Ngày 13-3, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ủy ban Chính quyền tỉnh Savannakhet (Lào) và Viện Mê Kông tổ chức hội thảo “Tạo thuận lợi thương mại qua biên giới hàng nông sản tại cặp Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo – Đensavẳn”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Hợp phần tạo thuận lợi thương mại qua biên giới của dự án Phát triển kinh tế vùng và địa phương trên tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây (RLED- EWEC) giai đoạn 2017-2019, do cơ quan Phát triển Thụy Sỹ (SDC) tài trợ thông qua Viện Mê Kông (M1).
Theo đó, hội thảo đã lắng nghe các tư vấn quốc tế của M1 trình bày kết quả ban đầu nghiên cứu về hoạt động tạo thuận lợi thương mại qua biên giới của dự án RLED-EWEC. Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích sâu về tạo thuận lợi thương mại biên giới đối với các mặt hàng nông sản, vật tư nông nghiệp tại cả 2 phía của khu vực cửa khẩu 3 cặp tỉnh liền kề, gồm Savannakhet và Quảng Trị, Khammouane và Nakhon Phanom, Kayin và Tak; mở rộng ra khu vực biên giới của cặp tỉnh Savannakhet và Mukdahan.
Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, thống nhất cao về các chủ đề, các kế hoạch hành động do các tư vấn quốc tế của M1 đề xuất. Trong đó, tập trung xây dựng các tiêu chuẩn chung để đảm bảo sự minh bạch về thủ tục và các loại phí. Cẩm nang hướng dẫn cụ thể từng nước về thuế sản xuất nông nghiệp cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Cẩm nang hướng dẫn song phương về đầu tư kinh doanh qua biên giới. Thực hiện tối ưu bước 4: “Một cửa Một điểm dừng” ở cặp cửa khẩu Lao Bảo – Đensavẳn.
P.Lệ

Bình luận (0)