Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Tăng cường quản lý hệ thống giáo dục quốc tế, có vốn đầu tư nước ngoài

Tạp Chí Giáo Dục

Tăng cường quản lý hệ thống giáo dục quốc tế, có vốn đầu tư nước ngoài - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Tăng cường quản lý hệ thống giáo dục quốc tế, có vốn đầu tư nước ngoài Audio

Tính t năm 2014 đến nay, TP.HCM có 3 trưng quc tế dng hot đng do không đm bo các điu kin đ t chc hot đng giáo dc. Điu này khiến ph huynh không khi lo lng v nhng ri ro khi chn h hc này, mc dù đây là h hc có mc hc phí cao chót. Đng thi cũng đt ra nhng băn khoăn trong công tác qun lý đi vi h thng giáo dc quc tế, có vn đu tư nưc ngoài.

Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn phụ huynh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam chuyển trường

Liên tiếp thông báo dng hot đng

Từ tháng 9-2023, Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) bị hàng loạt phụ huynh làm đơn tố cáo về việc trường này ký hợp đồng đầu tư giáo dục với phụ huynh song không hoàn trả số tiền như đã cam kết. Đến đầu tháng 7-2024, Sở GD-ĐT TP.HCM ra quyết định đình chỉ hoạt động của Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam trong 12 tháng do AISVN hiện không đảm bảo điều kiện dạy học, do chưa có đủ nguồn lực tài chính, giáo viên, nhân viên, căn cứ Luật Giáo dục 2019 và Nghị định 46 của Chính phủ. Đồng thời khuyến cáo phụ huynh chuyển trường cho con cũng như yêu cầu các cơ sở giáo dục tạo điều kiện tiếp nhận học sinh của trường.

Không chỉ thế, tháng 8-2024, Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam bị Chi cục Thuế khu vực quận 7 – Nhà Bè đề nghị thu hồi giấy phép thành lập, kinh doanh vì nợ thuế hơn 100 tỷ đồng.

Dù vậy, từ thời gian bị đình chỉ hoạt động đến nay, phía AISVN nhiều lần đưa ra thông báo với phụ huynh về việc đang cải thiện điều kiện hoạt động, sẽ mở lại sớm.

Ngày 18-11-2023, thông báo cưỡng chế thi hành án được Chi cục Thi hành án dân sự TP.Thủ Đức dán trước cổng trường Quốc tế Ngôi sao Sài Gòn (TP.Thủ Đức) khiến phụ huynh bàng hoàng. Thông báo cho biết, thửa đất tại phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức – nơi đặt trụ sở trường, thuộc diện tranh chấp với một ngân hàng nhiều năm nay. Theo bản án từ năm 2020 của Tòa án nhân dân quận 2 (cũ), chủ đầu tư trường phải giao trả đất cho ngân hàng và chấm dứt hoạt động tại địa chỉ này.

Sau thông báo, Sở GD-ĐT TP.HCM đã đưa ra thông tin chính thức về trường quốc tế này. Sở cho biết, sau dịch Covid-19, trường xảy ra tranh chấp pháp lý về đất đai, do đó Sở GD-ĐT không xem xét cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục theo quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP. Ngày 24-10-2023, sở đã ban hành Văn bản số 6136/SGDĐT-TCCB về việc cho phép duy trì hoạt động của Trường Quốc tế Ngôi sao Sài Gòn đến hết ngày 31-7-2025 và yêu cầu “Trường Mẫu giáo Quốc tế Ngôi sao Sài Gòn và Trường Tiểu học Quốc tế Ngôi sao Sài Gòn không được tổ chức tuyển trẻ và học sinh mới…”.

“Do đó trường không có tên trong danh sách các trường ngoài công lập do Sở GD-ĐT cấp phép, được thể hiện tại trang Dịch vụ giáo dục” – Sở GD-ĐT khẳng định.

Tuy vậy, trên thực tế trong năm 2024 trường này vẫn thực hiện các hoạt động tuyển sinh rầm rộ như bình thường.

