Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Tăng cường xét nghiệm Covid-19 cho công nhân

Tạp Chí Giáo Dục

Đ đm bo an toàn cho sn xut ti các khu công nghip (KCN), khu chế xut (KCX) và cho ngưi lao đng, UBND TP.HCM đã yêu cu ngành y tế thc hin xét nghim sàng lc cho công nhân các khu lưu trú, khu nhà tr tp trung đông ngưi lao đng trên đa bàn TP.

Nhân viên y tế ly mu xét nghim cho công nhân ti KCX Tân Thun, Q.7, TP.HCM

Mới đây, tại các khu nhà trọ ở Q.12 đã có gần 400 nhân khẩu đang sinh sống trong 200 phòng trọ được những nhân viên y tế tiến hành khám sàng lọc và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Đây đều là những công nhân lao động tại KCN Tân Thới Hiệp, Q.12.

Chị Trần Thị Niệm – một trong những người lao động được thực hiện khám và lấy mẫu xét nghiệm – cho biết: “Trong tình hình dịch bệnh khó lường như hiện nay, tôi thấy chương trình này rất bổ ích, chủ động phát hiện và phòng chống cho người dân như vậy rất là tốt. Tôi được các BS khám sàng lọc rất kỹ, được khuyến cáo các biện pháp vệ sinh không gian sinh sống để phòng chống bệnh, không chỉ bệnh Covid-19 mà còn nhiều bệnh lây truyền khác…”.

Một công nhân khác là anh Đỗ Văn Sang cũng cho biết: “Mặc dù nhiều ngày gần đây tình hình dịch bệnh trong nước đang được khống chế nhưng chúng tôi vẫn lo sợ có người mắc bệnh trong cộng đồng mà không biết, nên việc đi khám để phát hiện sớm và phòng ngừa bệnh sẽ đảm bảo an toàn cho nguyên dãy trọ. Chúng tôi sẽ an tâm để sinh sống và làm việc hơn”.

Tại KCN Tân Thuận (Q.7), người lao động cũng rất tích cực hưởng ứng và ủng hộ hoạt động này của ngành y tế. Hàng ngàn công nhân đã được khám sàng lọc ngay sau giờ làm việc. Đặc biệt việc lấy mẫu tầm soát Covid-19 giúp người lao động cảm thấy yên tâm trong thời gian tình hình dịch bệnh còn phức tạp. Công nhân Nguyễn Thị Bảnh cho biết: “Khi đi khám, tại mỗi phòng đều có tờ giấy thông báo chi tiết về thời gian, địa điểm, quy trình khám xét nghiệm, sàng lọc Covid-19. Chúng tôi đều được tiếp nhận và khám rất kỹ nên sau khi khám xong đều thấy yên tâm hơn, không chỉ bảo vệ sức khỏe của bản thân mà còn bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng…”.

“Không chủ quan, lơ là” là phương châm mà ngành y tế TP đặt lên hàng đầu khi triển khai lực lượng y, BS tại 24 quận, huyện có sự phối hợp với các đơn vị quản lý khu lưu trú để vận động công nhân ở các nhà máy, xí nghiệp thực hiện xét nghiệm, sàng lọc Covid-19. Đánh giá về hiệu quả của hoạt động này, ông Tống Văn Bảy – Trưởng ban Quản lý KCX Tân Thuận – cho biết: “Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của UBND TP.HCM và ngành y tế TP, chúng tôi đã  thông báo đến từng phòng, ban, công đoàn trong KCX. Công nhân chấp hành rất tốt, công tác phối hợp giữa các đơn vị y tế địa phương, tình nguyện viên cũng được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, mang lại sự an tâm cho người lao động…”.

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thực hiện khám và sàng lọc cho người lao động, BS Vũ Đức Diễn – Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật của Trung tâm Y tế Q.12 – cho hay, TP.HCM là địa phương có số người lao động đông nhất cả nước, công tác khám và sàng lọc chắc chắn gặp không ít khó khăn nên rất cần sự nỗ lực hết mình của lực lượng nhân viên y tế. Tại Q.12 nói riêng, chưa có các khu lưu trú tập trung dành cho người lao động, do đó ngay từ 2 giờ sáng nhân viên y tế đã phải đến gõ cửa từng nhà, từng phòng của các khu nhà trọ để truyền thông cho người dân được biết và tham gia đầy đủ. Việc sàng lọc cho công nhân để phát hiện sớm và dập dịch sớm. Hiểu được ý nghĩa đó, các công nhân đều nhiệt tình hưởng ứng, thực hiện đúng trách nhiệm với cộng đồng.

Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, đến ngày 20-4 đã có khoảng 8.000 người lao động tại các KCX, KCN trên địa bàn TP đang sinh sống ở các khu lưu trú, khu nhà trọ được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19…

Bài, ảnh: Dương Thương

Bình luận (0)