Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Tạo sức sống cho sân khấu du lịch

Tạp Chí Giáo Dục

Tiết mục đàn tranh của nghệ sĩ Hải Phượng trong chương trình Hồn Việt. Ảnh: H.THANH

Từ khi có chủ trương của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP.HCM đưa nghệ thuật vào phục vụ khách du lịch thì liên tục nhiều sân khấu du lịch ra đời tạo được tiếng vang. Đây quả là một tín hiệu vui khi  hình ảnh, văn hóa Việt Nam được tiếp thị đến bạn bè thế giới.
Nở rộ
Chương trình Sân khấu du lịch do Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP.HCM và Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang tổ chức đã ra mắt cách đây 2 năm, phục vụ hàng ngàn du khách nước ngoài cùng các công ty du lịch lữ hành trong cả nước. Theo ông Phan Quốc Hùng – Giám đốc Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang thì chương trình này đến nay vẫn được duy trì gồm có hai phần: Phần một giới thiệu những nét của dàn nhạc cụ dân tộc Việt Nam, phần hai là những trích đoạn cải lương kinh điển: Kim Vân Kiều, Lục Vân Tiên – Kiều Nguyệt Nga, Thiếu phụ Nam Xương, Dạ cổ Hoài Lang với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng. Tất cả các trích đoạn đều được giới thiệu bằng tiếng Anh trước khi biểu diễn. Chương trình Duyên Việt của Sân khấu kịch Hồng Vân được du khách đánh giá cao bởi sự tổng hợp nhiều thể loại bao gồm thời trang, kịch, ca nhạc, cải lương, ca trù… Đạo diễn Đoàn Khoa, người được NSND Hồng Vân tin cậy trao “sứ mệnh” thực hiện sân khấu du lịch này cho biết: “Tôi muốn đưa cái đẹp đến với công chúng nước ngoài, thuyết phục khán giả qua từng đêm diễn. Khán giả đến một lần sẽ nhớ mãi và họ sẽ giới thiệu tiếp với bạn bè của họ”. Chương trình văn hóa nghệ thuật Hồn Việt – The Soul of Vietnam do Mekong Artists – tổ chức diễn ra định kì ngày 15 và 23 hàng tháng tại Nhà hát TP cũng thu hút được khách du lịch nước ngoài. Nghệ sĩ Linh Huyền – Giám đốc Mekong Artists chia sẻ: “Hồn Việt được thiết kế như một hành trình minh họa lịch sử – văn hóa Việt Nam thông qua các loại hình nghệ thuật truyền thống lẫn hiện đại. Ở đây có đủ hình thức biểu diễn từ đàn đá, tuồng, chèo, hát xẩm, nhã nhạc cung đình, cải lương đến các nghệ thuật múa, rối, xiếc, nhạc hiện đại theo phong cách thịnh hành hiện nay. Toàn bộ trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số trong Hồn Việt đều là trang phục gốc của người bản địa”.
Gần đây, nhiều người lại nhắc tới đạo diễn Huỳnh Anh Tuấn trong vai trò một “sứ giả” truyền bá văn hóa truyền thống Việt Nam với du khách nước ngoài. Năm 2008, Sân khấu Múa rối nước Rồng Vàng trong khuôn viên Cung Văn hóa Lao động TP.HCM chính thức đi vào hoạt động. Đến nay, bất kỳ một người nước ngoài nào tới TP.HCM cũng đều đến xem múa rối nước tại đây. Từ chỗ mỗi ngày một suất, anh tăng lên hai suất và hiện nay ba suất vào mùa cao điểm đón du khách quốc tế. Những ngày cuối tuần, sân khấu còn đón tiếp nhiều gia đình Việt Nam đưa con tới xem.
Từ thành công của rối nước Rồng Vàng đã thôi thúc “bầu” Tuấn nhanh chóng thực hiện tiếp Nhà hát Nghệ thuật dân tộc Nón Lá cũng nằm trong khuôn viên Cung Văn hóa Lao động TP.HCM từ tháng 3-2012 với các tiết mục đặc sắc như: Ca trù, hát bội, chèo (làn điệu Chầu văn – Hầu đồng), múa Lục cúng hoa đăng, Lân mẫu xuất lân nhi, cồng chiêng, biểu diễn trống Việt Nam, bộ gõ Tây Nguyên, đàn đá…
Cần được duy trì lâu dài
Theo NSND Hồng Vân thì vốn đầu tư sân khấu du lịch rất lớn, làm kịch nước ngoài cần phải có những trang thiết bị chuyên dụng như máy phóng màn ảnh, máy phone đeo tai để có thể phiên dịch theo kiểu điện đàm phục vụ cho du khách quốc tế. Để duy trì được sân khấu du lịch, các đơn vị xã hội hóa rất cần được Nhà nước hỗ trợ vốn. Vì nếu không đầu tư đúng mức, du khách xem xong một lần rồi sẽ không quay lại và cũng không hứng thú để giới thiệu cho người khác. Còn NS Linh Huyền cho biết: “Chúng tôi hi vọng sẽ có thêm nhiều sự hỗ trợ từ phía các cấp lãnh đạo để khích lệ, thúc đẩy nghệ thuật biểu diễn cũng như các nghệ sĩ. Bởi họ không chỉ là người đại diện cho sự tồn tại di sản vô giá của nền nghệ thuật truyền thống, mà còn đảm bảo cho nền nghệ thuật này được tiếp tục phát triển dài lâu, đặc biệt khi họ sẽ giới thiệu và biểu diễn cho cả thế giới xem trong tương lai”.  Được biết, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP.HCM cũng đã hỗ trợ chương trình Hồn Việt ở khâu kết nối với khán giả thông qua hơn 40 công ty du lịch, lữ hành và khách sạn ở TP.HCM. Đạo diễn Huỳnh Anh Tuấn chia sẻ, muốn làm được sân khấu du lịch, trước hết phải dám nghĩ, dám làm, dám đầu tư và phải tổ chức biểu diễn thường xuyên, cố định. Tôi tin rằng, Nhà hát Dân tộc Nón Lá sẽ nối bước Nhà hát Múa rối nước Rồng Vàng, tiếp tục thu hút khách du lịch đến thưởng thức”.
HẠNH ĐỖ
“Phần giao lưu với du khách trong các show diễn này rất quan trọng. Tôi nghĩ đây là yếu tố lôi kéo khán giả đến với sân khấu du lịch. Ở Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan… ngành du lịch của họ gắn rất chặt với sân khấu dân tộc như một ngành công nghệ khép kín. Họ dàn dựng múa với ngôn ngữ hình thể nhiều hơn hát. Tôi cũng đang học hỏi cách làm này để duy trì sân khấu du lịch lâu dài…” (đạo diễn Huỳnh Anh Tuấn).
 

Bình luận (0)