữ trẻ, trường mầm non và khu dân cư đông đúc.

Tình hình số ca sốt xuất huyết và tay chân miệng tại TP.HCM được theo dõi hằng tuần để kịp thời kiểm soát dịch bệnh

Theo ngành y tế, sốt xuất huyết và tay chân miệng là hai bệnh truyền nhiễm phổ biến tại TP.HCM, thường có xu hướng gia tăng theo chu kỳ mùa và điều kiện thời tiết. Do đó, dù số ca sốt xuất huyết đang giảm trong tuần gần nhất, nguy cơ bùng phát dịch vẫn tồn tại nếu công tác phòng chống không được duy trì thường xuyên.

Ngành y tế khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn, trong đó chú trọng vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi để phòng sốt xuất huyết, đồng thời giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên và vệ sinh đồ chơi, vật dụng sinh hoạt của trẻ để phòng bệnh tay chân miệng.

Chính quyền địa phương và các đơn vị y tế cũng tiếp tục tăng cường giám sát dịch tễ, xử lý ổ dịch kịp thời, đồng thời đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao ý thức phòng bệnh trong cộng đồng.

Thủy Phạm

Bình luận (0)