Tòa soạnThư đi – tin lại

Sử dụng bình gas mini cũ: Coi chừng rước họa

Tạp Chí Giáo Dục

Em Lê Thị Hà Tuyên lúc đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: T.T.O

Từ lâu, ở các khu nhà trọ dành cho sinh viên, lao động có thu nhập thấp tình trạng sử dụng bếp gas mini rất phổ biến. Những bình gas gỉ sét được tận dụng sang chiết gas nhiều lần dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ.
Bình gas mini thiếu an toàn
Kết quả khảo sát về đời sống sinh hoạt của trên 300 sinh viên tại các khu nhà trọ trên địa bàn TP.HCM do nhóm sinh viên Khoa Xã hội học, Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM thực hiện mới đây cho thấy có đến 80% sinh viên ở trọ sử dụng bếp gas mini để nấu ăn. Trong đó, có gần 78% bình gas mini cũ, sang chiết gas nhiều lần.
Ông Nguyễn Văn Thắng, chủ đại lý gas trên đường Kha Vạn Cân, Thủ Đức cho biết: “Hầu hết sinh viên, công nhân đến mua hoặc đổi bình gas đều không mấy mặn mà với những chiếc bình mới. Điều này cũng dễ hiểu vì hiện nay một chiếc bình gas mini mới có giá trên dưới 15.000 đồng, trong khi đó bình gas tái sử dụng chỉ bằng 1/3 đến 1/4”. Cũng theo ông Thắng, mặc dù đã khuyến khích người tiêu dùng nên sử dụng bình gas mới để đảm bảo an toàn nhưng phần lớn tỏ ra không quan tâm lắm.
Gần đây, trên cả nước đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ nổ bình gas do bình cũ, rò rỉ đã gây thiệt hại về người và tài sản. Các vụ tai nạn từ những chiếc bình gas mini được cảnh báo trước nếu người tiêu dùng biết nói không với những bình gas thiếu an toàn. Mới đây, tại hẻm số 100, đường Bình Thới, quận 11 liên tiếp ba bình gas phát nổ làm 4 người bị bỏng nặng. Theo điều tra của cơ quan chức năng địa phương, nguyên nhân xảy ra vụ nổ là do những chiếc bình gas có dấu hiệu mục nát, rò rỉ gas. Và gần đây nhất, vụ tai nạn nổ bình gas tại phòng trọ học ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên khiến em Lê Thị Hà Tuyên bị bỏng nặng phải bỏ lỡ kỳ thi đại học.
Dạo quanh các khu nhà trọ dành cho sinh viên, công nhân hoặc các khu phố ăn uống bình dân về đêm, chúng ta có thể ước tính mỗi ngày lượng gas mini đã tiêu thụ lên đến hàng ngàn bình. Trông bề ngoài những chiếc bình hoen gỉ, có thâm niên sử dụng đi sử dụng lại lên đến nhiều năm, ai dám đảm bảo đó là những bình gas an toàn? Sở hữu một bộ bếp gas lớn hiện nay không còn là quá khó đối với sinh viên. Tuy nhiên, vì điều kiện khách quan như nhà trọ thiếu an toàn, phòng ốc chật hẹp… nên phần lớn sinh viên, người lao động thu nhập thấp lựa chọn bếp gas mini mà phớt lờ đến chuyện nguy cơ “bà hỏa” rình rập.
Hiểm họa khó lường
Kỹ sư Trần Đình Hậu, hiện đang công tác tại Công ty dầu khí Premier Oil Việt Nam cảnh báo: “Bình gas mini loại 250g được các nhà sản xuất quy định rõ là chỉ sử dụng một lần, nhưng lâu nay có không ít cá nhân hám lợi tổ chức sang chiết gas trái phép gây hiểm họa khó lường”. Nguy hiểm hơn, các cơ sở sang chiết gas sử dụng gas trong các loại bình 12 kg và bình 45 kg để sang chiết vào bình gas mini cũ. Loại gas này có tỷ lệ hỗn hợp khí Butan là 50% và 50% khí Propan hoặc 40% khí Butan và 60% khí Propan. Khi sử dụng, cùng ở nhiệt độ 40 độ C, áp suất bão hòa trong bình gas sẽ tăng lên vượt quá áp suất làm việc cho phép của vỏ bình nên dẫn đến cháy nổ là điều có thể xảy ra. Với tỷ lệ hỗn hợp khí Butan và Propan từ bình gas 12 và 45 kg, khi sang chiết sang các bình gas cũ, gỉ sét làm tăng nguy cơ cháy nổ. Những bình gas mini mới được nạp gas có tỷ lệ khí Butan là 95% và 5% khí Propan, đây là một tỷ lệ an toàn cho người tiêu dùng.
Mặc dù chính quyền địa phương cũng đã làm việc với các chủ nhà trọ cam kết thực hiện đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong khu dân cư nhưng xem ra kết quả đạt được chẳng đáng là bao. Một mặt chủ nhà trọ không thể cấm sinh viên nấu nướng, mặt khác càng không thể kiểm soát bình gas mini mà người thuê trọ đang sử dụng có an toàn hay không? Chính vì thế, để đảm bảo an toàn chung, mỗi người tiêu dùng cần kiên quyết không sử dụng các bình gas sang chiết dưới bất kỳ hình thức nào. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng địa phương cần phải thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn phòng chống cháy nổ để hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Theo Cục Phòng cháy chữa cháy, trong 9 tháng đầu năm 2009, cả nước có đến 53 vụ cháy do sử dụng những bình gas không đảm bảo an toàn làm thiệt hại tài sản ước tính khoảng 4 tỷ đồng, làm chết và bị thương 39 người.
 Xuân Hà

Bình luận (0)