Ngày 1-8, tại Cần Thơ đã diễn ra Hội nghị Đào tạo nhân lực y tế khu vực ĐBSCL. Tại đây, lãnh đạo các sở y tế trong khu vực đều cho rằng cần phải tăng chỉ tiêu đào tạo bác sĩ liên thông…
![]() |
| Sinh viên chuyên ngành Răng-hàm-mặt Trường ĐH Y dược Cần Thơ đang thực tập. Ảnh: Đ.P |
Theo báo cáo của Trường ĐH Y dược Cần Thơ, năm 2017, trường có 1.060 bác sĩ (BS), dược sỹ (DS), cử nhân tốt nghiệp. Với qui mô đào tạo như hiện nay, dự kiến 75% BS đa khoa, 70% DS tốt nghiệp tại trường cùng hơn 95% BS, DS đào tạo theo địa chỉ sử dụng (ĐCSD) về công tác tại địa phương thì đến năm 2020 số BS, DS/vạn dân tại ĐBSCL là 9 BS và 2 DS, đạt chỉ tiêu đề ra của Thủ tướng Chính phủ.
Bên cạnh đó, bắt đầu từ năm nay các trường ĐH y – dược công lập ở Hà Nội và TP.HCM chấm dứt đào tạo hệ liên thông nên rất nhiều y sĩ từ các nơi đổ về ĐH Y dược Cần Thơ đăng ký học hệ đào tạo liên thông. Nếu tính thêm số BS đào tạo 4 năm này thì tỷ lệ BS, DS/vạn dân của khu vực sẽ rất cao.
Tuy nhiên tại hội nghị đa số các tỉnh đều đề nghị tăng chỉ tiêu đào tạo liên thông. “Đa số BS đào tạo hệ chính qui và ĐCSD không chấp nhận về tuyến xã công tác nên phải có hệ đào tạo liên thông để các y sĩ tại những trạm y tế xã có điều kiện vươn lên, được quyền khám bệnh, có thêm động lực để giúp họ bám trụ”, lãnh đạo một sở y tế nói.
Đại diện Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cũng cho biết: “Kiên Giang có nhiều đảo, vùng biên giới, con em nơi đây học vấn rất hạn chế nên đề nghị cho tỉnh bổ sung chỉ tiêu liên thông để có BS phục vụ những vùng này”.
Ngoài ra còn một lý do khiến các địa phương xin tăng chỉ tiêu đào tạo liên thông là số BS hệ ĐCSD học xong không về nhận công tác mà sẵn sàng đền số tiền tỉnh bỏ ra đóng học phí trong quá trình đào tạo để sau đó chuyển sang bệnh viện tư, hoặc lên TP.HCM làm việc.
BS.CKII Võ Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, bức xúc: “Long An có khá nhiều em được đào tạo theo ĐCSD không đến nhận công tác. Tỉnh cũng có chính sách thu hút nhân lực hàng chục triệu/BS, nhưng nhiều em nhận tiền thu hút làm được 1 – 2 năm là bỏ đi”.
Theo qui định, mỗi trạm y tế chỉ cần 1 BS nhưng nhiều tỉnh xin tăng chỉ tiêu liên thông để có 2 BS/trạm y tế. Lý do là BS trưởng trạm phải thường xuyên dự họp nên cần 2 BS để có người trực khám bệnh.
P.GS.TS.BS Đàm Văn Cương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Cần Thơ, nêu ý kiến: “Chính phủ đang triển khai chương trình thu hút các BS trẻ về công tác tại vùng sâu, vùng biên giới, hải đảo; tham gia chương trình các bạn được vào biên chế và sau 5 năm công tác được bố trí học chuyên khoa tại bệnh viện Trung ương. Tôi cho rằng, bài toán nhân lực cho vùng khó khăn đã có lời giải, chúng ta không chỉ tập trung vào hệ liên thông mà cần tính hướng lâu dài phải đào tạo chính qui để có những BS thật sự giỏi cung cấp cho tuyến cơ sở. Các BS sẽ học lên cao để đáp ứng yêu cầu ngày càng tiến bộ của y khoa. Đó mới là đúng hướng, đáp ứng yêu cầu hội nhập”.
Đan Phượng


Bình luận (0)