Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Super League trở lại với dự án mới, UCL lâm nguy

Tạp Chí Giáo Dục

Siêu giải đấu châu Âu (ESL) đang đặt ra thách thức lớn với UEFA Champions League sau khi tái khởi động với dự án mới.

Những nhà sáng lập Super League vẫn kiên quyết tổ chức siêu giải đấu
Dù bị chỉ trích dữ dội nhưng ý tưởng tổ chức Siêu giải đấu châu Âu (European Super League – ESL) vẫn tồn tại. Thậm chí sau 2 năm, những nhà sáng lập giải đấu này còn bung ra dự án mới với quyết tâm đánh bại sự thống trị của UEFA Champions League.
Cụ thể, theo thông tin được hàng loạt tờ báo châu Âu tiết lộ, ESL đã lên kế hoạch tổ chức giải đấu theo nhiều cấp độ với 60-80 đội tham dự. Giải đấu sẽ chỉ dựa trên thành tích thể thao, không có thành viên cố định. Các đội bóng được bảo đảm thi đấu ít nhất 14 trận mỗi mùa.
Dự án mới của ESL đã được tiết lộ bởi A22, 1 công ty tại Madrid có nhiệm vụ quảng bá và phát triển ý tưởng thành lập ESL. Từ tháng 10 năm ngoái tới nay, A22 đã liên hệ với gần 50 CLB châu Âu, đồng thời phát triển 10 nguyên tắc cho giải đấu.
“Nền tảng bóng đá châu Âu đang đối mặt nguy cơ sụp đổ. Đây là thời điểm thích hợp để thay đổi. Chính các CLB phải chịu rủi ro kinh doanh trong bóng đá. Các cuộc đàm phán của chúng tôi cho thấy các CLB không thể lên tiếng công khai chống lại một hệ thống luôn đe dọa bằng các lệnh trừng phạt.
Cuộc đối thoại của chúng tôi diễn ra cởi mở, trung thực, mang tính xây dựng. Nó dẫn tới ý tưởng rõ ràng về những thay đổi cần thiết”, Bernd Reichart, Giám đốc điều hành của A22 chia sẻ trên Die Welt.
Kế hoạch xây dựng ESL lần đầu tiên được công bố hồi tháng 4/2021 với sự góp mặt của 12 CLB là Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man Utd, Tottenham, AC Milan, Atletico Madrid, Barcelona, Inter Milan, Juventus và Real Madrid. Tuy nhiên, sau đó, 9 CLB đã rút lui vì chịu sự chỉ trích dữ dội.
Hiện tại, còn 3 CLB vẫn kiên quyết sáng lập ESL là Barcelona, Real Madrid và Juventus. Nhiều CLB khác vẫn muốn tham dự giải đấu này nhưng lo ngại án phạt của LĐBĐ châu Âu (UEFA).
Trước kế hoạch sáng lập ESL, UEFA buộc phải phản ứng bằng việc nâng số đội tham dự Champions League từ 32 lên 36, đồng thời thay đổi thể thức từ mùa giải 2024-25. Mặc dù vậy, nhiều CLB lớn không hài lòng với doanh thu mà họ kiếm được từ giải đấu này.
Thành Nam (theo bongdaso)

Bình luận (0)