Chiều 7-11, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức giao ban công tác y tế dự phòng.
Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng TP, số ca nhập viện do sốt xuất huyết (SXH) trong tháng 10 trên toàn TP tăng hơn 125% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường, hiện nay vẫn là cao điểm của dịch bệnh này. Trong thời gian qua dù đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh SXH tuy nhiên hiệu quả chưa cao. Nguyên nhân là do người dân chưa chủ động phòng chống dịch, đơn vị chức năng chưa quyết liệt. Đơn cử là tình hình xử phạt vi phạm về phòng chống SXH vẫn chưa được thực hiện tại một số địa phương. Hiện vẫn còn 5 quận, huyện chưa thực hiện xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm để phát sinh lăng quăng, tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi nảy nở. Tính hết tháng 10, các địa phương đã ban hành 206 quyết định xử phạt, trong đó tháng 10 có 73 biên bản.
Bệnh tay chân miệng (TCM) cũng có dấu hiệu gia tăng. Tính đến hết tháng 10, TP có 5.678 trường hợp nhập viện điều trị nội trú, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2017; số ca điều trị ngoại trú tăng gấp 6 lần với hơn 31.800 trường hợp. Dịch bệnh sởi, hiện nay số ca nhập viện khoảng 60 ca/tuần, hầu hết là trẻ em, trong đó có đến 62% số trẻ không được tiêm chủng theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Trong tháng 11, TP sẽ triển khai chiến dịch tiêm sởi – rubella theo kế hoạch của Bộ Y tế cho khoảng 300 trẻ.
Tại cuộc họp, BS Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP – cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh trên địa bàn TP tiếp tục diễn biến phức tạp. Đặc biệt, đối với dịch SXH, nguyên nhân chủ yếu do các địa phương chưa quyết liệt trong việc kiểm tra, xử lý những hành vi vi phạm, hoặc xử lý chưa đủ sức răn đe; công tác loại bỏ những vật dụng chứa lăng quăng vẫn ì ạch dẫn đến phát sinh thêm muỗi.
“Khi phát sinh thêm ca bệnh, một số địa phương còn duy trì tư tưởng “người dân mắc bệnh SXH là do đi lại ở khu vực khác bị muỗi đốt, chứ không phải do địa bàn mình có muỗi”. Do đó, trong thời gian tới công tác phòng chống dịch bệnh cần tiếp tục đẩy mạnh với các biện pháp cụ thể, tới từng địa phương. Đặc biệt là đẩy mạnh xử lý vi phạm hành chính, có thể tăng mức xử phạt để tăng tính răn đe…”, BS Hưng chỉ đạo.
N.Nam

Bình luận (0)