Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Hàn Quốc

Tạp Chí Giáo Dục

Tối 16-8, tại Công viên Biển Đông, UBND TP.Đà Nẵng đã tổ chức Lễ hội Việt Nam – Hàn Quốc TP.Đà Nẵng năm 2024.

Khai mạc lễ hội Việt Nam – Hàn Quốc TP.Đà Nẵng năm 2024

Theo đó, trong 3 ngày từ ngày 16-8 đến ngày 18-8-2024, nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn sẽ diễn ra tại Công viên Biển Đông (quận Sơn Trà). Năm nay, hoạt động nổi bật trong lễ hội có hội thảo chia sẻ kinh nghiệm phát triển những lĩnh vực kinh tế thế mạnh của Hàn Quốc như: công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao; triển lãm 60 gian hàng giới thiệu đặc trưng văn hóa, sản phẩm, dịch vụ của hai nước; trải nghiệm mang trang phục Hanbok và áo dài Việt Nam; trình diễn võ thuật Taewondo và võ thuật Việt Nam; biểu diễn nhạc cụ dân tộc và nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc; chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật Việt Nam-Hàn Quốc; thi làm món ăn Việt Nam – Hàn Quốc; trải nghiệm bóng chày Hàn Quốc…

Cùng với đó, nhiều địa phương Hàn Quốc cũng đã có chương trình làm việc với các sở, ban, ngành, quận, huyện của TP Đà Nẵng để thúc đẩy hợp tác thương mại, thủy sản, giáo dục, nguồn nhân lực, du lịch,…

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng với Hàn Quốc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Hiện nay, Hàn Quốc đang giữ vị trí số một về đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI; thứ hai về hợp tác phát triển, du lịch và lao động; thứ ba về hợp tác thương mại tại Việt Nam. Các lĩnh vực văn hóa và thể thao thực sự đã trở thành nhịp cầu gắn kết người dân hai nước.

 

Khai mạc lễ hội Việt Nam – Hàn Quốc TP.Đà Nẵng năm 2024

Trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ấy, TP. Đà Nẵng là địa phương tích cực trong việc xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp của Hàn Quốc trên hầu hết các lĩnh vực từ thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục đến trao đổi nguồn nhân lực, giao lưu văn hóa. Với một nền kinh tế phát triển năng động dựa trên nền tảng công nghệ số hiện đại, các đối tác Hàn Quốc đã đầu tư nhiều dự án lớn trong lĩnh vực ICT, công nghệ cao, tự động hóa tại Đà Nẵng, cũng như đang tích cực hỗ trợ thành phố phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, vi mạch, trí tuệ nhân tạo và dịch vụ chất lượng cao.

Đặc biệt, từ nhiều năm nay, Hàn Quốc cũng là thị trường khách du lịch quốc tế hàng đầu tại Đà Nẵng. Trong 06 tháng đầu năm 2024, tổng lượng khách Hàn Quốc lưu trú tại Đà Nẵng đạt 822.765 lượt, con số này đã chạm mốc tổng lượng du khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng gần bằng cả năm 2023 với 935.000 lượt người. Có thể nói, hình ảnh khách du lịch Hàn Quốc dạo chơi trên các tuyến phố, mua sắm ở chợ Hàn, thưởng thức cà phê, ăn bánh mỳ, trải nghiệm xích lô đã trở nên quen thuộc tại TP. Đà Nẵng. Ngược lại, Hàn Quốc cũng ngày càng được người dân thành phố yêu mến, lựa chọn là điểm đến du lịch, trải nghiệm học tập, lao động và làm việc.

“Chúng tôi tin rằng, từ kết quả của lễ hội này, mối quan hệ hợp tác giữa TP. Đà Nẵng và các đối tác Hàn Quốc sẽ không ngừng được mở rộng, người dân hai nước sẽ ngày càng gắn kết”, bà Nguyễn Thị Anh Thi nói.

Vĩnh Yên

 

Các đại biểu tham quan quan các gian hàng triển lãm tại lễ hội

Bình luận (0)