Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Tăng cường giáo dục pháp luật về giao thông

Tạp Chí Giáo Dục

Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng trả lời phỏng vấn của báo chí

Nhân chuyến công tác vào Nam dự lễ khởi công đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2 tại tỉnh Đồng Tháp, Cà Mau và Tây Ninh, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (UB ATGT) Quốc gia Hồ Nghĩa Dũng đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Giáo Dục TP.HCM về công tác giáo dục trật tự ATGT trong năm 2008 và những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2009.
PV: Bộ trưởng có thể cho biết bức tranh toàn cảnh ATGT năm 2008, và qua đó đã rút ra được gì từ thực tiễn?
Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng: Năm qua, tuy TNGT có giảm nhưng ùn tắc giao thông vẫn gia tăng ở các TP lớn; tình trạng đua xe trái phép vẫn còn và có nguy cơ tái diễn nghiêm trọng. Theo đó UB ATGT Quốc gia đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm trật tự ATGT: tập trung quản lý chặt chẽ xe khách đường dài; bắt buộc đội mũ bảo hiểm (MBH) khi tham gia giao thông; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm đối với người điều khiển xe ô tô chở khách; đẩy mạnh việc triển khai các dự án liên quan đến công tác bảo đảm trật tự ATGT; công tác giáo dục tuyên truyền, vận động người tham gia giao thông bằng mô tô hoặc xe gắn máy phải đội MBH… Theo thống kê chưa đầy đủ số người bị chấn thương sọ não giảm 24,9%, số người chết vì chấn thương sọ não tại các bệnh viện lớn giảm 6%. Tuy nhiên chúng ta cần nâng cao hơn nữa công tác giáo dục tuyên truyền, không lơ là trong việc đảm bảo trật tự ATGT, tuyên truyền giáo dục ATGT được xem là công tác trọng tâm hàng đầu.
Công tác nào được bộ trưởng đánh giá cao?
– Đã tiến hành rất nhiều các hội nghị, ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác pháp luật trật tự ATGT và triển khai thực hiện công tác ATGT, nhờ vậy mới đạt được kết quả như ngày hôm nay. Nhưng số người chết vẫn còn cao, trên 10.000 người, nhất là vào những dịp lễ, tết số vụ TNGT và người tử vong luôn tăng lên. Vì vậy, năm 2009, ngành cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, nâng cao giáo dục pháp luật và nhận thức của người tham gia giao thông. Tôi cho rằng công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật phải được xem là mũi nhọn, là tiền đề cho công tác tuyên truyền trong năm. Qua báo cáo của UB ATGT Quốc gia chúng ta phải có biện pháp tuyên truyền và vận động, thực hiện công tác tuyên truyền toàn xã hội.
Kế hoạch cũng như nhiệm vụ mà Bộ trưởng sẽ chỉ đạo trong thời gian tới?
– Với 10 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2009, các ngành chức năng địa phương cần triển khai ngay công tác bảo đảm trật tự ATGT trước và sau tết. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, tiếp tục thực hiện và thực hiện thật tốt việc đội MBH. Trong 2 năm qua, cứ ngày mùng 4 tết là số người chết tăng rất cao. Điển hình như tết Mậu Tý, từ mùng 1 đến mùng 3 người dân thực hiện đội MBH rất tốt, nhưng đến mùng 4 thì ở nhiều địa phương, có rất nhiều người điều khiển phương tiện mô tô, xe máy không đội MBH, và số người chết trong những ngày tết tăng gấp đôi so với ngày thường. Trong quý I/2009 tất cả các văn bản liên quan đến Luật giao thông đường bộ, chúng ta cần phải tuyên truyền một cách quyết liệt và đồng bộ, đây là một trong những vấn đề mấu chốt của công tác ATGT. Sẽ có chiến dịch tuyên truyền Luật giao thông đường bộ từ quý I đến quý II/2009.
Giải pháp đảm bảo an toàn trật tự giao thông trước và sau Tết Nguyên đán là gì, thưa ông?
– Phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi ô tô chở khách quá tải; vi phạm tốc độ quy định tối đa cho phép; đi không đúng phần đường, làn đường; dừng, đón trả khách không đúng nơi quy định; điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia; không đội MBH hoặc đội mũ không cài quai. Ùn tắc khách ở các bến tàu, bến xe, ở các đô thị lớn. Phòng ngừa tai nạn ở những nơi giao cắt đường bộ và đường sắt. Bảo đảm an ninh, trật tự trong khu vực cảng, sân bay.
Lê Hữu

Bình luận (0)