Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trao an sinh xã hội và trồng cây xanh

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 14-8-2024, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) cùng các đơn vị thành viên: Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam (SWPOC) và Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) phối hợp tổ chức Lễ trao an sinh xã hội và trồng cây xanh tại TP.Cần Thơ, hưởng ứng chương trình trồng 3 triệu cây xanh của  Petrovietnam.

Tại buổi lễ, Petrovietnam đã trao ủng hộ 1 tỷ đồng xây dựng 20 nhà Đại đoàn kết tại TP.Cần Thơ; 5 tỷ đồng xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết tại tỉnh Kiên Giang, cùng nhiều phần quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Nhân và các gia đình chính sách tại TP.Cần Thơ, tỉnh Kiên Giang, nơi tuyến ống đi qua.

Lãnh đạo TP.Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang cùng Ban tổ chức, và Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Nhân

Đây là hoạt động an sinh xã hội được Petrovietnam duy trì thực hiện hàng năm tại các địa phương trên cả nước, với kinh phí hàng trăm tỷ đồng, góp phần hỗ trợ những vùng quê nghèo, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, góp phần ổn định kinh tế – xã hội, đặc biệt đối với các địa phương nơi có các dự án của Petrovietnam.

Chuỗi dự án khí điện Lô B – Ô Môn  có quy mô đầu tư lớn, với riêng khâu thượng nguồn đầu tư gần 12 tỷ USD và sản lượng khai thác khí dự kiến đạt 5,06 tỷ m3/năm. Chuỗi dự án không chỉ cung cấp năng lượng cho đất nước mà dự kiến còn tạo ra hàng nghìn việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Chuỗi dự án khí điện này là một hệ thống kết nối từ thượng nguồn đến hạ nguồn, bao gồm Dự án phát triển mỏ Lô B, Dự án đường ống Lô B – Ô Môn và 4 nhà máy điện khí Ô Môn I, II, III, IV. Trong đó, Dự án Đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn với tuyến ống trên bờ (102km) đi qua 3 tỉnh/TP.Cà Mau, Kiên Giang, Cần Thơ đang được Nhà điều hành SWPOC triển khai với tiến độ chuỗi (thượng nguồn và các nhà máy điện hạ nguồn). Dự án này là một phần quan trọng trong chuỗi dự án khí – điện Lô B, đảm nhiệm vai trò vận chuyển khí từ mỏ Lô B đến các nhà máy điện. Dự án bao gồm tuyến ống biển, các trạm, và tuyến ống bờ đi qua các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và TP.Cần Thơ,  đang được triển khai đồng bộ với tiến độ của toàn chuỗi.

Báo cáo tiến độ triển khai dự án đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn, ông Trần Thanh Hải – Bí thư Chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty Điều hành đường ống Tây Nam, cho biết: Nhờ sự quan tâm và chỉ đạo từ Chính phủ cùng sự hỗ trợ từ các ban, ngành địa phương, trong năm 2024, công ty đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu EPC bờ và ký kết hợp đồng với liên danh PTSC – Lilama 18 vào tháng 12-2023. Về công tác đền bù giải phóng mặt bằng, khung chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 6-2024. Công tác đo đạc, kiểm đếm đã được các địa phương thực hiện và cơ bản hoàn thành; hiện tại, các địa phương đang triển khai lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, dự kiến hoàn thành trong quý 3-2024.

Ông Trần Thanh Hải – Bí thư Chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty Điều hành đường ống Tây Nam, báo cáo tiến độ triển khai dự án

Ông Trần Thanh Hải cho biết thêm: “Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân dự kiến sẽ hoàn tất và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công vào quý 4/2024 theo đúng tiến độ. Từ nay đến cuối năm 2024, nhiệm vụ chính của chúng tôi là triển khai hợp đồng EPC tuyến ống bờ. Để có thể bàn giao mặt bằng thi công đúng tiến độ, chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ từ các đơn vị liên quan tại TP.Cần Thơ, tỉnh Kiên Giang, và tỉnh Cà Mau…

Song song với nhiệm vụ triển khai các dự án dầu khí, Petrovietnam luôn ý thức cao về bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong toàn tập đoàn. Với tinh thần đó, tập đoàn đã khởi xướng chương trình trồng 3 triệu cây xanh, nhằm giữ gìn cảnh quan môi trường, tạo không gian xanh, sạch, đẹp, và nâng cao chất lượng hệ sinh thái tại tập đoàn cũng như các địa phương có hoạt động dầu khí.

Đại diện lãnh đạo Petrovietnam trao 5 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội của tỉnh Kiên Giang

Để hiện thực hóa cam kết này, hôm nay chúng tôi, bao gồm SWPOC và PTSC cùng ủng hộ 150 triệu đồng để đồng hành với Thành đoàn TP.Cần Thơ triển khai chương trình “Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh”. Chương trình không chỉ góp phần hạn chế biến đổi khí hậu mà còn bổ sung thêm mảng xanh cho TP.Cần Thơ, củng cố danh hiệu Thành phố xanh quốc gia năm 2024”.

Lãnh đạo SWPOC và PTSC trao 150 triệu đồng hỗ trợ Thành đoàn Cần Thơ trồng cây xanh dọc tuyến ống của dự án

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo TP.Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang đã trao Bằng khen ghi nhận đóng góp của Petrovietnam/SWPOC đối với công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân tại địa phương.

Ông Dương Tấn Hiển – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Cần Thơ (bìa phải), trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho  Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vì những đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố

Đan Phượng

Bình luận (0)