Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Sri Lanka: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường

Tạp Chí Giáo Dục

Học sinh Sri Lanka đang trồng cây (ảnh minh họa). Ảnh: I.T
Một cuộc họp thượng đỉnh đã được tổ chức bởi Trường ĐH Elon với sự phối hợp của Đại sứ quán Mỹ, Tổ chức Khoa học quốc gia của Sri Lanka và Tổ chức Cứu lấy rừng nhiệt đới quốc tế.Cuộc gặp thượng đỉnh này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đối thoại về những vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục môi trường và trách nhiệm quản lý của các cấp. Hơn thế nữa, cuộc họp này đặc biệt tập trung vào tầm quan trọng và những ảnh hưởng của người dân ở các vùng miền tại Sri Lanka, bên cạnh việc giáo dục ý thức giáo dục môi trường cho các em học sinh.
Trong những buổi nói chuyện ở bên lề cuộc họp này, bà Patricia Butenis – Đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Sri Lanka đã phát biểu rằng khí hậu đang thay đổi, cộng đồng trên toàn thế giới phải đồng lòng để xác định được những vấn đề cần ưu tiên quan tâm cũng như đưa ra các giải pháp phù hợp cho các vấn đề đó.
Ngoài ra, bà Patricia Butenis còn cho biết thêm, Chính phủ Sri Lanka cũng cần phát triển kế hoạch giảm thiểu khí thải carbon, hạn chế việc đánh bắt thủy hải sản và các vấn đề bảo vệ hệ sinh thái đại dương ở khu vực biên giới lãnh thổ quốc gia. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương và các vùng miền cần có hướng giải quyết cụ thể và tổ chức những chiến dịch giáo dục nâng cao nhận thức của học sinh và người dân.
Mặc dù việc thay đổi khí hậu là một vấn đề toàn cầu nhưng sự can thiệp của Chính phủ không phải lúc nào cũng có hiệu quả. Bà Patricia Butenis phát biểu: “Mỗi cá nhân phải biết được và làm tốt vai trò của mình để giảm thiểu tối đa tình trạng khủng hoảng môi trường và quyết tâm thực hiện tái sử dụng, tái chế trong các hoạt động thường ngày của mình. Điều này thể hiện trách nhiệm cá nhân đối với cộng đồng và được hướng dẫn cũng như truyền đạt cho các em thông qua chương trình Đào tạo thiết lập niềm tin. (Chương trình này được tổ chức ở Sri Lanka bởi Thẩm phán Christopher Weeramantry cùng với các sinh viên đến từ nhiều trường ĐH trên khắp đất nước Sri Lanka). Bà còn bổ sung rằng đây là mô hình minh họa cho việc học tập gắn với tham gia các hoạt động khác thông qua con số 88% sinh viên Trường Elon có mặt trong các chiến dịch tình nguyện trước khi tốt nghiệp.
Tiến sĩ Tom Arcaro, Giám đốc của Dự án Pericles (đặt theo tên của một nhà hùng biện người Hy Lạp), nêu lên quan điểm rằng những thành viên tham gia cuộc họp này cần thấy được nhiều khía cạnh khác nhau của vấn đề khủng hoảng môi trường do thay đổi khí hậu và ô nhiễm không khí, đất và nước gây ra việc sụt giảm đa dạng hóa sinh học. Hơn thế nữa, sự phát triển của con người và những tiềm năng của họ phải phát triển dựa trên cấu trúc xã hội toàn cầu. Họ phải cùng chung sống với những dạng sinh vật khác nhau trên hành tinh. Ông Tom Arcaro kết luận: “Những công dân trái đất tương lai phải hiểu và có ý thức kế thừa và thực hiện những trách nhiệm của mình!”.
Được biết, Chính phủ Mỹ đã hỗ trợ tài chính cho cuộc họp này và có rất nhiều người từ Mỹ đã đến Sri Lanka để tham dự. Đây là một vấn đề khá quan trọng, đặc biệt đối với trẻ em trong độ tuổi đi học tại đất nước này. Tạo một môi trường học tập tốt cũng như giáo dục các em ý thức bảo vệ và giữ gìn môi trường luôn là một việc làm cần thiết.
 (Theo asiantribune.com)
Xuân Chi

Bình luận (0)