Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Táo tợn trộm cướp cuối năm

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Nguyễn Thị Anh Thư (ngụ Phước Kiển, huyện Nhà Bè), nạn nhân bị “chém trước cướp sau” trình báo với cơ quan chức năng
Liên tục những vụ dàn cảnh cướp táo tợn giữa ban ngày đã xảy ra. Đối tượng cướp giật sẵn sàng ra tay không chừa một ai.
Tái diễn dàn cảnh cướp của
Sáng 3-1-2015, anh Nguyễn Xuân Trường (sinh 1974, Q.Gò Vấp, TP.HCM) lưu thông trên đường Phan Đình Phùng hướng về đường Nguyễn Kiệm, đến ngã ba Huỳnh Văn Bánh, P.1, Q.Phú Nhuận thì bất ngờ bị một thanh niên đi xe máy áp sát bên trái đạp vào thân xe. Nghĩ là bị va quẹt, anh Trường quay người sang nhìn thì ngay lập tức bị hai đối tượng khác áp sát bên phải. Quá bất ngờ, chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì cả 3 đối tượng rồ ga chạy mất, bình tĩnh lại thì phát hiện chiếc ví túi sau đã mất. Theo trình báo của anh Trường tại cơ quan công an, tài sản bị mất gồm 2.100 USD, khoảng 3 triệu đồng, thẻ visa, giấy phép lái xe và giấy tờ tùy thân.
Cũng với chiêu dàn cảnh tương tự, trước đó, ngày 31-12-2014, chị Huỳnh Thu Nga (ngụ P.Tân Hưng, Q.7) đang điều khiển xe gắn máy hiệu Attila Victoria trên đường Trần Xuân Soạn (Q.7) hướng về cầu Tân Thuận 2, đến đoạn ngã ba đường Lê Văn Lương thì bị hai đối tượng đi chung xe máy kè sát giả vờ hỏi thăm đường. Khi chị Nga nhả ga cho xe chạy chậm lại để trả lời thì đối tượng nữ ngồi sau nhảy xuống xe nắm áo, tóc đánh túi bụi vì tội “bỏ chồng con theo bồ nhí”. Người đi đường cứ nghĩ “họ đang giải quyết chuyện gia đình” nên không can ngăn, đến khi chị Nga ngã quỵ xuống kêu cứu thì mới vỡ lẽ các đối tượng dàn cảnh để cướp xe. Theo chị Nga, bên trong cốp xe còn có điện thoại iPhone 5S, 12 triệu đồng và nhiều giấy tờ nhà đất. Điều đáng nói là những vụ dàn cảnh cũ rích nhưng người đi đường vẫn bị lừa.
Cảnh giác với trộm nhập nha
Anh Nguyễn Văn Muốc, Công an viên xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè cho biết những ngày cuối năm, trộm cắp ở khu dân cư gia tăng, tập trung chủ yếu ở khu nhà thường xuyên vắng chủ. Liên tục trong những ngày đầu tháng 1-2015, trên địa bàn xã xảy ra nhiều vụ trộm nhập nha với thủ đoạn và phương thức khá tinh vi. “Đây là những băng nhóm hết sức chuyên nghiệp, chúng điều nghiên từ trước, nắm quy luật đi – về của gia chủ”, anh Muốc thông tin.
Trước thủ đoạn và phương thức tinh vi của bọn tội phạm, người dân không thể chủ quan vì “nhà kín cổng cao tường, có camera quan sát”. Điển hình như vụ trộm đột nhập vào một căn nhà ở Khu dân cư Thế kỷ 21 (P.Bình Trưng Tây, Q.2) cuỗm 200 triệu đồng. Điều đáng nói, đây là căn nhà kín cổng cao tường, gần đó lại có chốt dân phòng.
Đêm 29-12, cả khu nhà liền kề nằm dọc theo bờ sông Ông Lớn (khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh) tá hỏa khi chủ một căn nhà đi công tác về phát hiện nhà bị trộm đột nhập. Chiều hôm ấy, hàng xóm thấy một chiếc xe tải nhỏ đậu phía trước cổng, bên trong có mấy thanh niên đang khệ nệ ti vi, tủ lạnh, máy tính… ra xe cứ nghĩ là chủ nhà dọn đi nơi khác. “Mấy hôm trước chủ nhà treo biển cho thuê nhà, tôi nghĩ chắc là cho thuê được rồi nên dọn đi, ai ngờ là trộm. Mà tụi nó làm tỉnh rụi giữa ban ngày, không thể tin là trộm”, một người hàng xóm cho biết. Được biết, chủ nhà là một nữ doanh nhân sống độc thân, thường xuyên đi công tác xa và là hàng xóm ở đây chỉ gần năm nay.
Ngay từ những ngày đầu năm dương lịch 2015, công an các quận, huyện, đặc biệt là các địa bàn “nóng” về tình hình an ninh trật tự đã có phương án phòng chống tội phạm. Đầu tiên là gửi thư ngỏ đến từng hộ dân để cảnh giác với đối tượng trộm cắp lộng hành trong những ngày sắp Tết. “Khu dân cư vắng vẻ, khu nhà ở cao cấp… là nơi mà đối tượng trộm cắp nhắm đến. Chúng tôi tăng cường tổ công tác gồm công an, dân phòng, dân quân tự vệ…, tuần tra 24/24. Bên cạnh đó, trong các cuộc họp tổ dân phố, địa phương cũng thường xuyên nhắc nhở bà con không mất cảnh giác, góp phần đẩy lùi tệ nạn, đem lại bình yên khu dân cư”, Trung tá Nguyễn Hoài Phong, Công an Q.7 chia sẻ.
Bài, ảnh: Trần Anh
Cảnh giác với “chém trước cướp sau”
Trước tình hình an ninh trật tự, nạn cướp giật táo tợn tái diễn trong những ngày sắp Tết, người tham gia giao thông không nên lơ là trước những màn dàn cảnh, đặc biệt là nạn “chém trước cướp sau”. Một lãnh đạo Công an huyện Nhà Bè khuyến cáo, người dân nên hạn chế ra đường vào đêm khuya ở đoạn đường vắng, xa khu dân cư. Khi tham gia giao thông, không mang theo tiền bạc, tư trang để tránh sự dòm ngó, điều nghiên của đối tượng. “Những băng nhóm đối tượng đi “ăn hàng”, chúng trang bị đầy đủ “hàng nóng” và sẵn sàng ra tay với bất kỳ một ai. Để bảo vệ tính mạng và tài sản của chính mình, người dân phải hết sức cảnh giác”, lãnh đạo này chia sẻ. 
 
 

Bình luận (0)