Tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia đi qua 10 tỉnh từ Kon Tum đến Kiên Giang với 50 cửa khẩu, 16 đường mòn, lối mở. Ngoài địa hình đồi núi, không gian bị chia cắt, có những tuyến biên giới là đồng bằng, có nhiều kênh rạch. Việc qua lại biên giới dễ dàng, gây khó khăn cho công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép. Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Tăng cường kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia, do Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức tại TP.HCM ngày 10-3.
Tại đây, đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, để đảm bảo quản lý kiểm soát chặt cửa khẩu biên giới Việt Nam – Campuchia, đặc biệt là người nước ngoài đến từ vùng dịch ở Campuchia chưa được khai báo, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã chỉ đạo quân y đơn vị đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch tại các cửa khẩu, các tổ chốt chặn đảm bảo kiểm dịch y tế quốc tế. Theo đó, hành khách phải khai báo y tế theo quy định, kiên quyết cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài có các triệu chứng thân nhiệt cao, ho sốt, khó thở. Với người Việt Nam từ biên giới nhập cảnh sẽ được tiếp nhận và đưa về các điểm cách ly nếu nghi ngờ có khả năng nhiễm bệnh.
Để tăng phòng chống dịch bệnh, bộ đội biên phòng các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia cũng đã triển khai 25 khu cách ly, có khả năng cách ly hơn 8.500 người. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh phối hợp triển khai 208 tổ, chốt với gần 1.100 người. Ngoài ra, tất cả các đường mòn, lối mở đều được đóng lại, không để phát sinh đường mòn, lối mở mới.
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến – Tư lệnh Bộ đội biên phòng – nhấn mạnh: “Lực lượng bộ đội biên phòng phải khẩn trương, chủ động, triển khai nhiều giải pháp tích cực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần phòng ngừa là chính, chống xâm nhập bệnh vào Việt Nam”.
Trung tướng Chiến cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch bảo vệ biên giới, phòng chống dịch, thành lập ban chỉ đạo của bộ đội biên phòng các địa phương, các tổ chốt chống dịch, lấy lực lượng quân y là nòng cốt.
Cũng tại hội nghị, Đại tá Hồ Tú Điền – Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang – cho biết: “Chúng tôi có nhiều phương án để chủ động khi phía nước bạn (Campuchia – PV) có nhiều ca mắc dịch Covid-19 thì có thể kiểm soát được tình hình. Lực lượng biên phòng đã bắt được một số lượng lớn khẩu trang y tế buôn lậu qua biên giới. Chúng tôi cũng đề nghị cơ quan chức năng không tiêu hủy số khẩu trang này mà mang đi kiểm định, nếu đạt chất lượng sẽ phát miễn phí cho người dân sử dụng”.
Nhã Nam

Bình luận (0)