Tại TP.Cần Thơ vừa diễn ra Hội nghị “Đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, xây dựng vùng nguyên liệu gạo an toàn, chất lượng cao vùng ĐBSCL”. Hội nghị do Bộ NN&PTNT tổ chức.
Tại đây, ông Trần Thanh Nam – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT – cho biết: Trong kế hoạch xây dựng và mở rộng liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa gạo, Bộ NN&PTNT đã soạn thảo trình Chính phủ ban hành cơ chế xử lý tình trạng “bẻ kèo” của nông dân. Chẳng hạn ít nhất là 5 năm, những hộ này không được tham gia các HTX, không được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ. Bên cạnh đó, các sở NN&PTNT cũng như các HTX cần phân tích cho nông dân hiểu là làm ăn với doanh nghiệp mang tính chất bền vững, được đảm bảo đầu ra. Còn với thương lái thì chỉ được vụ này, không chắc vụ sau họ sẽ mua, nhất là khi cung vượt cầu…
Cũng tại hội nghị, một số doanh nghiệp đã nhận cung ứng giống lúa chất lượng cao cũng như hỗ trợ vốn sản xuất cho các HTX được chọn tham gia chuỗi liên kết.
Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NN&PTNT thông tin, sẽ siết chặt đầu vào các loại thuốc bảo vệ thực vật; rà soát, đưa ra khỏi danh mục nhóm thuốc để lại dư lượng nhiều trên sản phẩm và nhóm có chất độc loại I và II (rất độc, gây tổn hại sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng). Cục sẽ khuyến cáo và ưu tiên đưa vào danh mục những loại thuốc ít chất độc, ít tác hại đến môi trường.
Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho rằng: Mô hình liên kết này cần thực hiện ngay trong vụ hè thu 2018. Để mô hình thành công, phải có sự chỉ đạo, hỗ trợ của chính quyền địa phương trong quy hoạch vùng nguyên liệu và giúp các HTX hoạt động tốt. “Chính phủ đang kết nối đưa hạt gạo VN đến thị trường Thụy Sĩ, Pháp và các thị trường “khó tính” khác. Nếu gạo VN đạt chất lượng cao, theo hướng sản xuất hữu cơ sẽ có nhiều thị trường lớn chào đón. Bộ NN&PTNT đã soạn thảo trình Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất và tăng cường quản lý nông nghiệp hữu cơ. Trong đó, trước mắt là xây dựng Dự án hỗ trợ các HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp sạch”, ông Nam cho biết thêm.
Đan Phượng

Bình luận (0)