Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Cùng với đó, một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý “vui xuân kéo dài”, thường xuyên tổ chức các buổi liên hoan, gặp mặt đầu năm và sử dụng rượu bia. Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, CSGT TP.HCM đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến xe vận tải hành khách và nồng độ cồn.

Xử lý nhiều trường hợp vi phạm
Trong những ngày Tết, CSGT TP.HCM đã phát hiện, xử lý hơn 10.200 trường hợp vi phạm. Lực lượng CSGT tạm giữ 5 ô tô, 4.636 mô tô và 301 phương tiện khác, gửi thông báo phạt nguội hơn 970 trường hợp, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 950 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe 1.641 trường hợp. Riêng chuyên đề nồng độ cồn và ma túy, lực lượng xử lý hơn 4.800 trường hợp, trong đó có 4.798 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 23 trường hợp vi phạm ma túy, đồng thời phát hiện 4 trường hợp vi phạm quá tải.
Về số vụ tai nạn, TP.HCM xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông (kể cả va chạm) làm 12 người chết và 16 người bị thương. So với cùng kỳ Tết năm trước, số vụ giảm 6 vụ (18%), số người chết giảm 9 người (43%). Tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra, các vụ việc phát sinh đều được giải quyết kịp thời, đúng quy định, không hình thành điểm nóng phức tạp.
Để tiếp tục đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông sau Tết, CSGT TP.HCM duy trì các tổ công tác kiểm tra thường xuyên tại các tuyến giao thông trọng điểm. Cụ thể, tại khu vực phía Nam TP.HCM, lực lượng CSGT TP.HCM thường xuyên tuần tra, kiểm soát, tập trung vào các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông như: chở quá số người quy định, dừng đón trả khách không đúng nơi quy định, chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn hoặc không bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện.
Bên cạnh đó, công tác kiểm tra còn chú trọng đến việc nhắc nhở, chấn chỉnh ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe và doanh nghiệp vận tải. Lực lượng chức năng yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm quy định về quản lý lái xe, kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật phương tiện trước khi xuất bến, đồng thời bảo đảm người điều khiển phương tiện có đầy đủ giấy tờ và điều kiện theo quy định.

Đối với tình trạng “xe dù, bến cóc” sau Tết, CSGT TP.HCM tăng cường kiểm tra, xử lý nhiều vi phạm liên quan các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn, tập trung các lỗi dừng, đỗ xe sai quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định; để hàng hóa trong khoang chở khách, không thắt dây an toàn, chạy không đúng tuyến, không có hợp đồng, hợp đồng vận chuyển không đúng quy định, đi vào khu vực cấm…
Quyết tâm lập lại trật tự lâu dài
Theo CSGT TP.HCM, việc duy trì kiểm tra, xử lý sau Tết không chỉ mang tính thời điểm mà còn thể hiện quyết tâm lập lại trật tự lâu dài trong lĩnh vực giao thông vận tải hành khách. Nếu chỉ tập trung xử lý trong dịp cao điểm Tết mà buông lỏng sau đó, tình trạng vi phạm sẽ nhanh chóng tái diễn. Do đó, công tác tuần tra, kiểm soát sẽ tiếp tục được thực hiện thường xuyên, liên tục, kết hợp giữa tuyên truyền và xử lý nghiêm minh.
| Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân vẫn tiếp tục tăng cao, mọi người thường tổ chức các buổi liên hoan khai xuân, kéo theo đó là lưu lượng các phương tiện và tỷ lệ người sử dụng rượu bia gia tăng một cách đáng kể, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Trước thực tế đó, Đội Cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều biện pháp như tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu, bia, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Thực tế cho thấy, sau Tết Nguyên đán, một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý “vui xuân kéo dài”, thường xuyên tổ chức các buổi liên hoan, gặp mặt đầu năm và sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, việc điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu, bia tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vì vậy, Đội Cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. |
CSGT TP.HCM yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, tài xế chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, có phương án vận tải phù hợp, bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải; kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe trước khi xuất bến, chở đúng số người theo quy định, yêu cầu hành khách thắt dây an toàn khi được chở trên phương tiện; niêm yết các thông tin theo quy định…
Đồng thời, để chủ động phòng ngừa từ gốc hoạt động đón, trả khách sai quy định, tình trạng “xe dù, bến cóc” tại các văn phòng trụ sở doanh nghiệp vận tải hoặc các bãi xe, cây xăng…
Thời gian tới, CSGT TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và người dân, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật giao thông bằng nhiều hình thức nhằm duy trì ổn định trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Thúy Kiều

Bình luận (0)