Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Sự cố môi trường biển: Không để hậu quả xảy ra lần thứ hai

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 17-5, ti Qung Tr, Thng Nguyn Xuân Phúc, Phó Thng Thưng trc Trương Hòa Bình, Phó Thng Trnh Đình Dũng cùng ch trì Hi ngh Tng kết hoạt động của Ban Ch đo về các giải pháp để ổn định đời sống và sn xut, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung sau s c môi trưng bin.

Th tưng Nguyn Xuân Phúc phát biu ch đo ti hi ngh. Ảnh: T.T

Đây là thời điểm tròn hai năm sau khi sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế do Công ty Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra. 

Tại đây, ông Nguyễn Xuân Cường – Bộ trưởng Bộ NN&PTNT – cho biết, sau hai năm xảy ra sự cố môi trường biển, nhìn chung môi trường biển đã được khôi phục. Chất lượng nước biển đảm bảo đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Hoạt động khai thác, nuôi trồng, kinh doanh thủy sản, sản xuất muối, các khu du lịch biển, bãi tắm của 4 tỉnh miền Trung đã trở lại hoạt động bình thường. Người tiêu dùng đã yên tâm tiêu thụ các sản phẩm hải sản, hệ sinh thái biển, nguồn lợi thủy sản bị tổn thương đã bước đầu phục hồi.

Theo số liệu tổng hợp của Bộ NN&PTNT, đến thời điểm hiện tại số lượng tàu khai thác trên biển đã tăng trở lại. Sản lượng khai thác hải sản năm 2017 của 4 tỉnh đạt gần 152 nghìn tấn, tăng 23,5% so với năm 2016; sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2017 của 4 tỉnh là 46,9 nghìn tấn, tăng 1,4% so với năm 2016. Hoạt động kinh doanh thủy sản cũng trở lại bình thường.

Năm 2017, ngành du lịch biển của 4 tỉnh đã phục hồi. Khách du lịch đã trở lại các điểm du lịch biển. Doanh thu của các hoạt động du lịch tăng cao so với năm 2016.

Đại diện Bộ Y tế cũng cho biết đã lấy mẫu thường xuyên ở các vùng biển của 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế để kiểm nghiệm. Kết quả, hiện tại hàm lượng các chất hóa học trong các mẫu hải sản đều ở dưới mức cho phép; chất lượng thủy hải sản, bao gồm cả hải sản tầng đáy đã đảm bảo an toàn.

Về công tác đền bù, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định, đến nay số tiền đền bù của Công ty Formosa đã được chi trả bồi thường với gần 7.000 tỷ đồng. Số tiền còn lại được triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ khác như xây dựng hệ thống quan trắc, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế cho người dân và phát triển bền vững.

Cụ thể, các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại trực tiếp do sự cố môi trường biển đã được bồi thường đầy đủ; các tổ chức và cá nhân bị ảnh hưởng đã được hỗ trợ để khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Công tác bảo đảm an sinh cũng được hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả. Đến ngày 20-3-2018, BHXH Việt Nam đã hỗ trợ cấp 237.781 thẻ BHYT, hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, HS phổ thông và SV ĐH trong 2 năm từ 2016-2018. Đồng thời, đã đưa hàng chục nghìn người đi lao động làm việc theo hợp đồng tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đây là một sự cố môi trường nghiêm trọng. Khi giải quyết việc này, Chính phủ, Bộ Chính trị đã cân nhắc rất kỹ về phương án xử lý. Cuối cùng lựa chọn phương án vừa có lý, vừa có tình.

Thủ tướng biểu dương các bộ ban ngành, 4 tỉnh miền Trung, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại như còn xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện trong việc đền bù hỗ trợ; việc phối hợp cung cấp thông tin đến người dân còn hạn chế…

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Tài nguyên Môi trường cần có giải pháp để môi trường được đảm bảo, không để hậu quả xảy ra lần thứ hai; đồng thời xem xét bổ sung thêm các trạm quan trắc ở những vị trí đặc biệt như khu công nghiệp.

Thủ tướng giao các bộ ngành liên quan tiếp tục hoàn thành việc bồi thường thiệt hại cho ngư dân. Tiếp tục theo dõi quan trắc dọc biển để đảm bảo an toàn cho thủy hải sản.

“Với những thế mạnh về biển như 4 tỉnh đang có, sau khi 4 tỉnh hoàn thành các dự án khôi phục môi trường biển, tôi tin rằng kinh tế 4 tỉnh này sẽ có bước phát triển vượt bậc”, Thủ tướng nói.

Nhóm PV

Bình luận (0)