Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Sức sống đã trở lại giảng đường

Tạp Chí Giáo Dục

Vi nhng cuc thi, ta đàm, s kin hc thut, chương trình giao lưu… đưc tái khi đng, sc sng đã tr li ging đưng ĐH sau nhiu tháng đóng ca đ dy hc trc tuyến.


Sinh viên bi
u din văn ngh  sân trưng Trưng ĐH Công ngh TP.HCM gi ra chơi

Khai hi cho sinh viên

“Ngày hội kỹ thuật” năm 2022 là hoạt động thường niên và cũng là sự kiện trực tiếp đầu tiên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức dành cho tân sinh viên khóa 2021 của trường. Năm nay, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên ngày hội diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, tuy nhiên vẫn thu hút nhiều đề tài chất lượng với tổng số hơn 150 đề tài. Tại ngày hội, các khoa trưng bày những mô hình, sản phẩm, công trình nghiên cứu của sinh viên theo đặc trưng ngành nghề. Các sinh viên sẽ thuyết trình về sản phẩm của nhóm để giảng viên đánh giá, chia sẻ thêm kiến thức nhằm định hướng các em hoàn thiện đề tài. Có thể nói, các tân sinh viên khóa 2021 nhận được sự quan tâm rất đặc biệt. Cụ thể, khoa khoa học và kỹ thuật máy tính tổ chức cuộc thi đua xe mô hình dành riêng cho sinh viên năm nhất, thu hút nhiều đội thi tham gia. Các khoa công nghệ vật liệu, địa chất và dầu khí, khoa học ứng dụng, kỹ thuật xây dựng cũng trưng bày nhiều sản phẩm mang tính sáng tạo của sinh viên năm nhất và tổ chức chuyên đề dành cho các em. Trong đó có nhiều đề tài hướng đến lĩnh vực sức khỏe cho con người như: Thiết bị nâng bệnh nhân, thiết bị ly tâm trong y tế, thiết bị trợ thở cho bệnh nhân, dự án máy đo nhịp tim quang học… Đây là một trong những sự kiện lớn khai hội đầu năm của nhà trường, không chỉ là sân chơi mà còn là môi trường học tập bổ ích giúp sinh viên năm nhất tiếp cận với những phương pháp chủ động, tích cực, trải nghiệm và sáng tạo. Tham gia các hoạt động của ngày hội, ngoài kiến thức tổng quát và chuyên sâu về những ngành nghề kỹ thuật, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng như làm việc theo nhóm, giải quyết vấn đề, giao tiếp, thuyết trình và cơ hội thương mại hóa sản phẩm.

Từ khi trở lại học trực tiếp, sân trường Trường ĐH Công nghệ TP.HCM trong giờ ra chơi đã trở thành sân khấu giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao hấp dẫn của sinh viên. Bên cạnh những tiết mục ca nhạc sinh động cùng với vũ đạo uyển chuyển, sinh viên còn trổ tài biểu diễn võ thuật, kỹ thuật bóng đá… Đây là hoạt động giúp tăng cường giao lưu, kết nối sinh viên; nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho các em. Song song đó, cuộc thi “Môi trường và con người lần thứ 12 năm 2022” của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cũng đã trở lại với nhiều đổi mới. Không chỉ sinh viên của trường, học sinh THPT tại TP.HCM cũng được tham gia để có cơ hội tranh tài, vận dụng kiến thức để tái tạo ra những sản phẩm xanh phục vụ cuộc sống.

Tránh nhng “cm by hc đưng”

