|
Quang cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát tại UBND TP.HCM |
Ngày 14-7, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (UBVH, GDTN, TN&NĐ) của Quốc hội đã làm việc với UBND TP.HCM và các sở/ngành về việc thực hiện Luật Thanh niên.
Sau 9 năm (từ 2007 đến nay) triển khai thực hiện Luật Thanh niên, TP.HCM đã có nhiều chính sách đãi ngộ để đối tượng này được học tập, làm việc và cống hiến.
170.000 lượt thanh niên có việc làm/năm
Thống kê của Công an TP cho thấy, phần lớn các đối tượng phạm pháp hình sự trong độ tuổi thanh niên là không có việc làm. Theo đó, vừa là đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vừa tạo điều kiện cho thanh niên được cống hiến sức trẻ vào sự phát triển của TP nói riêng và cả nước nói chung, TP.HCM đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên.
Trước tiên là công tác phân luồng học sinh sau THCS. Ông Lưu Đức Tiến, Phó trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp & ĐH (Sở GD-ĐT TP.HCM), cho biết: “Trung bình mỗi năm TP có khoảng 75.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó có trên 77% vào học tại các trường THPT công lập, còn lại gần 23% vào học tại các trường TCCN, GDTX và các trường THPT ngoài công lập”.
Và trên thực tế, theo ông Trần Ngọc Sơn, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM: “Những cơ sở dạy nghề trên địa bàn TP chủ yếu đào tạo cho các đối tượng trong độ tuổi thanh niên. Thống kê của các cơ sở này cho thấy, 100% sinh viên, học viên học ĐH, CĐ, TCCN và 70% học sơ cấp là thanh niên. Từ năm 2007 (năm Luật Thanh niên được ban hành), số lượng các trường nghề tăng rất nhanh, từ 325 cơ sở lên 434 cơ sở (năm 2015). Bằng nhiều nguồn kinh phí, các cơ sở đào tạo nghề đã được đầu tư nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo. Theo đó, kết quả tuyển sinh được nâng lên qua các năm. Năm 2007, các cơ sở dạy nghề tuyển được 335.840 học viên, đến năm 2014 tăng lên 443.545 học viên. Riêng giai đoạn 2011-2014 đã đào tạo được 1.445.914 học sinh, trong đó có khoảng 1.015.246 trong độ tuổi thanh niên. Qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 46% (năm 2007) lên 69,93% (năm 2014), dự kiến năm 2015 sẽ là 72,39%…”.
“Lực lượng lao động thanh niên ngày càng đóng góp tích cực và có vị trí to lớn vào sự phát triển kinh tế – xã hội của TP. Từ năm 2011-2014, trên địa bàn TP đã giải quyết việc làm cho trên 1.170.000 lượt lao động, trong đó có 60% trong độ tuổi thanh niên – tương ứng với gần 699.000 người. Như vậy, bình quân mỗi năm có khoảng 170.000 lượt lao động trong độ tuổi thanh niên được giải quyết việc làm”, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết.
Nhiều ưu đãi đặc biệt
Không chỉ quan tâm đến công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên, UBND TP đã ban hành nhiều quyết định nhằm bồi dưỡng, sử dụng tài năng trẻ. Trong đó, điển hình là lĩnh vực nghiên cứu khoa học với sự ra đời của Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ (thuộc Thành đoàn TP.HCM). Đại diện của Thành đoàn TP.HCM cho biết: Mỗi năm Thành đoàn dành khoảng 5 tỷ đồng (từ ngân sách và xã hội hóa để tổ chức cho học sinh, sinh viên, thanh niên trong các cơ quan, xí nghiệp… tham gia nghiên cứu khoa học. Kết quả, trung bình mỗi năm có khoảng 580-600 đề tài nghiên cứu khoa học của các bạn trẻ ra đời, trong đó có nhiều đề tài được ứng dụng vào thực tế, nhất là những đề tài cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động… Theo lãnh đạo Sở Tài chính TP.HCM, với mỗi đề tài có đăng ký, các nhà khoa học trẻ được ngân sách hỗ trợ 80 triệu đồng.
|
Thanh niên TP.HCM luôn được tạo mọi điều kiện để học nghề. |
Trong thanh niên không chỉ có những người bình thường mà còn cả các trường hợp “yếu thế”. Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Thường trực UBVH, GDTN, TN&NĐ của Quốc hội, đặt vấn đề về công tác chăm lo, hỗ trợ cho những đối tượng này của TP.HCM. Theo báo cáo của UBND TP, những đối tượng này được hưởng tất cả các chế độ ưu tiên theo quy định như miễn giảm học phí khi học văn hóa, được đào tạo nghề miễn phí, được tư vấn và giới thiệu việc làm. Trong đó đặc biệt quan tâm đến đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người cai nghiện trong độ tuổi thanh niên, giúp các đối tượng này nhanh chóng hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng rất quan tâm thực hiện chính sách đối với thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Từ năm 2011 đến nay đã đào tạo nghề cho gần 9.000 bộ đội xuất ngũ (từ trình độ sơ cấp đến CĐ); giới thiệu việc làm cho gần 23.000 thanh niên; hỗ trợ vốn cho gần 5.000 thanh niên xuất ngũ với số tiền vay lên tới 21 tỷ đồng…
Ông Nguyễn Minh, Trưởng phòng Công tác học sinh – sinh viên (Sở GD-ĐT TP.HCM), cho biết: “Hiện Sở GD-ĐT TP.HCM đang quản lý trực tiếp 49 trường CĐ, TCCN với số lượng học sinh – sinh viên trong độ tuổi thanh niên là 99.614 em; 192 trường THPT công lập và ngoài công lập với tổng số 185.167 học sinh. Ngoài học văn hóa các em còn được giáo dục kỹ năng sống, được tư vấn tâm lý, được tuyên truyền pháp luật… Tất cả các cơ sở giáo dục đều có trợ lý thanh niên để tham mưu với ban giám hiệu về công tác thanh niên. Đây là đặc thù riêng của TP.HCM, các địa phương khác không có chức danh này”.
Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tuyết, Phó chủ nhiệm UBVH, GDTN, TN&NĐ của Quốc hội, khẳng định: “Được sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP, các sở/ngành của TP.HCM đã phối hợp với nhau rất tốt trong việc triển khai thực hiện các chính sách cho thanh niên, nhất là chính sách đào tạo nghề và giới thiệu việc làm”.
Bài, ảnh: Hòa Triều
| Theo đại diện Sở Tài chính TP.HCM, mặc dù Luật Ngân sách không quy định chi thường xuyên cho công tác thanh niên, nhưng từ năm 2007 đến nay, TP.HCM đã chi khoảng 410 tỷ để chăm lo, hỗ trợ cho thanh niên. |



Bình luận (0)