Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận được Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM nêu ra tại Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Hội nghị tổ chức ngày 30-7.
![]() |
| Các doanh nghiệp chủ động đối thoại với người lao động nên hạn chế tình trạng tranh chấp lao động. Ảnh: P.V |
Theo báo cáo, thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, trong 6 tháng đầu năm 2018, cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, thái độ phục vụ cán bộ, công chức, viên chức đối với doanh nghiệp và nhân dân; thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, kịp thời giải quyết các kiến nghị, bức xúc của người dân. MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp đã phát huy tốt vai trò phối hợp với chính quyền trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là đối với các vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc; phát huy tính tự quản ở cộng đồng dân cư. Cùng với đó, công tác xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng chính trị nòng cốt trong tham gia bảo vệ, bảo đảm tình hình an ninh, trật tự được ban dân vận các quận ủy, huyện ủy quan tâm, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn.
Riêng về tình hình tranh chấp lao động, trong 6 tháng đầu trên địa bàn TP xảy ra 12 vụ tranh chấp lao động tập thể, đình công, giảm 12 vụ (giảm 12.637 số người tham gia) so với cùng kỳ năm 2017. Kết quả này là nhờ một số doanh nghiệp đã chủ động tổ chức đối thoại, quan tâm đến chế độ cho người lao động…
Bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn trong công tác dân vận. Một số ban dân vận quận ủy, huyện ủy chưa chủ động làm tốt công tác phối hợp nắm và dự báo tình hình nhân dân. Việc đổi mới nội dung, phương thức tập hợp nhân dân của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội ở một vài nơi còn biểu hiện hành chính hóa, chạy theo thành tích; vai trò giám sát của nhân dân thông qua MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội chưa được phát huy mạnh mẽ…
Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận 6 tháng cuối năm, ông Lê Trọng Hiếu – Phó ban Dân vận Thành ủy – cho biết, Ban Dân vận Thành ủy tập trung tham mưu Thành ủy tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác dân vận chính quyền, trọng tâm là đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân của cán bộ chủ chốt, cán bộ dân cử nhằm giải quyết những bức xúc trong nhân dân. Đồng thời, tập trung hướng dẫn nội dung ký kết giữa UBND phường, xã, thị trấn với chủ nhà trọ về phối hợp an ninh trật tự, hỗ trợ, chăm lo cho công nhân, sinh viên, người lao động tại các khu nhà trọ trên địa bàn TP. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nắm, dự báo tình hình và những diễn biến trong các giới, các tầng lớp nhân dân về tâm trạng, nguyện vọng, đời sống, việc học, việc làm…
Tham dự và phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung nhấn mạnh, những người làm công tác dân vận cần có nhận thức mới, đặt trong tâm thế mới để làm tốt hơn công tác dân vận. Công tác dân vận phải góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; góp phần an dân; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền”, vì vậy phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác dân vận của Đảng. Cấp ủy cần kiểm tra, giám sát, có hướng dẫn thực hiện công tác dân vận chính quyền. Trong đó cần quyết liệt thực hiện công tác cải cách hành chính. Để làm tốt nhiệm vụ này, mỗi người cán bộ cần tự làm tốt công việc của mình, tự nguyện, tự giác làm việc với tấm lòng, trách nhiệm với người dân. Trong tình hình hiện nay phải nắm chắc hơn nữa, dự báo đúng và xử lý kịp thời các vấn đề đặt ra. Công tác dân vận phải góp phần nâng cao dân trí, nâng cao ý thức, kỷ cương trong chấp hành pháp luật, chấp hành chủ trương song song với việc phát huy dân chủ. Công tác dân vận phải đổi mới, gần dân hơn, thực chất hơn, công khai minh bạch…
T.Ủy


Bình luận (0)