Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tái định cư cho dân ở Quảng Nam: Còn nhiều bức xúc, bất cập

Tạp Chí Giáo Dục

Đó là ý kiến của nhiều địa phương trong cuộc họp của UBND tỉnh chiều 20.11 về tình hình sản xuất, đời sống sinh hoạt của nhân dân các khu tái định cư (TĐC) tại các công trình thủy điện (CTTĐ).

Thiếu đất sản xuất, người dân TĐC TĐ A Vương phải “ăn vào rừng”.

Đến nay, các CTTĐ đã lấy 5.710ha đất, trong đó đất nông nghiệp là 2.000ha, làm 3.519 hộ phải di dời, chủ yếu là tại các CTTĐ Sông Tranh 2, Đắk Mi 4, A Vương… Tuy nhiên, phương án và các giải pháp TĐC cho dân còn nhiều bất cập, bức xúc, như thiếu đất sản xuất, động đất kích thích, nhiều công trình cơ sở hạ tầng xuống cấp nhanh chóng… Tại khu TĐC Sông Tranh 2, công trình cấp nước bị hư hỏng không sử dụng được, khu TĐC A Vương bị sạt lở đất ở nhiều điểm…

Lãnh đạo huyện Đông Giang cho rằng, không có đất sản xuất, 100% hộ các khu TĐC có nguy cơ trở thành hộ nghèo”. Lãnh đạo huyện Bắc Trà My cho biết, động đất cùng với thiếu đất sản xuất dẫn đến nguy cơ thiếu ăn, hiện công tác an dân đang là vấn đề vô cùng khó khăn. Lãnh đạo huyện Nam Giang đề nghị cần khẩn cấp quy hoạch thêm đất sản xuất cho nhân dân, có cơ chế chính sách, mở các lớp dạy nghề tạo công ăn việc làm cho người dân.

Các địa phương đều kiến nghị cần phải có nhiều chính sách như hỗ trợ người dân khai hoang để có đất sản xuất, kiến nghị Chính phủ sớm bố trí vốn thực hiện đề án “Ổn định, phát triển sản xuất và đời sống các hộ TĐC vùng thủy điện theo văn bản 588/TTg-ĐT của Thủ tướng Chính phủ.

T.T.Thư

Báo Lao Động

Bình luận (0)