Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tái diễn trò lừa trúng “quà khủng”

Tạp Chí Giáo Dục

Quà khng gm xe SH 150i, phiếu quà tng tin mt tr giá 200 triu đng và th s dng xăng min phí trong mt năm t h thng tin nhn Messenger. Tin nhn trúng thưng yêu cu khách hàng đăng nhp vào website đ làm th tc h sơ nhn thưng và hu qu là b hack tài khon.

Tin nhn thông báo trúng thưng “gii nhì” ca anh Nguyn Văn Đ.

Quà tng t trên tri rơi xung

Trong tuần qua, anh Nguyễn Văn Đ. (ngụ phường 7, quận Gò Vấp) bất ngờ nhận được tin nhắn trúng thưởng “giải nhì” gồm 1 xe máy Honda SH 150i (Việt Nam), phiếu quà tặng 200 triệu đồng tiền mặt, và thẻ sử dụng xăng miễn phí một năm từ hệ thống Messenger, do Công ty cổ phần xe máy Honda Việt Nam và Tập đoàn Facebook phối hợp tổ chức với cái cớ “Tuần lễ tri ân khách hàng”. Để làm thủ tục hồ sơ nhận thưởng, tin nhắn hướng dẫn khách hàng truy cập vào trang Hopthuhethong.com và khuyến cáo người trúng thưởng “Cần hoàn tất thủ tục hồ sơ trên hệ thống trang website trước khi liên hệ với nhân viên hỗ trợ để được giải đáp thông tin rõ ràng hơn”. Tuy nhiên, do cảnh giác với tin nhắn loại này, anh Đ. đã không truy cập vào website, mà liên hệ số điện thoại Tổng đài chăm sóc khách hàng (08) 9988 7217 để kiểm tra. Ở “bên kia đầu dây”, một nhân viên nam xác nhận cơ sở của “ban tổ chức” được đặt tại số 66 Võ Văn Tần, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Khi được hỏi tên thì người này từ chối với thái độ khó chịu, nhưng vẫn một mực yêu cầu anh Đ. thực hiện các bước như hướng dẫn trong tin nhắn thông báo. Cũng với chiêu thức này, bà xã anh Đ. (giáo viên một trường tiểu học quận Gò Vấp) cũng nhận được tin nhắn trúng thưởng tương tự từ tài khoản đã bị hack của một người cháu, nhưng vì đã được cảnh báo nên chị không làm theo. Vì không cảnh giác cao như gia đình anh Đ. nên khi nhận được tin nhắn trúng thưởng “giải nhất”, anh Nguyễn Văn Tài (ngụ quận 10) đã vội vàng đăng nhập vào website Hopquavn97.com để hoàn tất thủ tục hồ sơ nhận thưởng. Tuy nhiên, trong khi hồi hộp chờ tin báo nhận giải, anh đã nhận được nhiều tin nhắn từ bạn bè thông báo tài khoản facebook của anh đã bị hack. Khi đó, hacker đã dùng tài khoản của anh Tài để phát tán thông báo giải thưởng tương tự đến hàng loạt tài khoản trong danh sách bạn bè của chủ nhân.

Không chỉ dừng lại ở hành động xâm nhập tài khoản facebook nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân phục vụ cho mục đích xấu, chị L.C. (ở Lâm Đồng) còn bị mất tiền oan vì tin nhắn trúng thưởng “quà khủng”. Do người thân đang cần tiền ghép thận, nên tổng giải thưởng hơn 300 triệu đồng (1 xe SH trị giá 102 triệu đồng, phiếu quà tặng 200 triệu), đã khiến chị nhanh chóng truy cập vào trang website SukienVn7979.com để điền thông tin cá nhân. Sau khi hoàn tất thủ tục trực tuyến, một nhân viên tự xưng là người của ban tổ chức đã yêu cầu chị C. nộp 3 triệu (bằng thẻ cào điện thoại) qua website và nộp thêm 12,5 triệu thuế VAT cho ngân hàng để nhận được chuyển khoản 200 triệu đồng. Thấy khách hàng lưỡng lự, nhân viên đã cho chị số điện thoại (08) 68235217 của người trúng thưởng là anh Hà Quang Dũng để kiểm chứng. Sau khi liên hệ, người này xác minh đã nhận được xe và tiền, nên chị C. mạnh dạn nộp tiền theo yêu cầu. Tuy nhiên khi chưa nhận được tiền, nhân viên lại tiếp tục yêu cầu nộp thêm 21 triệu để chuyển xe SH từ Đà Nẵng vào TP.HCM. Thấy bất an nên chị C. lấy cớ “không còn tiền”, thì người liên hệ đề nghị giảm giá thêm 7 triệu đồng và “cam kết” đây là lần nộp tiền cuối cùng trước khi nhận được tất cả các giải thưởng.

Cnh báo t cơ quan chc năng và Công ty Honda

Thông tin từ Công ty Honda Việt Nam cho biết, trong thời gian qua công ty đã nhận được nhiều phản hồi của hách hàng về việc nhận được thông tin Honda Việt Nam phối hợp với Facebook (Messenger) phối hợp tổ chức chương trình Tri ân khách hàng, với phần quà là một chiếc xe máy SH và một phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng… Tuy nhiên, công ty khẳng định đây là hành vi lừa đảo, lợi dụng danh nghĩa và uy tín của đơn vị nhằm lấy thông tin và trục lợi từ khách hàng. Honda Việt Nam  khẳng định: “Không triển khai chương trình nào như thông tin trên. Để tránh bị làm phiền và những thiệt hại không đáng có, chúng tôi khuyến cáo khách hàng hãy cảnh giác với các nguồn tin không đáng tin cậy. Chúng tôi rất cảm ơn sự tương tác kịp thời và hy vọng quý khách hàng sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin với Honda Việt Nam để ngăn chặn những hành vi lừa đảo như trên”.

Theo khuyến cáo của Công an TP.Đà Nẵng, thủ đoạn nhắn tin trúng thưởng cho người sử dụng mạng xã hội, sau đó yêu cầu người trúng thưởng nộp lệ phí nhận thưởng tuy không mới nhưng vẫn có nhiều người mắc phải. Trung tá Nguyễn Đức Thành (Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về công nghệ cao, Công an TP.Đà Nẵng) cho biết, công an địa phương đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường điều tra nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo có liên quan đến mạng xã hội. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập vào các trang website, đường link trúng thưởng nhằm tránh việc nhiễm mã độc, bị đánh cắp tài khoản hoặc thông tin cá nhân. Qua rà soát của cơ quan chức năng địa phương, địa chỉ giao dịch của các đối tượng thường là địa chỉ ảo, nên người dân tuyệt đối không nộp tiền mặt để lĩnh thưởng, nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản cho chính mình.

Vũ Phương

 

Bình luận (0)