Tại Cần Thơ vừa diễn ra Hội nghị quốc tế về bệnh bạc lá lúa lần thứ 6. Hội nghị do Viện Lúa ĐBSCL tổ chức. Ngoài các nhà khoa học Việt Nam, hội nghị còn có sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên viên nông học thuộc 13 quốc gia và Viện Lúa quốc tế IRRI tham dự.
Hạt gạo Việt Nam đã xuất khẩu tới 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. ĐBSCL đóng góp trên 50% tổng sản lượng lúa quốc gia và trên 90% lượng gạo xuất khẩu.
Tại hội nghị, các chuyên gia quốc tế đã chia sẻ những thông tin mới nhất và những khuyến nghị nhằm góp phần định hướng quản lý bệnh bạc lá lúa theo hướng nông nghiệp hiện đại, thân thiện với môi trường sinh thái và đáp ứng nông sản an toàn…
GS.TS Nguyễn Hồng Sơn – Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam – cho biết: Hội nghị thống nhất Chính phủ các nước cần tăng đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học để tạo ra các giống lúa có khả năng chống chịu tốt. Khuyến nghị nông dân ứng dụng phương pháp canh tác mới. Cần ưu tiên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bằng công nghệ sinh học; khi thấy thời tiết có dấu hiệu sắp giông bão, độ ẩm không khí cao, thì sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sớm cho lúa để dự phòng bệnh…
Đ.Phượng

Bình luận (0)