Sở cũng lập phương án và tạo điều kiện để chuyển trẻ và học sinh đang học tại Trường Ngôi sao Sài Gòn đến các trường khác trên địa bàn thành phố. Thực hiện các giải pháp phù hợp, đảm bảo quyền lợi học tập cho trẻ và học sinh.

Ngày 15-2-2025, mạng xã hội lan truyền thông tin và hình ảnh thư điện tử của Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl (ISSP) (quận Bình Thạnh, TP.HCM) về thông báo trường đóng cửa và hỗ trợ học sinh chuyển trường do không thể duy trì được các hoạt động. “Dự kiến, nhà trường sẽ kết thúc hoạt động vào cuối năm học này. Như vậy, ngày học cuối cùng sẽ là 19-6-2025 và ngày làm việc cuối cùng của trường sẽ là 19-7-2025”.

Sau đó, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có báo cáo với UBND TP.HCM về tình hình hoạt động của trường cũng như phương án hỗ trợ phụ huynh học sinh sau khi trường này dừng hoạt động. Sở GD-ĐT cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập và các nhà đầu tư, các trường có vốn đầu tư nước ngoài tiếp nhận học sinh chuyển đến từ Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl theo nhu cầu, tạo điều kiện để học sinh nhanh chóng hòa nhập và ổn định học tập.

Cũng trong báo cáo với UBND TP.HCM, Sở GD-ĐT đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Công an TP phối hợp các địa phương nắm bắt tình hình dư luận xã hội để có những phương án xử lý phù hợp nhằm đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl nói riêng và TP nói chung trong thời gian từ nay đến hết năm học 2024-2025.

Ri ro đến t đâu?

Nhìn lại sự vụ 3 trường quốc tế tại TP.HCM phải dừng hoạt động giáo dục do các vướng mắc liên quan đến tài chính, tranh chấp…, có thể thấy phụ huynh học sinh đã luôn bị đặt vào thế bị động của sự đã rồi. Chỉ đến khi sự việc vỡ lở, phụ huynh mới nhìn được biết về tình hình hoạt động của nhà trường, thậm chí như sự việc của Trường Quốc tế Ngôi sao Sài Gòn thì chỉ khi có thông báo cưỡng chế thi hành án của chi cục thi hành án thì phụ huynh mới… té ngửa ra là trường này đã không được Sở GD-ĐT cấp phép hoạt động giáo dục, không được phép tuyển sinh.

“Khi tìm hiểu thông tin về trường để đăng ký học cho con, tôi không hề có bất cứ thông tin nào từ phía các cơ quan quản lý là Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT công khai rằng trường không được cấp phép hoạt động giáo dục, không được phép tuyển sinh. Hoạt động tuyển sinh của trường vẫn diễn ra rầm rộ, quảng cáo chiêu sinh trên mạng xã hội. Nếu như ngành giáo dục ngay từ đầu công khai minh bạch về hoạt động giáo dục của những trường không được phép tuyển sinh thì đã không đặt phụ huynh vào thế khó” – một phụ huynh Trường Quốc tế Ngôi sao Sài Gòn chia sẻ.

Như vậy, dễ dàng nhận thấy rằng, những lùm xùm của trường quốc tế tại TP.HCM trong thời gian qua trước hết đến từ việc ngành giáo dục đã thiếu sự minh bạch trong cung cấp thông tin. Hệ thống giáo dục quốc tế gần như bị “bỏ lửng” về thông tin, phụ huynh chỉ biết đến trường từ thông tin quảng cáo hoặc “truyền tai”.

Sau sự vụ của Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam, Sở GD-ĐT TP.HCM đã tham mưu UBND TP ban hành quy chế phối hợp về thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, nhằm nâng cao trách nhiệm và tăng cường quản lý đối với các sở ngành, địa phương trong quản lý hệ thống giáo dục tư thục, quốc tế. Phụ huynh kỳ vọng, công tác quản lý, công khai, minh bạch các thông tin về hệ thống trường quốc tế, tư thục tại TP.HCM trong thời gian tới sẽ đi vào chiều sâu hiệu quả hơn, để không còn tình trạng chỉ khi trường thông báo đóng cửa, phụ huynh mới biết…

Đ Giang Quân

Bình luận (0)