Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Tân Bình, TP.HCM: Chủ động đảm bảo ATGT trên các tuyến đường

Tạp Chí Giáo Dục

Cảnh đua xe trái phép ở kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè thuộc địa phận quận Tân Bình trước đây. Ảnh: Trí Quang

Trong 7 tháng đầu năm 2009, trên địa bàn quận Tân Bình số vụ tai nạn giao thông (TNGT) giảm. Đó là những thông tin đáng chú ý do Đại úy Trần Hồng Minh – Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông-trật tự-phản ứng nhanh Công an quận Tân Bình TP.HCM cho biết.
Những kết quả ban đầu
Ngay từ những ngày đầu năm 2009, UBND quận đã tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm và chỉ đạo tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT). Theo đó phải chủ động phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả nhằm kéo giảm TNGT trên cả 3 mặt: số vụ, số người chết, số người bị thương. Bên cạnh đó là nhiệm vụ nhằm giải quyết nạn ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm tại 16 giao lộ trọng yếu. Theo các số liệu thống kê trong 5 tháng đầu năm, có 6.938 lượt dân quân tự vệ, dân phòng và cán bộ chiến sĩ công an tham gia điều phối. Bên cạnh việc tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở… lực lượng công an và các lực lượng liên ngành cũng tăng cường kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm giao thông. Cụ thể: kiểm tra lập biên bản 5.875 vụ vi phạm, ban hành 4.953 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền xử phạt gần 200 triệu đồng. Bằng nhiều giải pháp tổng hợp, với sự tham gia của mọi ngành, mọi giới, công tác đảm bảo ATGT đã đạt được những kết quả khả quan. Các số liệu trên đều giảm từ 7,4% đến 21,3%. Nếu nguyên nhân những vụ va quẹt là do đường phố chật hẹp, lượng xe lưu thông đông đúc thì những vụ TNGT thường do chủ phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu hoặc say xỉn gây ra. Sự phối hợp của lực lượng dân phòng vào các giờ cao điểm, tại những nơi ùn tắc đột ngột, và thái độ kiên quyết của cảnh sát giao thông, góp phần làm cho trật tự lòng, lề đường có những chuyển biến tích cực, ngày một thông thoáng hơn. Bên cạnh đó, năm qua Công ty Dịch vụ đô thị quận đã đảm bảo vệ sinh cho 566 tuyến đường, thu gom vận chuyển gần 124 ngàn tấn rác, duy tu hơn 95 ngàn m2 cây xanh, thảm cỏ trên địa bàn. Công an quận Tân Bình đã kiên quyết tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm gắt gao: trong năm 2008 đã xử lý hành chính 23.865 trường hợp, nộp phạt gần 2,3 tỷ đồng do vi phạm giao thông.
Kiên quyết xử lý các trường hợp đua xe trái phép
Những năm trước đây quận Tân Bình là một trong những điểm nóng về tệ nạn đua xe trái phép, vào các ngày cuối tuần trên các con đường Hoàng Văn Thụ, Trường Sơn, Bạch Đằng, Trường Chinh, Cộng Hòa, luôn là tâm điểm của lực lượng CSGT, CSTT, phản ứng nhanh tập trung xử lý, giải quyết hàng trăm “cua rơ quái xế” tập trung về làm nóng, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép. Tuy nhiên trong 7 tháng đầu năm 2009, chưa xảy ra tình trạng đua xe trái phép, tình trạng tụ tập, lạng lách, đánh võng cũng gần như chấm dứt. Để đạt được kết quả trên phần lớn là nhờ lực lượng công an tăng cường tuần tra cơ động, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ và tạm giữ phương tiện vi phạm theo đúng quy định; phòng chống và ngăn chặn có hiệu quả nạn đua xe trái phép; đặc biệt là các ngày lễ trọng đại của dân tộc. Ông Châu Văn La – Phó chủ tịch UBND quận Tân Bình, Phó ban ATGT quận nhấn mạnh: “Với lực lượng công an làm nòng cốt, được sự hỗ trợ, phối hợp của các ngành, các cấp, công tác đảm bảo ATGT và trật tự đô thị đã có những bước tiến bộ rõ rệt; nhất là trên 2 tuyến đường điểm Trường Sơn, Cộng Hòa và các tuyến điểm thuộc các phường. Song, phải nhìn nhận rằng công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật chưa đạt yêu cầu; công tác tuần tra, chốt chặn chưa thật sự chủ động; chưa có sự điều chỉnh kịp thời đối với những tuyến đường có số vụ TNGT cao. Những yếu điểm đó phải được khắc phục, đảm bảo ATGT và trật tự đường phố trong năm 2009”.
Lê Hữu

Bình luận (0)