Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

Tai biến mạch máu não: Nguy cơ tử vong rất cao

Tạp Chí Giáo Dục

 

BS đang thăm khám cho bệnh nhân bị TBMMN. Ảnh: P.D

Tai biến mạch máu não (TBMMN) thường xảy ra ở những người bị tăng huyết áp, đái tháo đường, một số bệnh tim mạch, rối loạn chức năng đông máu… Nếu không được cấp cứu kịp thời, nguy cơ tử vong do bệnh này là rất lớn.
Bệnh thường đến đột ngột
Một lần đi bộ tập thể dục, ông Nguyễn Văn Ba (60 tuổi, Mỹ Tho – Tiền Giang) bỗng thấy toàn thân tê dại, chân tay co rúm. Rất may, gia đình đã kịp thời đưa ông tới BV đa khoa tỉnh cấp cứu, kết quả cho thấy: Ông bị nhồi máu bán cầu não trái với di chứng liệt nặng. Nhờ được can thiệp đúng lúc, ông Ba đã qua được cơn nguy kịch nhưng miệng bị méo và giọng nói không còn bình thường như trước. Nằm trong phòng cấp cứu BV Chợ Rẫy, bệnh nhân Lê Văn P. (54 tuổi quê ở Long An) hôn mê sâu không biết gì. Vợ ông cho biết, ông rất khỏe mạnh, đi làm về nghỉ một chút rồi dậy tắm thì thấy đau đầu, choáng, gia đình đưa đến BV tỉnh tiêm hồi sức, sau vài tiếng thì được về. Nhưng đến nửa đêm ông bị nôn, mắt trợn… Gia đình đưa trở lại BV tỉnh cấp cứu được 3 ngày thì chuyển lên BV Chợ Rẫy. BS cho hay, ông P. bị chảy máu não do sự thay đổi thời tiết đột ngột, làm huyết áp thay đổi đe dọa đến tính mạng. Tùy mức độ chảy máu mà người bệnh có thể tử vong trong vòng vài giờ hay vài ngày.Theo BS. Phạm Văn Ý –  Trưởng khoa Nội thần kinh BV Chợ Rẫy thì trong vòng 4 năm trở lại đây, số bệnh nhân phải nhập viện vì căn bệnh này đang có chiều hướng tăng lên từ 1,7%-2,5%. Trong đó tỷ lệ nam giới mắc phải cao gấp 4 lần nữ giới. TP.HCM hiện có hơn 48.000 người bị TBMMN phải sống phụ thuộc vào người thân. Nghiêm trọng hơn là độ tuổi bị bệnh này đang trẻ hóa dần, từ 40-45 tuổi so với 50-60 tuổi như trước đây. Đặc biệt có những bệnh nhân mới 20-30 tuổi và tập trung nhiều ở các thành phố lớn. Như anh Trần Văn N. (21 tuổi, ở Hóc Môn, sức khỏe bình thường nhưng sau một đêm ngủ dậy bỗng dưng thấy hoa mắt, nửa người bên trái không cử động được, gia đình phải đưa vào cấp cứu thì được biết anh bị TBMMN. Hay chị Nguyễn Thị A. (20 tuổi ở Q.Bình Thạnh) trong lúc đi vệ sinh, bỗng dưng thấy xây xẩm mặt mày rồi tê một nửa người và ngã quỵ. Người nhà phát hiện đưa chị vào BV cấp cứu mà không rõ nguyên nhân. Tại đây các BS cho biết chị A. bị nhồi máu não bán cầu phải.
Đưa bệnh nhân đến BV càng sớm càng tốt
BS. Ý cho biết: “Tăng huyết áp là nguyên nhân chính (chiếm tới 80%) gây nên tình trạng TBMMN hay còn gọi là đột quỵ. Những nguyên nhân còn lại là xơ vữa động mạch, thiếu máu cục bộ cơ tim, rung nhĩ, suy tim, vỡ phình mạch máu não… Đặc biệt, bệnh này rất dễ xảy ra nếu người bệnh có sẵn bệnh lý đái tháo đường hoặc rối loạn chuyển hóa lipid (tăng mỡ máu)… Do đó, khi thấy có dấu hiệu triệu chứng của bệnh như đột ngột yếu, liệt hoặc tê mặt, tay hay chân một bên thân người; đột ngột nhìn không rõ hoặc không nhìn thấy, nhất là ở một mắt; đột ngột nói không được, nói lắp bắp khác thường hoặc đột ngột nhức đầu dữ dội, chóng mặt đi lại loạng choạng té… thì cách xử lý tốt nhất là đưa ngay bệnh nhân đến BV càng sớm càng tốt để ngăn ngừa những biến chứng như liệt toàn thân, bại não. Khi di chuyển, nên để bệnh nhân trên mặt phẳng, nghiêng mặt sang một bên, nới bớt quần áo cho thoáng. Rất nhiều bệnh nhân bị TBMMN nhưng người nhà cứ tưởng đó là biểu hiện của bệnh khác, như trúng gió nên tự chữa bằng cách cạo gió, châm cứu, cho uống nước chanh mà bỏ qua việc cấp cứu trong thời gian đầu. Vì vậy nhiều bệnh nhân bị liệt oan, thậm chí tử vong”.
PHỤNG DIỄM

Bình luận (0)