Thông tin tăng thời gian đào tạo đối với SV y khoa từ 6 năm lên 9 năm được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đưa ra tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV hiện đang có nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều chuyên gia y tế cho rằng, đây là điều chỉnh phù hợp với xu thế của thế giới, đồng thời ngày càng đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh (KCB), tuy nhiên trong quá trình điều chỉnh cần có những thay đổi phù hợp về chính sách hỗ trợ SV.

SV y khoa thực hành tại BV Nhi đồng 2 TP.HCM. Ảnh: H.T
Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng, phải có cơ chế đào tạo riêng cho ngành y tế. Cụ thể, SV y khoa ngoài học 6 năm tại các trường ĐH y khoa thì phải có ít nhất từ 2-3 năm học chuyên khoa và thi toàn quốc để lấy chứng chỉ hành nghề mới có thể hành nghề bác sĩ. Như vậy mới đảm bảo được chất lượng đào tạo và theo mô hình quốc tế.
Xung quanh vấn đề này, PGS.TS Trần Hùng – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM – cho biết, chương trình đào tạo y khoa hiện nay SV chỉ học 6 năm, được cấp bằng tốt nghiệp BS đa khoa. Trên thực tế, SV y sau khi ra trường chưa thể thực hiện KCB ngay bởi chưa có đủ kỹ năng thực hành và điều kiện hành nghề. SV mới tốt nghiệp cần phải được đào tạo thêm về thực hành từ 18 tháng trở lên mới có khả năng thực hiện nhiệm vụ của một BS đa khoa và được cấp chứng chỉ hành nghề. Việc đào tạo để trở thành BS chuyên khoa cần thời gian dài hơn nhưng trung bình là 3 năm. Như vậy, tối thiểu cần 9 năm để đào tạo ra một BS chuyên khoa, chưa kể các chuyên khoa sâu phải mất thời gian đào tạo lâu hơn. Đây cũng là cách thức đào tạo chung trên thế giới…
Cũng theo ông Hùng, hiện nay chất lượng đào tạo y khoa ở nước ta không đồng đều giữa các cơ sở đào tạo, chưa thể đáp ứng được yêu cầu về chất lượng KCB cho người dân. Vì thế, việc tăng cường đào tạo thực hành lâm sàng và thi quốc gia lấy chứng chỉ hành nghề là điều cần thiết phải thực hiện để nâng cao chất lượng và chuẩn hóa năng lực của các BS đa khoa, hướng đến chăm sóc sức khỏe của người dân tốt hơn.
“Các cơ sở giáo dục sẽ kết hợp với các bệnh viện (BV) có đủ điều kiện để đào tạo thực hành theo mô hình trường – viện được quy định trong Nghị định 111/2017 của Chính phủ, góp phần nâng cao khả năng thực hành của đội ngũ BS hiện nay”, ông Hùng nhấn mạnh.
Đồng tình với quan điểm trên, GS.TS.BS Nguyễn Đức Công – Giám đốc BV Thống Nhất TP.HCM – chia sẻ: Ngành y tế có rất nhiều đặc thù bởi trực tiếp liên quan đến sức khỏe và tính mạng của con người, đội ngũ nhân lực cũng như chất lượng KCB trong tương lai. Do đó, chủ trương của ngành thật sự cần đào tạo chuyên sâu, đào tạo có chất lượng cao. Tuy nhiên đào tạo trong thời gian bao lâu, đào tạo như thế nào cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Kéo dài thời gian đào tạo đến 9 năm thì người học đến 30 tuổi mới trở thành BS, để đi học thêm phải kéo dài thêm một khoảng thời gian. Nếu theo quy định độ tuổi nghỉ hưu hiện hành, thì nữ BS chỉ phục vụ được 20 năm, nam BS là 25 năm. Những trường hợp học muộn hoặc gián đoạn trong thời gian học sẽ tiếp tục bị rút ngắn thời gian cống hiến.
| Chương trình đào tạo mới cho ngành y đã có dự thảo đầy đủ từ đào tạo BS, điều dưỡng… Theo đó, SV học 4,5 năm sẽ được công nhận cử nhân y khoa. Nếu học thêm 1, 2 năm nữa sẽ là BS y khoa. Tiếp đó thi quốc gia lấy chứng chỉ hành nghề sẽ có phạm vi hoạt động đa khoa. Mục tiêu hướng đến của việc thay đổi đào tạo ngành y là mong muốn khi cắt đoạn đào tạo sẽ dễ dàng hơn trong việc công nhận trình độ. Tạo cơ hội cho người học không nhất thiết phải học 9 năm liền mà có thể lấy bằng nào mình muốn và học tiếp khi có điều kiện. |
Theo đó, về giải pháp, GS. Công cho hay: “Cần kéo dài thời gian làm việc của BS để sử dụng nguồn nhân lực có chất lượng hơn, thậm chí trong thời gian học tập được tạo điều kiện làm việc. Ngoài ra, chính sách tiền lương cũng cần thay đổi cho nghề y bởi thời gian học rất lâu và tốn kém. Hiện nay, một số nước trợ giá cho đào tạo y khoa; cho SV nghề y vay tiền để đi học, sau khi đi làm tiền lương hàng tháng sẽ được trích lại hoàn trả cho chính sách; hoặc tăng các chương trình học bổng… Tuy nhiên, đồng lương phải thật xứng đáng”.
Cũng theo GS. Công, tại BV Thống Nhất hiện đang tạo điều kiện cho SV đến từ 16 trường trên địa bàn TP.HCM học nghề, tập sự, trong đó có 5 trường ĐH với khoảng 1 ngàn người.
Hoài Thương

Bình luận (0)