Bên cạnh những hoạt động vui chơi, kết nối sinh viên, các trường còn chú trọng tăng cường thông tin định hướng lối sống, học tập. Trường ĐH Kinh tế TP.HCM vừa tổ chức buổi tọa đàm chủ đề “Cạm bẫy du học: Co cụm hay hội nhập quá đà?” để lưu ý cho sinh viên những nội dung cần thiết. Tại đây, những câu chuyện “dở khóc dở cười” khi trải nghiệm thực tế cuộc sống du học đã được chia sẻ với sinh viên. Đặc biệt, đào sâu nguyên nhân và những ảnh hưởng của cạm bẫy du học trong quá trình học tập ở một đất nước mới. Bà Evelyn Thảo Nguyễn (Cố vấn sinh viên quốc tế cấp cao và đại sứ sinh viên, ĐH Western Sydney – Úc) cho biết, lúc chân ướt chân ráo đến một nơi hoàn toàn xa lạ bắt đầu du học, bà bị bất ngờ vì thiếu sự chuẩn bị. Do trước khi đi, chỉ nghĩ đơn giản là có thể dùng google map và các phương tiện khác để lo liệu. Nhưng thực tế rất khác, thời tiết lạnh, hàng quán đóng cửa sớm, để mua được chăn mền giữ ấm hay đồ ăn tạm đã phải tất tả tìm kiếm khắp nơi, giá cả rất đắt đỏ. Đó là lý do bà đưa ra lời khuyên, các bạn trẻ nên tìm hiểu, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đi du học.


M
t tiết mc biu din võ thut trong sân trưng

Tương tự, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng tổ chức tọa đàm “Tín dụng đen, đa cấp, trá hình và những cạm bẫy sinh viên cần tránh”. Tại đây, ThS. Nguyễn Mai Lâm (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần giáo dục và truyền thông quốc tế Restart) chia sẻ, sinh viên hoàn toàn có thể trở thành những cứu tinh cứu vớt cuộc đời mình, vì tính dụng đen và đa cấp đang là thứ gây ra nỗi đau lẫn hậu quả rất lớn. Không chỉ sinh viên mà công chức và những người nông dân đều dính phải. Khi dính vào tính dụng đen, nợ sẽ chồng nợ gây nhiều hệ lụy không chỉ với bản thân sinh viên mà còn với gia đình, người thân, bạn bè khác. Với đa cấp, ông Lâm khuyên sinh viên, “miếng phô mai chỉ có trên cái bẫy chuột”, còn thực tế cuộc sống, phải lao động mới thành công. Việc dính vào đa cấp, lôi kéo cả người thân, bạn bè vào đa cấp không chỉ làm mất tiền bạc mà còn làm mất cả mối quan hệ, thời gian, thậm chí gây khủng hoảng tinh thần, ảnh hưởng cuộc sống. Ngoài ra, theo ông Lâm, sinh viên còn có thể mắc vô số cạm bẫy thông thường khác mà không hề nghĩ tới như yêu đương mất kiểm soát, sống chung, sống thử dẫn đến ảnh hưởng tiến độ học tập, không thể ra trường hoặc bị lừa tiền khi đi kiếm việc làm thêm, nhà trọ… Ông Lâm cũng lưu ý, việc làm thêm là tốt nhưng cần thu xếp thời gian hợp lý, tránh rơi vào cái bẫy làm thêm quá mức, gây ảnh hưởng sức khỏe cũng như việc học, dẫn đến rớt môn, học lại… tốn kém.

Tại Trường ĐH Hoa Sen, tọa đàm “Tiềm năng nghiên cứu khoa học tại Việt Nam” được tổ chức để hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học. Theo đó, sinh viên đã được hiểu thêm về vai trò, giá trị của nghiên cứu khoa học; điều kiện, phương pháp nghiên cứu khoa học hiệu quả… Còn ở Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM, hàng loạt hoạt động đã và đang được tổ chức cho sinh viên như: “Olympic Tài chính – Kế toán”; tọa đàm “Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản”; chuyên đề “Tiếng Anh chuyên ngành trong lĩnh vực tài chính – kế toán”… Trong đó, “Olympic Tài chính – Kế toán” là một cuộc thi thường niên, thu hút sự quan tâm đông đảo của sinh viên trong lĩnh vực tài chính, kế toán. Còn tọa đàm “Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản” mang đến cái nhìn tổng quan về văn hóa làm việc của những công ty, doanh nghiệp Nhật Bản để sinh viên hình dung, nắm bắt, chuẩn bị hành trang làm việc. Còn chuyên đề “Tiếng Anh chuyên ngành trong lĩnh vực tài chính – kế toán” cung cấp thông tin liên quan việc học tiếng Anh chuyên ngành cho các sinh viên giúp các em học tập thuận lợi và tự tin.

Bài, ảnh: V.Ngân

Bình luận (0)