Hội nhậpThế giới 24h

Tấn công các trụ sở chính quyền Iraq: Làn sóng khủng bố mới

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 9.12, thêm một vụ nổ xảy ra tại thủ đô Baghdad, làm 2 người chết giữa lúc dư luận chưa hết bàng hoàng về loạt 5 vụ đánh bom khủng bố kinh hoàng nhằm vào các trụ sở công quyền một ngày trước đó.

Vụ tấn công mới nhất này được cho là nhằm gây bất ổn tại Iraq trước cuộc tổng tuyển cử ngày 7.3 tới.
Theo một quan chức cảnh sát Iraq, một quả bom giấu trong xe rác đã phát nổ vào 8h sáng 9.12, làm 2 người chết, 3 người khác bị thương tại phía bắc Baghdad. Trước đó một ngày, loạt 5 vụ nổ lớn đã làm rung chuyển Baghdad, gây hoảng loạn trong dân chúng, làm ít nhất 127 người chết và 513 người bị thương.
Đánh bom khủng bố kinh hoàng nhằm vào các trụ sở công quyền.
Loạt tấn công – gồm ít nhất 5 vụ nổ – mở màn khi một kẻ đánh bom tự sát đâm chiếc xe chở đầy chất nổ vào một văn phòng toà án. Vụ nổ tiếp theo làm sập một toà nhà thuộc Bộ Tài chính. Kẻ đánh bom cảm tử thứ ba đã chọn mục tiêu là một trung tâm đào tạo thẩm phán. Một quả bom bên đường khác phát nổ gần một trường đại học. Các vụ nổ diễn ra liên tiếp trong vòng chưa đầy một giờ.
"Tôi vừa vào một cửa hàng thì tiếng nổ vang lên, trần nhà sập xuống. Rồi tôi nghe thấy tiếng la hét và tiếng còi cứu hoả khắp nơi" – Mohammed Abdul Ridha – một người bị thương kể lại.
Các nhà lập pháp Iraq đã kêu gọi giới chức an ninh phải trả lời trước quốc hội về tình trạng an ninh hiện nay. Chính quyền còn đối mặt với câu hỏi giận dữ về việc làm cách nào những kẻ đánh bom có thể tìm ra lỗ thủng trong hàng rào an ninh nghiêm ngặt ở Baghdad.
"Nếu an ninh không vững vàng, tất cả mọi thứ khác sẽ sụp đổ" – ông Abbas al-Bayati – người đứng đầu Uỷ ban Quốc phòng của quốc hội – cho hay. Một nghị sĩ khác, ông Saadi al-Barazanji, đã yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ phải từ chức.
Đây là loạt vụ tấn công lớn thứ ba nhằm vào chính quyền Iraq kể từ hồi tháng tám đến nay. Nó còn là dấu hiệu cho thấy Al-Qaeda đang tái trỗi dậy tại Iraq và gây lo ngại về khả năng sẵn sàng tiếp quản của lực lượng vũ trang Iraq khi Mỹ rút quân vào năm 2012. Cố vấn an ninh cao cấp của chính quyền Iraq – ông Mowaffaq al-Rubai – xác nhận tổ chức Al-Qaeda đã gia tăng hoạt động tại Baghdad những ngày qua nhằm làm dân chúng sợ hãi và không đi bỏ phiếu.
Trong khi đó, chính quyền Iraq lại cáo buộc liên minh nổi dậy dòng Sunni, trong đó có các thành viên Đảng Baath đã bị cấm hoạt động của cựu Tổng thống Saddam Hussein, đứng sau vụ đánh bom vì muốn phá hoại cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
Loạt vụ nổ này là cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn đầu tiên tại Baghdad kể từ ngày 25.10, khi hai chiếc xe tải chở bom phát nổ giết chết 155 người tại Bộ Tư pháp và các văn phòng chính phủ khác ở thủ đô. Theo dự kiến, Mỹ sẽ đưa lực lượng tác chiến rời khỏi Iraq từ tháng 8.2010 và rút hết vào năm 2012.

Lao Động/Theo Deseret News

 

Bình luận (0)