Đó là ý kiến của nhiều chuyên gia, nhà khoa học tại Hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ TP góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ TP Thành ủy TP.HCM đã tổ chức cuối tuần qua.
Tại đây GS.TS Nguyễn Ngọc Giao – Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật (LHCHKHKT) TP – nêu ý kiến: Sau 30 năm đổi mới, số nhà khoa học tại TP không lớn nhất cả nước nhưng TP đi đầu cả nước về phát triển khoa học – công nghệ, nổi bật là xây dựng khu công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển vi mạch. Tuy vậy, đến nay tăng trưởng kinh tế TP vẫn chưa dựa vào kinh tế tri thức, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn nặng bán sản phẩm thô.
Đồng quan điểm, PGS.TS Phan Minh Tân – Phó chủ tịch LHCHKHKT TP – cho rằng: Để thực hiện tốt đổi mới sáng tạo, TP cần huy động doanh nghiệp cùng tham gia đổi mới công nghệ, đồng thời ưu tiên phát triển tiềm lực khoa học – công nghệ của TP.
Một số đại biểu đề xuất, muốn khuyến khích việc đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp phải có chính sách cụ thể về khoa học – công nghệ, trong đó xác định vai trò của doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, cần minh bạch hóa các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học – công nghệ, giảm phiền hà cho doanh nghiệp.
Về định hướng phát triển “kinh tế tri thức”, theo PGS.TS Trần Hữu Tá – Chủ tịch Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học TP – thì: “Nói đến kinh tế tri thức, phải có đầu tư đúng mức. TP cần quan tâm để xây dựng trường ra trường, lớp ra lớp, từ đó thầy ra thầy, trò ra trò. Đặc điểm nổi trội của TP là dám nghĩ dám làm, vì vậy TP nên có những chính sách thu hút chất xám của Việt kiều phục vụ sự phát triển của TP”.
|
Toàn cảnh tại Hội nghị. Ảnh: I.T |
Nhà văn Trần Văn Tuấn – Chủ tịch Hội Nhà văn TP – cũng cho biết: Đầu tư phát triển nguồn nhân lực sẽ quyết định tất cả, nhưng phải có phương hướng, tiêu chí, kế hoạch phát triển. Khi phát triển nhân lực cần quan tâm đến yếu tố văn hóa trong mỗi con người, văn hóa của nguồn nhân lực.
Còn GS.TS Chu Phạm Ngọc Sơn – Phó chủ tịch LHCHKHKT TP – thì cho rằng: Việc phát triển kinh tế bền vững cần đi đôi với phát triển văn hóa, xây dựng mẫu người thanh niên TP trong giai đoạn mới: Gắn bó với đất nước; sống và hành động có trách nhiệm bản thân, gia đình, xã hội. Giáo dục nhân cách đi kèm với truyền thụ kiến thức cần được xuyên suốt trong quá trình đào tạo từ mầm non đến ĐH và sau ĐH.
Ghi nhận những đóng góp quý báu của các đại biểu, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải phát biểu: Từ các ý kiến đóng góp, TP cũng thấy được trách nhiệm của mình để giải quyết các vấn đề đang được đặt ra. TP đã nỗ lực nhưng thực tế vẫn chưa khai thác hết tài năng về khoa học – công nghệ, trong đó việc đặt hàng các nhà khoa học, huy động chất xám phục vụ phát triển TP đã làm nhưng chưa được nhiều. “Ban Thường vụ Thành ủy sẽ cố gắng tiếp thu tối đa các ý kiến, sau đó trình Bộ Chính trị cho ý kiến và tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.”, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải nhấn mạnh.
Hòa Triều


Bình luận (0)